TP.HCM dịp lễ 1/5: Thảo Cầm Viên Sài Gòn quá tải, chen chúc người lớn, trẻ em vã mồ hôi mua vé

Hồng Phúc Thứ bảy, ngày 01/05/2021 12:06 PM (GMT+7)
Thảo Cầm Viên Sài Gòn (quận 1, TP.HCM) tiếp tục đông nghẹt trong ngày nghỉ lễ 1/5. Khách phải nối đuôi nhau xếp hàng chờ mua vé.
Bình luận 0
Thảo Cầm Viên Sài Gòn tiếp tục đông nghẹt, vật vã “rồng rắn” mua vé - Ảnh 1.

Không chỉ “quá tải” ngày 30/4, sáng ngày 1/5, Thảo Cầm Viên Sài Gòn (quận 1, TP.HCM) tiếp tục đông nghẹt ngay từ sáng sớm. Khu vực mua vé tại cổng trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, khách xếp hàng dài chờ đến lượt.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn tiếp tục đông nghẹt, vật vã “rồng rắn” mua vé - Ảnh 2.

Nhiều người thấy khu vực cổng chính trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm quá tải nên tranh thủ lái xe qua cổng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Cổng phụ này cũng tấp nập so với ngày thường.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn tiếp tục đông nghẹt, vật vã “rồng rắn” mua vé - Ảnh 3.

Các gia đình nối đuôi nhau xếp hàng chờ đến lượt mua vé. Giá vé cổng vào Thảo Cầm Viên đối với người lớn là 60.000 đồng, giá vé đối với trẻ em cao từ 1m đến dưới 1,3m là 30.000 đồng.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn tiếp tục đông nghẹt, vật vã “rồng rắn” mua vé - Ảnh 4.

Vì quá đông đúc nên các gia đình, nhóm gia đình cử đại diện 1 người vào mua vé, số còn lại đứng bên ngoài chờ.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn tiếp tục đông nghẹt, vật vã “rồng rắn” mua vé - Ảnh 5.

Trước khi vào Thảo Cầm Viên, khách được nhắc nhở phải thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tụ tập và Khai báo y tế.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn tiếp tục đông nghẹt, vật vã “rồng rắn” mua vé - Ảnh 6.

Nối đuôi nhau chờ xếp hàng để vào Thảo Cầm Viên.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn tiếp tục đông nghẹt, vật vã “rồng rắn” mua vé - Ảnh 7.

Thảo Cầm Viên trang bị nước rửa tay sát khuẩn tại nhiều khu vực. Ghi nhận cho thấy hầu hết khách tham quan đều thực hiện nghiêm việc rửa tay sát khuẩn.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn tiếp tục đông nghẹt, vật vã “rồng rắn” mua vé - Ảnh 8.

"Nước rửa tay, nước rửa tay, cả nhà mình sát khuẩn tay rồi vào Sở Thú coi cọp ba mẹ ơi", bé Bích Ngân (5 tuổi) nói to. Dẫn các con đi chơi dịp lễ giữa lúc Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều phụ huynh liên tục nhắc nhở con không được kéo khẩu trang xuống xuống cằm.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn tiếp tục đông nghẹt, vật vã “rồng rắn” mua vé - Ảnh 9.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn là một trong những nơi thu hút rất đông du khách không chỉ tại TP.HCM mà còn nhiều tỉnh thành lân cận như Long An, Đồng Nai, Bình Dương đến tham quan vào các dịp nghỉ lễ.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn tiếp tục đông nghẹt, vật vã “rồng rắn” mua vé - Ảnh 10.

Anh Minh Hà (quận 2) cho biết dù lo lắng Covid-19 nhưng tin tưởng khả năng kiểm soát dịch của TP.HCM nên vẫn dẫn con đi chơi Thảo Cầm Viên. “Tôi vẫn luôn giám sát và yêu cầu con đeo khẩu trang, mang theo nước rửa tay sát khuẩn bên mình, vừa qua khỏi khu vực nào là sát khuẩn tay ngay. Rất may, thấy mọi người xung quanh cũng ý thức đeo khẩu trang”, anh Hà cho biết.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn tiếp tục đông nghẹt, vật vã “rồng rắn” mua vé - Ảnh 11.

Tận dụng không gian xanh là các thảm cỏ bên trong Thảo Cầm Viên, nhiều gia đình mang theo bạt, lều mini để "picnic" ngay giữa trung tâm TP.HCM.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn tiếp tục đông nghẹt, vật vã “rồng rắn” mua vé - Ảnh 12.

Càng về trưa, lượng người tiếp tục đổ dồn về Thảo Cầm Viên.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem