Trà đào chanh sả, công thức chuẩn cho ly trà trọn vị, sản phẩm mới của Thạch rau câu Long Hải

Thi Ngọc Thứ hai, ngày 20/09/2021 21:36 PM (GMT+7)
Sau quá trình dày công nghiên cứu và thử nghiệm, Công ty thạch rau câu Long Hải đã tung ra thị trường dòng sản phẩm Trà Jokky với các vị chanh sả, đào sả, mang đậm dấu ấn dành cho giới trẻ.
Bình luận 0

Vị đắng dịu từ trà kết hợp vị chua của chanh hay vị ngọt của cốt đào hòa quyện với hương sả thơm ngát, với công thức đặc biệt cùng tạo nên thức uống ngon mê ly, vừa thanh lọc cơ thể, vừa giải nhiệt cho ngày oi ả. Nó không chỉ giúp bạn giảm stress, mà còn rất tốt cho sức khoẻ mỗi ngày.

Đó là dòng nước uống Jokky với các tên gọi gắn liền với những thành phần khác nhau cho những hương vị đặc biệt riêng như trà Jokky chanh xả, trà Jokky đào sả.

Trà đào chanh sả, công thức chuẩn cho ly trà trọn vị, cho bạn tươi trẻ mỗi ngày? - Ảnh 1.

Trà chanh xả, sản phẩm của Công ty TNHH Long Hải. Ảnh: Thi Ngọc

Các nguyên liệu đầu vào của dòng nước uống Jokky đều có nguồn gốc từ tự nhiên và được bà con nông dân trồng theo tiêu chuẩn của Công ty Long Hải.

Được biết, hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại nước uống. Song, với thế mạnh là công nghệ sản xuất hiện đại khép kín, đảm bảo 100% vệ sinh an toàn thực phẩm, hình thức bắt mắt, cách thiết kế chai cầm nhỏ gọn dễ sử dụng, sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý, dòng nước uống jokky của Công ty TNHH Long Hải đã nhanh chóng chiếm lĩnh được thị trường và chinh phục giới trẻ trong cả nước.

Trà chanh đào sả, phong cách uống mới cho người sành

Thành phần chính của trà Jokky chanh sả gồm nước tinh lọc, đường mía, nước chanh quả cô đặc, nước ép sả cô đặc, trà xanh, lá trà lên men, đường Fructose.

Thành phần chính của trà Jokky đào sả gồm nước tinh lọc, đường mía, nước quả đào cô đặc, nước ép sả cô đặc, trà xanh, lá trà lên men, đường Fructose.

Trà đào chanh sả, công thức chuẩn cho ly trà trọn vị, cho bạn tươi trẻ mỗi ngày? - Ảnh 2.

Hình ảnh sản phẩm Trà đào sả của Công ty TNHH Long Hải. Ảnh: Thi Ngọc

Nhiều người uống trà chanh sả thường xuyên bởi cho rằng các nguyên liệu làm nên thức uống này có tác dụng thanh lọc cơ thể, làm đẹp da, điều trị rối loạn tiêu hóa.

Cụ thể, trà có chứa nhiều polyphenol ngăn ngừa lão hóa và các acid amin thúc đẩy bài tiết dopamine tăng hứng khởi. Trái chanh có chứa nhiều vitamin C giúp làm đẹp da, tăng cường miễn dịch và giảm mệt mỏi. Trong chanh còn chứa pectin - chất giúp chống lại cơn thèm ăn và giảm cân hiệu quả và vì vậy trà chanh sả là thức uống rất được "lòng" phái đẹp trong "công cuộc" giảm cân.

Củ sả chứa nhiều beta-carotene hỗ trợ làm chậm quá trình oxy hóa, giúp cơ thể tươi trẻ. Sả còn chứa các tinh chất giúp lợi tiểu, làm sạch gan, đào thải độc tố, kích thích hệ tiêu hóa, giảm đầy bụng khó tiêu,  điều chỉnh lượng cholesterol trong máu, điều hòa thần kinh, giải tỏa căng thẳng.

Trà đào chanh sả, công thức chuẩn cho ly trà trọn vị, cho bạn tươi trẻ mỗi ngày? - Ảnh 3.

Hình ảnh sản phẩm trà sâm của Công ty TNHH Long Hải. Ảnh: Thi Ngọc

Món trà đào sả với hương thơm lôi cuốn từ sả rất hợp khi đi cùng vị ngọt thanh của trái đào để tạo nên một loại thức uống gây thương nhớ cho các tín đồ đam mê ăn uống, nhất là giới trẻ. Trong quả đào có rất nhiều chất xơ, giàu vitamin A, C. Sự kết hợp giữa vị trà cao cấp, vị sả thơm mát và vị ngọt của những trái đào sẽ cho bạn những trải nghiệm thú vị, khó quên.

Bên cạnh 2 loại sản phẩm nước uống trên dành cho giới trẻ, Công ty Long Hải đã tung ra thị trường dòng sản phẩm Trà sâm dành cho đối tượng trung va cao tuổi. Sản phẩm kết hợp từ tinh chất trà xanh với sâm Fansipan giúp cải thiện, tăng tuần hoàn máu, mát gan, bổ sung nước thanh lọc cơ thể, làm đẹp da, giảm cân. Bên cạnh đó, sản phẩm còn có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

Là nước uống đóng chai nhưng ba sản phẩm mới của Công ty TNHH Long Hải, Trà Chanh sả, Trà Đào sả và Trà sâm được chế biến theo chuẩn công thức pha chế từ trà, chanh, đào, sâm củ và sả tươi.  Do đó, 3 sản phẩm mới này vẫn lưu giữ trọn vị thanh mát và đầy đủ dưỡng chất, mang lại cho người uống cảm giác sảng khoái và thư giãn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem