"Trận ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan sẽ có kết quả hòa 0-0"

BLV Quang Tùng Thứ năm, ngày 23/12/2021 12:10 PM (GMT+7)
Trong trận bán kết lượt đi giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan tối nay (23/12), HLV Park Hang-seo sẽ phải có những tính toán kỹ lưỡng, phân phối sức lực hợp lý cho các học trò. Ưu tiên đặt lên hàng đầu là không để thua bởi phía trước chúng ta còn trận lượt về sau đây 3 ngày.
Bình luận 0

ĐT Việt Nam và Thái Lan "nắn gân" nhau

Với những gì đã thể hiện ở vòng bảng, ĐT Việt Nam và Thái Lan đã chứng minh được mình là những ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch AFF Cup 2020.

Trong khi ĐT Việt Nam là đội duy nhất chưa để thủng lưới tại giải thì Thái Lan đã toàn thắng 4 trận vòng bảng và trận nào cũng "xé lưới" đối phương. Trước khi bước vào trận bán kết lượt đi, tôi cho rằng Thái Lan có ưu thế hơn ĐT Việt Nam về mặt thể lực. Họ được nghỉ nhiều hơn một ngày và đã đưa ra sân đội hình với nhiều cầu thủ dự bị thắng chủ nhà Singapore 2-0 ở lượt trận cuối.

"ĐT Thái Lan có lợi thế hơn về thể lực so với ĐT Việt Nam" - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam tự tin bước vào trận bán kết AFF Cup 2020 với Thái Lan. Ảnh: AFF

Dưới sự dẫn dắt của HLV Polking lúc này cũng có nhiều nhân tố dày dạn kinh nghiệm trận mạc, có bản lĩnh và từng thi đấu ở J.League và châu Âu như Theerathon, Chanathip, Dangda, đặc biệt là tài năng trẻ đang khoác áo Leicester City Thanawat Suengchitthawon.

Ở chiều ngược lại, ĐT Việt Nam đang là đương kim vô địch, có lực lượng đồng đều, thời gian tập trung, chuẩn bị kỹ lưỡng và đã cùng nhau có những trải nghiệm quý báu tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Trước những đội bóng đẳng cấp hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Australia, Ả Rập Xê-út, hệ thống của ĐT Việt Nam vẫn vận hành rất tốt và gây ra nhiều khó khăn cho đối phương.

"ĐT Thái Lan có lợi thế hơn về thể lực so với ĐT Việt Nam" - Ảnh 2.

BLV Quang Tùng nhận định ĐT Việt Nam và Thái Lan sẽ hòa nhau 0-0 ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020. Ảnh: NVCC

Điều quan trọng nhất là chúng ta đang có một HLV giỏi là ông Park Hang-seo. Dưới thời thầy Park, ĐT Việt Nam chưa biết thua Thái Lan. Chúng ta hòa 2 trận cùng tỷ số 0-0 ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và thắng 1-0 khi 2 đội gặp nhau ở King'Cup 2019. Đó là điểm tựa tâm lý tốt cho ĐT Việt Nam trước khi bước vào cuộc đọ sức với Thái Lan tối nay.

Tương quan mọi mặt, tôi đánh giá hai bên cân bằng, 50-50. Mỗi đều đều dành sự tôn trọng đối với đối thủ của mình.

Một điểm cần lưu ý nữa là vòng bán kết diễn ra trên sân trung lập và vẫn đá 2 trận lượt đi-về và không áp dụng luật bàn thắng sân khách. Khoảng cách giữa 2 trận đấu chỉ có 3 ngày nên chắc chắn 2 đội sẽ phải có những tính toán kỹ lưỡng.

Theo tôi, trận lượt đi, ĐT Việt Nam và Thái Lan đều đặt sự thận trọng lên hàng đầu và lựa chọn thời điểm gia tăng sức ép "nắn gân" nhau.

Thước đo trình độ

Tính từ trận lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình thời điểm tháng 11/2019, đã hơn 2 năm trôi qua, ĐT Việt Nam và Thái Lan chưa gặp nhau. Người hâm mộ Việt Nam tự hào mình là số 1 Đông Nam Á. Còn Thái Lan, sau khi thất bại trong mục tiêu World Cup, họ đã tập trung rất nhiều cho AFF Cup 2020 để khẳng định lại vị thế của mình trên đấu trường khu vực.

Những tên tuổi tốt nhất của bóng đá Thái Lan đã được tập trung cho giải đấu lần này. Tại vòng bảng, Thái Lan đã cho thấy khả năng kiểm soát bóng rất tốt, pressing hiệu quả và rất uyển chuyển nhưng những pha phối hợp tấn công. Các vị trí của họ di chuyển, hoán đổi vị trí cho nhau rất linh hoạt.

"ĐT Thái Lan có lợi thế hơn về thể lực so với ĐT Việt Nam" - Ảnh 3.

Chân sút Supachai Chaided hứa hẹn gây nhiều khó khăn cho hàng thủ ĐT Việt Nam. Ảnh: AFF

Trước ĐT Việt Nam, tôi dự đoán Thái Lan sẽ là đội chủ động đẩy cao đội hình tấn công trước. Điểm sáng Chanathip có thể sẽ vào vai "mồi nhử", tạo khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh. Tôi quan sát thấy Thái Lan thời điểm này không phụ thuộc vào bất kỳ cầu thủ nào và nếu chúng ta dành nhiều sự "quan tâm đặc biệt" cho Chanathip, rất có thể sẽ phải trả giá từ những vị trí khác.

HLV Park Hang-seo hiểu điều đó và có lẽ ông sẽ để các học trò phòng ngự, kiểm soát khu vực. Có một chút lo ngại khi 2 cánh của Thái Lan đang rất mạnh với sự xuất hiện của 2 cầu thủ đang khoác áo Buriram United là Narubadin Weerawatnodom (số 15, cánh phải), Theerathon Bunmathan (số 3, cánh trái). Những pha lên bóng của họ đầy tốc độ và những quả tạt, căng ngang luôn có độ chính xác cao. 

Những phút thi đấu với Thái Lan hứa hẹn sẽ rất "mệt" đối với 2 cầu thủ chạy cánh của ĐT Việt Nam là Văn Thanh, Hồng Duy.

Khu vực giữa sân sẽ là "điểm nóng" của trận đấu. Tôi cho rằng HLV Park Hang-seo sẽ không chơi 3-4-3 như các trận vòng bảng nữa mà sẽ chuyển sang 3-5-2, trong từng thời điểm chuyển đổi thành 5-4-1, tập trung số đông người ở khu vực trung tuyến để giữ vững thế trận.

Trong một thế trận chúng ta chấp nhận đá thấp, thận trọng, thủ môn Tấn Trường sẽ là lựa chọn hợp lý. HLV Park Hang-seo cũng đã cho thấy ý đồ của mình khi dùng Tấn Trường ở trận cuối vòng bảng với Campuchia, giúp anh sẵn sàng cho vòng bán kết.

Bộ ba trung vệ theo tôi sẽ là Thành Chung - Quế Ngọc Hải - Duy Mạnh. Bộ ba tiền vệ trung tâm là Hoàng Đức - Tuấn Anh - Quang Hải. Cặp tiền đạo là Công Phượng - Tiến Linh.

Khi Thái Lan đẩy cao đội hình tấn công đương nhiên sẽ để lộ ra những khoảng trống nơi hàng thủ và Văn Toàn với tốc độ của mình sẽ là một giải pháp giúp ĐT Việt Nam gây bất ngờ. Tôi hy vọng HLV Park Hang-seo sẽ dành nhiều thời gian cho Văn Toàn hơn, có thể là vào thay người ở phút 60-65.

Sau tất cả, chúng ta cần nhớ là còn trận bán kết lượt về ngày 26/12 để quyết định Thái Lan hay Việt Nam sẽ vào chung kết. Khoảng cách giữa 2 trận đấu chỉ có 3 ngày và việc phân phối sức lực, sử dụng con người ra sao của 2 HLV sẽ đóng vai trò rất quan trọng đến kết quả chung cuộc.

Theo tôi, trận bán kết lượt đi sẽ có kết quả hòa, rất có thể là 0-0 như những gì đã diễn ra khi ĐT Việt Nam và Thái Lan gặp nhau ở vòng loại World Cup 2022.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem