Tranh chấp vị trí ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam, chân dài nào chắc suất chính?

Lê Phong Thứ năm, ngày 17/02/2022 21:10 PM (GMT+7)
Sở hữu dàn học trò tài năng ở nhiều vị trí khác nhau, HLV Thái Thanh Tùng cùng ban huấn luyện ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ phải đau đầu trong việc lựa chọn những cái tên cho suất thi đấu chính thức.
Bình luận 0

Đối chuyền: Kiều Trinh – Bích Tuyền

Kể từ khi danh sách 17 tuyển thủ được triệu tập chuẩn bị cho SEA Games 31 được công bố hồi đầu năm nay, đối chuyền trở thành vị trí tạo nên những cuộc tranh luận “nảy lửa” của người hâm mộ.

Tranh chấp vị trí ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam, chân dài nào chắc suất chính? - Ảnh 1.

Kiều Trinh và Bích Tuyền đều xuất sắc ở vị trí đối chuyền.

Kiều Trinh nổi bật với khả năng công thủ toàn diện, bám chắn thông minh và tấn công hiệu quả. Không chỉ là nhân tố quan trọng giúp BTL Thông tin FLC bảo vệ thành công chức vô địch quốc gia 2021, hot girl 21 tuổi đã có thời gian dài “ăn cơm tuyển”, giành nhiều danh hiệu quốc tế, trong đó có tấm HCB tại SEA Games 30.

Trong khi đó, dù chỉ mới góp mặt ở tuyển quốc gia, Bích Tuyền là nữ VĐV tấn công lợi hại nhất mà Việt Nam đang sở hữu với khả năng tấn công đa dạng, uy lực kết hợp với giữa lực đập cực mạnh cùng chiều cao 1m86. Chắc chắn việc lựa chọn giữa Kiều Trinh hay Bích Tuyền ra sân ngay từ đầu là không hề dễ dàng.

Chuyền hai: Thu Hoài - Lâm Oanh

Một vị trí cũng “nóng” không kém đó là chuyền hai với sự góp mặt của Nguyễn Thu Hoài, Đoàn Thị Lâm Oanh và Võ Thị Kim Thoa. 3 cái tên xuất sắc này thậm chí đã khiến cho một VĐV kỳ cựu như Nguyễn Linh Chi không có suất lên tuyển.

Tranh chấp vị trí ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam, chân dài nào chắc suất chính? - Ảnh 2.

Thu Hoài cạnh tranh vị trí "nhạc trưởng" với Lâm Oanh.

Lâm Oanh đang có phong độ cao khi thi đấu ấn tượng tại giải VĐQG 2021 và đoạt luôn danh hiệu “chuyền hai xuất sắc nhất giải”, điều này giúp nữ VĐV của BTL Thông Tin trở thành ứng viên số 1 cho suất “nhạc trưởng” tại tuyển quốc gia.

Trong khi đó, Thu Hoài vẫn thể hiện được đẳng cấp trong màu áo Ngân hàng Công Thương dù đội nhà đang trải qua giai đoạn khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng. Lợi thế của Thu Hoài là việc cô có kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dặn cùng phong độ ổn định.

Ngoài ra, Võ Thị Kim Thoa là cái tên đã có những màn trình diễn xuất sắc giúp VTV Bình Điền Long An lập cú đúp danh hiệu Cúp Hùng Vương và Cúp Hoa Lư giai đoạn đầu năm 2021.

Phụ công: Bích Thủy – Nguyễn Thị Trinh – Lưu Thị Huệ

Mặc dù thi đấu rất hay trong đội hình nhà vô địch BTL Thông tin nhưng Trần Việt Hương và Phạm Thị Nguyệt Anh có phần lép vé hơn trong việc cạnh tranh suất chính thức với Trần Thị Bích Thủy, Lưu Thị Huệ và Nguyễn Thị Trinh.

Tranh chấp vị trí ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam, chân dài nào chắc suất chính? - Ảnh 3.

Bích Thủy, Lưu Thị Huệ và Nguyễn Thị Trinh nổi bật ở vị trí phụ công.

Thậm chí việc chọn ra 2 trong số 3 cái tên còn lại ra sân ngay từ đầu cũng không hề dễ dàng. Lưu Thị Huệ vẫn giữ được đẳng cấp, là trụ cột quan trọng nhất của Than Quảng Ninh mùa giải qua. Nguyễn Thị Trinh thi đấu nổi bật trong màu áo Đắk Lắk, còn Bích Thủy là VĐV sáng bậc nhất trong đội hình Hóa Chất Đức Giang. Điều này làm cho cuộc chiến ở vị trí phụ công trở nên rất đáng chờ đợi.

Chủ công: Thanh Thúy – Định Thị Thúy – Bùi Thị Ngà

Có 6 chủ công được gọi lên tập trung đội tuyển lần này nhưng rõ ràng ở thời điểm hiện tại, một suất chính thức chắc chắn thuộc về Trần Thị Thanh Thúy, tay đập cao 1m93 đang có những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo CLB PFU BlueCats (Nhật Bản).

Tranh chấp vị trí ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam, chân dài nào chắc suất chính? - Ảnh 4.

Thanh Thúy 1m93 chắc suất chính thức.

Với việc Bùi Thị Ngà xin tạm thời không lên tuyển để điều trị dứt điểm chấn thương dây chằng thì Đinh Thị Thúy nổi lên là ứng viên sáng giá để sát cánh cùng Thanh Thúy. Dù vậy, Đinh Thúy chắc chắn sẽ phải nỗ lực thể hiện mình trước sự cạnh tranh từ những người đàn em rất tài năng như Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Phương hay trước chính Bùi Thị Ngà sau khi nữ VĐV của BTL Thông tin hoàn toàn bình phục.

Tranh chấp vị trí ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam, chân dài nào chắc suất chính? - Ảnh 5.

Đinh Thị Thúy và Bùi Thị Ngà là những ứng viên sáng giá để sát cánh cùng Thanh Thúy.

Theo kế hoạch, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ hội quân vào ngày mùng 8 Tết (08/02/2022) tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội để chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5 năm nay. Mục tiêu của thầy trò HLV Thái Thanh Tùng là bảo vệ thành công tấm HCB.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem