Quận đầu tiên của TP.HCM công bố hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp bằng bản đồ GIS

Mỹ Quỳnh Thứ hai, ngày 17/04/2023 15:54 PM (GMT+7)
Ngoài đăng ký hợp lệ của phụ huynh, Quận 8 lưu ý nơi cư trú của học sinh sẽ là tâm, phần mềm sẽ quét theo bán kính các trường học. Khoảng cách từ vị trí cư trú của học sinh với trường nào gần nhất thì học sinh sẽ học trường đó.
Bình luận 0

Năm học 2023-2024, TP.HCM giao quận 8, quận Tân Bình và TP Thủ Đức thí điểm tuyển sinh đầu cấp không theo địa giới hành chính phường mà theo bản đồ GIS. Ngày 17/4, UBND quận 8 chính thức công bố thông tin tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 không theo địa giới hành chính phường

Quận 8 là một trong 3 địa phương thực hiện thí điểm việc tuyển sinh theo phương pháp mới, và đây cũng là địa phương đầu tiên tại TP.HCM công bố kế hoạch tuyển sinh.

TP.HCM: Quận đầu tiên công bố tuyển sinh đầu cấp không theo địa giới hành chính phường  - Ảnh 1.

Tuyển sinh bằng bản đồ GIS, học sinh sẽ được học ở trường gần nhà nhất có thể. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Theo công bố, UBNQ quận 8 quy định các mốc thời gian đăng ký tuyển sinh các lớp đầu cấp bậc mầm non, lớp 1, lớp 6 cụ thể như sau:

Từ ngày 1-10/5, phụ huynh sử dụng mã định danh và ngày tháng năm sinh của học sinh, để thao tác thử nghiệm đăng ký, kiểm tra thông tin tuyển sinh trên hệ thống trực tuyến, tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

Từ ngày 11-31/5, phụ huynh kiểm tra thông tin và đăng ký tuyển sinh chính thức.

Từ ngày 20/7-29/7, phụ huynh xem kết quả và xác nhận nhập học.

Ngày 1/8, các trường công bố danh sách xét tuyển.

Ngày 2/8, công bố kế hoạch xét tuyển bổ sung ở các trường còn chỉ tiêu.

UBND quận 8 lưu ý, sau ngày 31/5, từ dữ liệu thông tin phụ huynh học sinh đăng ký tuyển sinh đầu cấp trên hệ thống, căn cứ vào thực tế cư trú của học sinh, phần mềm tuyển sinh sẽ thực hiện việc quét dữ liệu.

Theo đó, nơi cư trú của học sinh sẽ là tâm, phần mềm sẽ quét theo bán kính các trường học. Khoảng cách từ vị trí cư trú của học sinh với trường nào gần nhất thì học sinh sẽ học trường đó.

TP.HCM: Quận đầu tiên công bố tuyển sinh đầu cấp không theo địa giới hành chính phường  - Ảnh 3.

TP.Thủ Đức, quận 8 và quận Tân Bình thí điểm áp dụng bản đồ GIS trong tuyển sinh. Ảnh: MQ

Trước đó, thông tin từ Sở GDĐT TP.HCM cho biết, các quận được đề xuất thí điểm sẽ thực hiện tuyển sinh đầu cấp theo nguyên tắc phân bổ học sinh được học tại trường gần nơi cư trú, có thể xem xét không phân theo địa giới hành chính của phường. 

Bên cạnh đó, các trường và phòng GDĐT tham mưu thường trực cho ban chỉ đạo tuyển sinh địa phương, sử dụng cơ sở dữ liệu ngành để bố trí chỗ học cho học sinh.

Trên cơ sở dữ liệu ngành và tham khảo trên bản đồ số GIS, ban tuyển sinh sẽ phân bổ học sinh trên nguyên tắc được học gần nhà.

Trong năm học mới, quận 8 thực hiện chương trình tiếng Anh tăng cường ở các trường Tiểu học Âu Dương Lân, Bông Sao, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Trung Ngạn, An Phong; Trường THCS Khánh Bình, Chánh Hưng, Sương Nguyệt Anh, Bình An, Lý Thánh Tông, Tùng Thiện Vương, Phú Lợi và Lê Lai.

Riêng Trường Tiểu học Lý Thái Tổ tổ chức chương trình tăng cường tiếng Trung. Trường THCS Chánh Hưng tổ chức chương trình tăng cường tiếng Pháp.

Đối với chương trình tiếng Anh tích hợp, quận 8 tổ chức tại Trường Tiểu học Âu Dương Lân, Bông Sao, Nguyễn Trung Ngạn, Hoàng Minh Đạo và Trần Nguyên Hãn. 

Các lớp này có sĩ số không quá 35 học sinh/lớp.

Chương trình song ngữ tiếng Pháp được tổ chức tại Trường tiểu học Bông Sao, và tuyển học sinh của 16 phường.

Đối với các loại hình lớp học tăng cường ngoại ngữ, hàng năm hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét, đưa ra khỏi loại hình này các học sinh không theo kịp chương trình, và tổ chức khảo sát tuyển bổ sung, nhưng phải bảo đảm sĩ số không vượt quá quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem