Trèo lên cây, cột xem các đô vật "bốc nhau" tại hội thi vật cổ truyền tại Hải Phòng

Thứ sáu, ngày 03/02/2023 10:08 AM (GMT+7)
Tại xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) 64 đô vật cả nước đã tham dự “Hội thi truyền thống Vật dân tộc thời Mạc lần thứ 2 năm 2023”.

Video: Hội thi truyền thống Vật dân tộc thời Mạc lần thứ 2 năm 2023”.

Trèo lên cây, cột xem các đô vật "bốc nhau" tại hội thi vật cổ truyền thời Mạc - Ảnh 1.

Ngày 2/2, Ban quản lý Di tích Từ đường họ Mạc Cổ Trai, xã Ngũ Đoan (huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) phối hợp Đài truyền hình Hải Phòng tổ chức Hội thi truyền thống Vật dân tộc thời Mạc nhằm thúc đẩy phong trào truyền dạy, tập luyện môn vật dân tộc. Đồng thời, bảo tồn, khôi phục và phát huy các giá trị văn hóa dân gian đặc sắc miền đất Dương Kinh (xưa), Kiến Thụy ngày nay.

Trèo lên cây, cột xem các đô vật "bốc nhau" tại hội thi vật cổ truyền thời Mạc - Ảnh 2.

Tại hội thi, đông đảo nhân dân và du khách đã tới cổ vũ cho các đô vật.

Trèo lên cây, cột xem các đô vật "bốc nhau" tại hội thi vật cổ truyền thời Mạc - Ảnh 3.

Tham gia hội thi có 64 đô vật (47 nam, 17 nữ) đến từ 13 đoàn trong cả nước dự, thi đấu tranh tài ở 8 hạng cân. Trong đó, có 6 hạng cân dành cho nam và 2 hạng cân dành cho nữ. Nhiều vận động viên chuyên nghiệp ở các tỉnh thành tham gia thi đấu, tranh tài.

Trèo lên cây, cột xem các đô vật "bốc nhau" tại hội thi vật cổ truyền thời Mạc - Ảnh 4.

Tại hội thi, các đô vật chuyên nghiệp đã mang đến nhiều màn đấu vật có chất lượng chuyên môn cao được ban giám khảo và người dân cổ vũ sôi động.

Trèo lên cây, cột xem các đô vật "bốc nhau" tại hội thi vật cổ truyền thời Mạc - Ảnh 5.

Theo thể lệ vật dân tộc, đô vật bị nhấc bổng khỏi sàn đấu hoặc bị vật ngửa 2 chân và mông sẽ bị xử thua.

Trèo lên cây, cột xem các đô vật "bốc nhau" tại hội thi vật cổ truyền thời Mạc - Ảnh 6.

Trong lúc thi đấu, có hai người làm nhiệm vụ phất cờ và đánh trống trong lúc các đối thủ vật nhau. Người đánh trống cầm một chiếc trống khẩu ghé vào tai các lực sĩ đánh ba tiếng một như để khuyến khích thúc giục. Người phất cầm cờ cán dài để ngăn cản người xem khỏi lấn vào sân vật và phất cờ theo nhịp trống khi có người thắng cuộc để cổ động người thắng.

Trèo lên cây, cột xem các đô vật "bốc nhau" tại hội thi vật cổ truyền thời Mạc - Ảnh 7.

2 hạng cân dành cho nữ với 17 đô nữ.

Trèo lên cây, cột xem các đô vật "bốc nhau" tại hội thi vật cổ truyền thời Mạc - Ảnh 8.

Các đô nữ cũng thi đấu vô cùng quyết liệt, tạo nên nhiều tình huống kịch tính.

Trèo lên cây, cột xem các đô vật "bốc nhau" tại hội thi vật cổ truyền thời Mạc - Ảnh 9.

Người dân địa phương và du khách tỏ ra vô cùng phấn khích sau khi chứng kiến các đô vật thi đấu.

Trèo lên cây, cột xem các đô vật "bốc nhau" tại hội thi vật cổ truyền thời Mạc - Ảnh 10.

Do quá đông nên một số người đã trèo lên cây để xem các đô vật thi đấu.

Trèo lên cây, cột xem các đô vật "bốc nhau" tại hội thi vật cổ truyền thời Mạc - Ảnh 11.

Ngay cả các khung cột xung quanh sàn đấu cũng được người dân leo lên để xem. Anh Nguyễn Trọng Hưng (Hải Phòng) cho biết: "Tôi cảm thấy vô cùng phấn khích khi xem các đô vật thi đấu, dù là đô nữ hay nam cũng thể hiện những kỹ thuật vật vô cùng khéo léo và tràn đầy sức mạnh".

Trèo lên cây, cột xem các đô vật "bốc nhau" tại hội thi vật cổ truyền thời Mạc - Ảnh 12.

Đây là hội thi đặc sắc, chuyên nghiệp được thực hiện theo điều lệ của Liên đoàn Vật Việt Nam, qua đó quảng bá bộ môn thể thao truyền thống của dân tộc, mang đậm nét văn hóa riêng của vùng đất Hải Phòng, thu hút hàng nghìn người dân và du khách tới xem dịp đầu năm mới. Hội thi dự kiến kết thúc vào ngày 3/2 (tức 11-13 tháng Giêng năm Quý Mão).

 

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem