Trẻ em Syria bị tra tấn và bắt cóc

Thứ tư, ngày 26/09/2012 07:59 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Báo cáo mới của Tổ chức từ thiện Anh có tên “Trợ giúp trẻ em” vừa công bố cho biết, trẻ em ở Syria đang là nạn nhân của những vụ bắt cóc và tra tấn.
Bình luận 0

Báo cáo này dựa trên những chuyện kể của trẻ em tị nạn. Tổ chức này cho rằng tất cả mọi hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền lợi của trẻ em ở Syria phải được đưa vào tài liệu. Tổ chức kêu gọi Liên Hợp Quốc tăng sự hiện diện của mình ở Syria để ngăn chặn sự leo thang bạo lực đối với trẻ em.

Bản báo cáo nói rằng, gần như mỗi đứa trẻ đã từng nhìn thấy một trong những thành viên của gia đình mình bị giết chết. Trước đó, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Syria Lakhdar Brahimi đã mô tả tình hình trong nước hiện nay là "ảm đạm", đồng thời đưa thêm phân tích bi quan về tương lai gần của nước này, dựa trên những báo cáo về sự tra tấn trong các nhà tù và nỗi sợ phải đến bệnh viện của người dân địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem