Trà Vinh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ nâng mức hỗ trợ nhà ở lên 80 triệu đồng/hộ dân

Huỳnh Xây Thứ sáu, ngày 20/09/2024 19:01 PM (GMT+7)
Làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi năm 2024, Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ nâng mức hỗ trợ nhà ở lên 80 triệu đồng/hộ dân.
Bình luận 0

Hôm qua (19/9), tại TP.Trà Vinh, Đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc với UBND tỉnh Trà Vinh về việc triển khai thực hiện Dự án 1 "Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt" của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2024.

Trà Vinh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ nâng mức hỗ trợ nhà ở lên 80 triệu đồng/hộ dân - Ảnh 1.

Đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc với UBND tỉnh Trà Vinh về việc triển khai thực hiện Dự án 1 "Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt" của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024. Ảnh: H.X

Theo báo cáo của UBND Trà Vinh, trên cơ sở nguồn vốn phân bổ của Trung ương và vốn đối ứng của tỉnh, tổng vốn ngân sách để thực hiện dự án 1 năm 2022 là 42,46 tỷ đồng, năm 2023 là 119,3 tỷ đồng. Đến ngày 31/1/2024, tỉnh đã giải ngân được 47,42 tỷ đồng.

Về triển khai chương trình tín dụng cho vay theo Nghị định số 28 của Chính phủ, giai đoạn 2022-2023, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Trà Vinh đã giải ngân cho 1.036 hộ vay vốn với số tiền trên 47 tỷ đồng, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao. Trong đó, 31,64 tỷ đồng cho vay hỗ trợ nhà ở, 1,24 tỷ đồng hỗ trợ đất ở và 14,18 tỷ đồng chuyển đổi nghề.

Theo Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh, có 50 hộ được hỗ trợ đất ở, 737 hộ được hỗ trợ nhà ở, 508 hộ được hỗ trợ chuyển đổi nghề, 418 hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt.

Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ nâng mức hỗ trợ nhà ở lên 80 triệu đồng/hộ và xem xét nâng mức hỗ trợ đất ở và đất sản xuất vì giá đất hiện nay trên địa bàn rất cao. Với định mức hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ, vốn đối ứng một phần của địa phương (không quá 15%) và và Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ cho vay không quá 50 triệu đồng không đủ để xây nhà đạt tiêu chí 3 cứng (nền cứng, khung cứng, mái cứng) theo yêu cầu.

Riêng đất sản xuất tỉnh không thực hiện mà hỗ trợ trực tiếp cho hộ chuyển đổi nghề. Vì mức hỗ trợ tối đa 22,5 triệu đồng/hộ để thực hiện dự án khai hoang, phục hóa, cải tạo đất để giao đất có khả năng sản xuất và Ngân hàng chính sách cho vay tối đa 77,5 triệu đồng/hộ khó tìm mua quỹ đất phục vụ sản xuất hiện nay.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, qua xem xét bước đầu, về mặt văn bản báo cáo của các sở, ngành liên quan chưa có vấn đề gì bất hợp lý.

Về những tồn tại, khó khăn, ông Dũng thông tin, cần phải nghiên cứu, xem xét thực tế và sẽ thông qua hội nghị giám sát vào ngày 21/9.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem