Trẻ em sinh ra không rõ quốc tịch của cha hoặc mẹ, sẽ mang quốc tịch nào?

Thành Nam Thứ sáu, ngày 09/08/2024 11:07 AM (GMT+7)
Trẻ em sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người không quốc tịch hoặc có mẹ là công dân Việt Nam còn cha không rõ là ai thì có quốc tịch Việt Nam.
Bình luận 0

Bạn đọc Hà Linh (ở Nam Định) hỏi:

Chị tôi là người Việt Nam có bầu, sinh con ở Hà Nội khi sinh không rõ cha là ai, thì con sẽ mang quốc tịch nào?

Trả lời

Luật gia Trần Quốc Tuấn (Chi hội Luật gia, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho hay, theo như trường hợp bạn cung cấp thì chị bạn có quốc tịch Việt Nam, nhưng không rõ cha của cháu bé là ai. Điều 16 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 quy định quốc tịch của trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam như sau: Trẻ em sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người không quốc tịch hoặc có mẹ là công dân Việt Nam còn cha không rõ là ai thì có quốc tịch Việt Nam;

Con sinh ra có mẹ quốc tịch Việt Nam còn cha không rõ là ai, con sẽ mang quốc tịch nào? - Ảnh 1.

Con sinh ra có mẹ quốc tịch Việt Nam còn cha không rõ là ai thì con sẽ mang quốc tịch Việt Nam. Ảnh minh họa

Trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là công dân nước ngoài thì có quốc tịch Việt Nam, nếu có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ vào thời điểm đăng ký khai sinh cho con. Trường hợp trẻ em được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà cha mẹ không thỏa thuận được việc lựa chọn quốc tịch cho con thì trẻ em đó có quốc tịch Việt Nam.

Như vậy, căn cứ theo Điều 16 Luật Quốc tịch Việt Nam, con của chị gái bạn sẽ mang quốc tịch Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem