TP.HCM: Vụ nổ ở quán bún Cầu Vồng 88 là do rò rỉ khí gas

A.T Thứ tư, ngày 23/12/2020 12:29 PM (GMT+7)
Công an xác định nguyên nhân vụ nổ lớn ở quán bún Cầu Vồng 88, quận Phú Nhuận, TP.HCM sáng hôm qua (22/12) là do sự cố rò rỉ khí gas, không có vật liệu nổ.
Bình luận 0

Liên quan vụ "nổ quán bún cầu Vồng 88" như đã thông tin, ngày 23/12, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM đã có kết quả điều tra ban đầu.

Theo điều tra, chủ căn nhà trên là ông H.T.S. (SN 1975, ngụ quận Phú Nhuận). Cuối năm 2019, ông S. có cho ông N.N.L. (SN 1988, ngụ phường 1, quận Phú Nhuận) thuê để bán bún. Qua khám nghiệm, căn nhà bị đổ sập hoàn toàn phần cửa trước. Nhiều vật liệu của căn nhà văng ra ngoài đường. Công an xác định nguyên nhân vụ nổ xuất phát từ sự cố rò rỉ khí gas, không có vật liệu nổ. Vị trí phát nổ là khu vực bếp của quán.

Vụ nổ quán bún Cầu Vồng 88, TPHCM là do sự cố rò rỉ khí gas, không có vật liệu nổ - Ảnh 1.

Công an phong toả khám nghiệm hiện trường.

Như đã thông tin, khoảng 6h ngày 22/12, nhiều người dân sinh sống ở đường Nguyễn Trọng Tuyển (phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM) nghe tiếng nổ lớn phát ra từ quán bún Cầu Vồng 88. Lúc này, nhiều người hoảng sợ tìm cách di chuyển ra khu vực an toàn và báo cho công an.

Tại hiện trường, phần tường bị bể nát nằm ngổn ngang…

Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường và một phần đoạn đường để khám nghiệm, xử lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem