TP.HCM: Sáng nay, trường đầu tiên tổ chức thi vào lớp 10 giữa mùa Covid-19 thế nào?

Mỹ Quỳnh Thứ tư, ngày 26/05/2021 09:27 AM (GMT+7)
Sáng nay 26/5, Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TP.HCM) đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Đây là trường đầu tiên tại TP.HCM tổ chức thi giữa mùa Covid-19, với 2.671 thí sinh đăng ký và tham gia thi.
Bình luận 0

6h sáng, tại điểm thi cơ sở 1 Trường Phổ thông Năng khiếu (số 153 Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP.HCM) đã bắt đầu công tác đón thí sinh. Phụ huynh đưa đón thí sinh ra vào liên tục. Để đảm bảo an ninh, Ban tổ chức kỳ thi đã bố trí lực lượng bảo vệ xung quanh khu vực thi, đồng thời hướng dẫn cho thí sinh vào đúng phòng quy định.

TP.HCM: Trường đầu tiên tổ chức thi vào lớp 10 giữa mùa Covid-19 - Ảnh 1.

Từ 6h sáng, hàng trăm phụ huynh học sinh đã đến điểm thi để chuẩn bị thi vào lớp 10.

PGS.TS Trần Lê Quan - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), Trưởng ban tổ chức kỳ thi cho biết, năm nay, Trường Phổ thông Năng khiếu có 2.671 thí sinh đăng ký dự thi. Trong buổi sáng hôm nay, có 818 thí sinh dự thi vào lớp chuyên Toán.

Ông Quan cũng cho biết thêm, để phòng chống dịch Covid-19, tất cả thí sinh phải thực hiện nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế. Khi lên phòng thi, thí sinh được bố trí ngồi giãn cách và khai báo y tế. Ngoài ra, các trường hợp thí sinh không được dự thi bao gồm: Diện F0, F1, F2; thí sinh đang sống hoặc đến vùng dịch trong 14 ngày; thí sinh đến từ các địa phương đang áp dụng giãn cách xã hội; thí sinh bị sốt, ho, khó thở hoặc các triệu chứng khác liên quan đến Covid-19…

TP.HCM: Trường đầu tiên tổ chức thi vào lớp 10 giữa mùa Covid-19 - Ảnh 2.

Phụ huynh không quên dặn dò thí sinh bình tĩnh, tự tin để làm bài.

Trao đổi với phóng viên, em Nguyễn Trung Hiếu đến từ tỉnh Tây Ninh cho biết, em có mặt tại TP.HCM từ tối hôm qua để chuẩn bị cho kỳ thi. Với Hiếu, đây là kỳ thi quan trọng nên em cảm thấy áp lực. Tuy nhiên, em đã chuẩn bị kiến thức kỹ lưỡng nên khá tự tin. 

Tương tự, thí sinh Bảo Long đến từ trường quốc tế Nam Mỹ (quận Gò Vấp) nhận định, khả năng đậu chuyên Toán của em là khoảng 70%. "Trước ngày thi em rất áp lực nên dành nhiều thời gian để ôn tập, giải đề và học thêm. Nhưng hôm nay, bước vào kỳ thi em rất thoải mái, mình cứ cố gắng làm hết sức có thể là được. Em tự tin khoảng 70% đậu, nếu không đậu vào lớp chuyên, em sẽ học lớp thường của trường", Long vui vẻ nói.

TP.HCM: Trường đầu tiên tổ chức thi vào lớp 10 giữa mùa Covid-19 - Ảnh 3.

Các "chiến sĩ mùa hè xanh" nhiệt tình hướng dẫn thí sinh vào phòng thi.

TP.HCM: Trường đầu tiên tổ chức thi vào lớp 10 giữa mùa Covid-19 - Ảnh 4.

ThS. Phạm Tấn Trường - Ủy viên, thư ký kỳ thi hướng dẫn thí sinh phòng thi.

Theo Ban tổ chức kỳ thi, năm nay chỉ tiêu của trường vẫn giữ nguyên như nhiều năm trước là 600, tỷ lệ chọi trung bình là 1 'chọi' 4,45. Trong đó, lớp chuyên Anh tuyển 70 học sinh nhưng số lượng thí sinh đăng ký là 1.250, do vậy tỷ lệ chọi lớp này cao nhất với 1 chọi 17,8. Lớp chuyên Toán cũng tuyển 70 học sinh, có 830 thí sinh đăng ký, tỷ lệ chọi là 1 chọi 11,8.

TP.HCM: Trường đầu tiên tổ chức thi vào lớp 10 giữa mùa Covid-19 - Ảnh 5.

Thí sinh thi vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu được bố trí ngồi giãn cách và khai báo ý tế tại phòng thi.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Trường Phổ thông Năng khiếu diễn ra từ hôm nay (26/5) cho đến ngày 30/5. Thí sinh dự thi 3 môn không chuyên là Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và 7 môn chuyên gồm Toán, Tin học, Vật lý, Hóa, Sinh, Ngữ văn, Tiếng Anh.

Thí sinh thi vào lớp chuyên sẽ phải thi 4 môn, trong đó 3 môn không chuyên bắt buộc là Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh, cùng với một môn chuyên do thí sinh lựa chọn. Thí sinh cũng có thể đăng ký dự thi một hoặc nhiều môn chuyên, nếu trúng tuyển nhiều lớp thì có thể lựa chọn một lớp chuyên theo nguyện vọng của mình.

Đối với các lớp chuyên Tin học, Vật lý và Sinh học, ngoài việc chọn môn thi tương ứng, thí sinh có thể thi Toán chuyên và sử dụng kết quả này để xét tuyển bổ sung vào các lớp.

Bài thi được tính theo thang điểm 10. Các bài không chuyên tính hệ số 1, bài thi chuyên hệ số 2.

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm các bài thi không chuyên, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (đã tính hệ số). Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên là tổng điểm các bài thi môn không chuyên (điểm các bài thi đều tính hệ 1).

Năm nay, tại cơ sở 1 (153 Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TPHCM), Trường Phổ thông Năng khiếu tuyển 245 học sinh lớp 10 chuyên, cho 7 lớp gồm: Toán, Tin học, Vật lí, Hoá, Sinh, tiếng Anh và Ngữ văn; 145 học sinh lớp 10 không chuyên.

Tại cơ sở 2 ở Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, Phường Linh Trung, TP.Thủ Đức, Trường Phổ thông Năng khiếu tuyển 210 học sinh lớp 10 chuyên, cho 6 lớp gồm: Toán, Vật lí, Hoá, Sinh, Tiếng Anh, Ngữ văn.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem