Chiều 30/1 (Mùng 2 Tết), Giám đốc Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu Trần Thị Kim Uyên cho biết tình trạng số lượng phương tiện từ TP.HCM về miền Tây và chiều đi ngược lại mỗi lúc tăng đột biến, giao thông trên quốc lộ 60 phía Tiền Giang, Bến Tre liên tục ùn ứ cục bộ. Năm trước ít xảy ra như vậy, nhưng năm nay lại đột biến khó lường trước.
Ô tô nối đuôi hàng dài chờ qua cầu Rạch Miễu. Ảnh: T.L
Theo đó, để giảm áp lực trên cầu Rạch Miễu, phòng CSGT 2 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang đã chủ động phối hợp điều tiết bằng phương án cho phương tiện qua cầu một chiều. Từng đợt kéo dài khoảng 30 phút là biện pháp duy nhất nhằm giải tỏa ùn tắc cục bộ, sau đó đề xuất trạm thu phí cầu Rạch Miễu xả trạm.
Đoàn xe ô tô nối đuôi nhau bên địa phận tỉnh Bến Tre, đậu hàng giờ mà vẫn chưa đến dốc cầu Rạch Miễu. Ảnh: T.L
Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, hơn 8 giờ sáng đến 14 giờ chiều cùng ngày, trạm thu phí đã 5 lần xả trạm cho phương tiện đi qua. Cụ thể, có ba lần xả trạm làn 1,3,5 từ Tiền Giang đi Bến Tre, 2 lần xả trạm làn 2,4,6 từ Bến Tre qua điền Giang.
Tuy nhiên do lượng xe máy đi hai chiều quá lớn, người điều khiển phương tiện chạy lên cả lề đường mà vẫn chưa thể thoát qua qua dốc cầu.
Vợ chồng anh Bùi Huy Hùng (34 tuổi, quê huyện Ba Tri, Bến Tre) từ TP.HCM về cách chân cầu Rạch Miễu 100 mét bị kẹt cứng, sau đó chôn chân tại chỗ, muốn quay lại cũng không thể nào di chuyển.
Theo CSGT tỉnh Tiền Giang, thời điểm gần 9 sáng cùng ngày, mật độ phương tiện từ hướng Bến Tre qua cầu Rạch Miễu và hướng ngược lại tăng cao, xe cộ chủ yếu là ô tô có lúc đậu kéo dài mấy cây số.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.