Trải nghiệm hấp dẫn từ rừng xuống biển tại hai địa điểm du lịch hot nhất Việt Nam

Linh Quyên Thứ năm, ngày 04/08/2022 07:40 AM (GMT+7)
Chặng Đà Lạt trong lịch trình “hành phương Nam” của chúng tôi có được sự khích lệ khá đặc biệt, với những lời chia sẻ nồng nhiệt và vẻ mặt tươi vui của nhóm khách du lịch Hà Lan đi “phượt” bằng xe gắn máy trên tuyến Đà Lạt - Nha Trang.
Bình luận 0
Hấp dẫn trải nghiệm “từ rừng xuống biển” thời bình thường mới với Đà Lạt - Nha Trang - Ảnh 1.

Nhóm khách du lịch trẻ Hà Lan "phượt" xe gắn máy trên tuyến Đà Lạt - Nha Trang, giao lưu với nhóm du khách Hà Nội sáng 31/7.

Trải nghiệm từ rừng xuống biển với "hạ cánh nơi anh"… ven hồ Tuyền Lâm

Nhóm du khách trẻ Hà Lan cởi mở bày tỏ niềm vui và sự hài lòng vì đã chọn Việt Nam làm điểm đến Hè 2022. Đặc biệt là trải nghiệm đầy phấn khích - "phượt" trên cung đường xanh với những pha đổ dốc nối tiếp nhau đầy mê hoặc từ rừng xuống biển Đà Lạt - Nha Trang.

Còn với chúng tôi, sau những ngày "chạy sô" du lịch trong hương vị mặn của vùng biển Nha Trang, cảm giác lãng mạn và thư giãn nhanh chóng ghi dấu của lần đầu tiên "chạm ngõ" Thành phố Ngàn hoa, Đà Lạt.

Hấp dẫn trải nghiệm “từ rừng xuống biển” thời bình thường mới với Đà Lạt - Nha Trang - Ảnh 2.

Một góc hồ Tuyền Lâm tĩnh lặng trong nắng sớm 1/8.

Hấp dẫn trải nghiệm “từ rừng xuống biển” thời bình thường mới với Đà Lạt - Nha Trang - Ảnh 3.

Biệt thự màu tím với tông màu khác lạ trong khu du lịch sinh thái ven hồ Tuyền Lâm - nơi vốn có tông màu chủ đạo của các biệt thự nghỉ dưỡng là trắng muốt.

Hồ Tuyền Lâm hiện ra trước mắt chúng tôi với khung cảnh đẹp như trong truyện cổ tích. Cả một vùng của hồ được bao phủ bởi ánh vàng hoàng hôn lộng lẫy thắp sáng tán rừng thông cao vút, tiếp đó cả không gian trở nên lung linh khi thành phố lên đèn. Là hồ nước ngọt lớn nhất Đà Lạt, hồ Tuyền Lâm rộng khoảng 320ha, nằm cách thành phố Đà Lạt chỉ 7km, là một thắng cảnh quốc gia và hiện đang rất hút khách đam mê du lịch sinh thái.

Dừng bước tại một trong những điểm đến "Hot" nhất ven hồ Tuyền Lâm, chúng tôi ngất ngây ngay từ cái nhìn đầu tiên với vẻ trong veo của mặt nước hồ như tấm gương khổng lồ soi bóng trời xanh, mây trắng. Bao quanh bờ là những thảm cỏ mướt xanh rực rỡ đủ sắc hoa, cùng hàng nghìn cây thông tỏa bóng mát, thấp thoáng những căn biệt thự nghỉ dưỡng với gam màu trắng muốt chủ đạo xa xa...

Hấp dẫn trải nghiệm “từ rừng xuống biển” thời bình thường mới với Đà Lạt - Nha Trang - Ảnh 4.

View hồ Tuyền Lâm nhìn từ cửa sổ một biệt thự nghỉ dưỡng ven hồ.

Trong khoảng thời gian nghỉ dưỡng,  2 ngày 2 đêm lưu lại Đà Lạt, chỉ riêng vẻ đẹp đa dạng hội tụ đủ cả rừng, núi, hồ, suối và thác nước ven hồ Tuyền Lâm đã khiến chúng tôi khám phá mãi vẫn chưa đã. Được biết 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Lâm Đồng với Đà Lạt là tâm điểm đã đón hơn 3,7 triệu lượt khách du lịch. Dịp cao điểm du lịch Hè này số khách đến được dự đoán gia tăng gấp bội.  

Hấp dẫn nhất là Thành phố Ngàn Hoa vẫn giữ được nhịp sống chậm êm đềm, với các điểm đến du lịch không quá đông (ngày thường trong tuần). Nhờ thế khách du lịch vừa có thể tận hưởng bầu không khí trong lành, yên tĩnh, vừa tránh được cảnh chen chúc, xô bồ tại các địa điểm.

Hấp dẫn trải nghiệm “từ rừng xuống biển” thời bình thường mới với Đà Lạt - Nha Trang - Ảnh 5.

Một góc cánh đồng hoa tím tại "phiên bản Hà Lan" thu nhỏ Fresh Garden Đà Lạt (Ảnh chụp sáng 1/8).

Hấp dẫn trải nghiệm “từ rừng xuống biển” thời bình thường mới với Đà Lạt - Nha Trang - Ảnh 6.

Một tiểu cảnh "triệu like" rất hấp dẫn giới trẻ, tại "phiên bản Hà Lan" thu nhỏ Fresh Garden Đà Lạt.

Chọn một số điểm trong lịch trình City tour quanh thành phố, chúng tôi ghé "phiên bản Hà Lan" thu nhỏ Fresh Garden Đà Lạt sáng 1/8. Nơi đây nổi tiếng với những cánh đồng hoa "độc lạ" và các tiểu cảnh "triệu like" như: Những cánh đồng hoa Lavender (Oải hương), hoa Cẩm tú cầu - Nấc thang lên Thiên đường, hoa Thu hải đường…; ngôi nhà phủ đầy hoa và cối xay gió khổng lồ; Cổng Trời Âu…

Hồ Xuân Hương rộng 25ha được mệnh danh là "viên ngọc xanh giữa lòng thành phố", quyến rũ bởi vẻ đẹp yêu kiều, lãng mạn từng được mô tả qua áng thơ nổi tiếng của Hàn Mặc Tử: "Ai hãy lặng thinh chớ nói nhiều/ Để nghe dưới đáy nước hồ reo/ Để nghe tơ liễu run trong gió/ Và để nghe Trời giải nghĩa Yêu"…

Trải nghiệm từ rừng xuống biển với Nha Trang đã trở lại cảnh tấp nập trên bến, dưới thuyền

Chặng du lịch Nha Trang trước đó cũng để lại cho chúng tôi nhiều cảm xúc khó quên. Nhất là khi thấy các điểm đến du lịch đã trở lại cảnh tấp nập gần như thời trước Covid-19, với nhiều lá cờ tour du lịch xuất hiện nhiều tại các bến tàu, trên đảo, các điểm vui chơi giải trí...

Được biết Nha Trang có số lượng đặt phòng tại nhiều cơ sở lưu trú nổi tiếng đạt 95% tới hết tháng 7. Vào giờ cao điểm tan tầm có lúc kẹt xe tắc đường do xe du lịch cỡ lớn chở khách du lịch đi tour đảo về phải chia sẻ đường đi với xe gắn máy, xích lô, taxi. Nhiều nhà hàng, quán ăn nhân viên chạy hết công suất vẫn không kịp phục vụ thực khách.

Hấp dẫn trải nghiệm “từ rừng xuống biển” thời bình thường mới với Đà Lạt - Nha Trang - Ảnh 7.

Cano, tàu du lịch liên tục "đổ" khách xuống đảo Hòn Tằm, Nha Trang sáng 29/7.

Tuy nhiên nhìn sang các khách sạn nhỏ hơn gần đó, chúng tôi nhận thấy về đêm tỷ lệ phòng chưa sáng đèn vẫn khá cao. Nhiều cửa hiệu, shop... trên tuyến phố chính ven biển vẫn chưa hoạt động trở lại, khiến chợ đêm Nha Trang (nằm vẻn vẹn trên một con phố nhỏ, với không nhiều hàng quán) lâm vào cảnh quá tải khách du lịch đổ tới.

Sáng 29/7 khi chúng tôi tới bến tàu, đã có hàng nghìn người đang chờ cano ra đảo Hòn Tằm. Lách qua được dòng người đông nghẹt trên bến đã khó, xuống cano rồi lại "thót tim" khi thấy chiếc cano nhỏ phải luồn lách qua dãy cano đỗ san sát cần bờ. Càng thêm "hồi hộp" khi chứng kiến cảnh tượng tàu thuyền lao vun vút như mắc cửi trên mặt biển với tốc độ chạy đua cùng thời gian do khách du lịch quá đông.

Hấp dẫn trải nghiệm “từ rừng xuống biển” thời bình thường mới với Đà Lạt - Nha Trang - Ảnh 8.

Một trong những điểm đến đang hút khách nhất là đảo Hòn Tằm, nơi có nhiều cái mới và từ tháng 6 đến cuối tháng 7 đã đón hơn 75.000 lượt khách du lịch.

Hấp dẫn trải nghiệm “từ rừng xuống biển” thời bình thường mới với Đà Lạt - Nha Trang - Ảnh 9.

Khách du lịch đổ ra bãi biển thành phố Nha Trang, chờ ngắm hoàng hôn chiều 30/7.

Khách du lịch chắc ai cũng mừng cho tỉnh Khánh Hòa nói chung, Nha Trang nói riêng, nhất là với thông tin: 6 tháng đầu năm 2022 Khánh Hòa đã đón hơn 1 triệu lượt khách du lịch, tăng 128,6% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu du lịch đạt gần 5.550 tỉ đồng. Riêng trong tháng 6 toàn tỉnh đón khoảng 350.000 lượt khách đến, trong đó có 13.000 lượt khách quốc tế.

Tuyến du lịch lên rừng xuống biển thời bình thường mới với nhiều sự cải tiến, chắc sẽ giúp Nha Trang, Khánh Hòa và Đà Lạt, Lâm Đồng có được mùa cao điểm du lịch Hè 2022 bội thu.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem