Triệt phá đường dây cá độ tiền tỷ: Can thiệp vào cả kết quả xổ số

Chí Tâm Thứ ba, ngày 12/09/2017 15:04 PM (GMT+7)
Mười Hai cùng các đối tượng trong băng nhóm đã gian lận gắn kim loại vào quả bóng khi quay lồng. Khi thực hiện quay thưởng thì trái bóng sẽ không rơi ra ngoài được, kết quả mỗi lần xổ số phần nhiều do băng nhóm này quyết định.
Bình luận 0

img

Công an bắt giữ một trong số những đối tượng then chốt của đường dây cá độ. Ảnh: C.T

Ngày 12.9, Cục Cảnh sát hình sự (C45B), Bộ Công an cho biết vừa triệt phá thành công đường dây cá độ tiền tỷ do đối tượng Trần Văn Mười Hai (thường gọi là Khang, SN 1975, ngụ TP.HCM, gốc Hoa) và Phan Diệc Hòa (thường gọi là Hòa Đen, quê quán ở Trung Quốc) cầm đầu.

Công an bắt giữ 7 đối tượng là những người chủ chốt nằm trong đường dây của đối tượng Hai như Trịnh Lệ Cường (35 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM), Phan Diệc Thọ (quê quán Trung Quốc), Lê Thị Phương Thảo (ngụ quận 3, TP.HCM), Nguyễn Văn Tuyên, Trần Thị Mười (ngụ quận 6, TP.HCM)... Công an thu giữ nhiều tang vật như hơn 5 tỷ đồng tiền mặt, nhiều máy vi tính, điện thoại di động, cùng nhiều tang vật phục vụ cho hoạt động của đường dây cá độ.

Theo công an, những đối tượng trong đường dây của Hai là những người thân tín có mối quan hệ gia đình, huyết thống và tin tưởng lẫn nhau. Theo đó, đối tượng Hai lấy nhiều tài khoản cá độ bóng đá, số đề... từ một người Trung Quốc. Sau khi lấy về, Hai giao lại cho người thân trong gia đình của mình quản lý về sổ sách, tiền, các tài khoản...

Để thu hút các con bạc tham gia vào đường dây cờ bạc khủng của mình, Hòa kết nối với nhiều đại lý, giang hồ có số ở khu vực TP.HCM, trong số đó có Phan Diệc Hòa. Về phần mình, Hòa thuê anh trai là Phan Diệc Lợi  và một số nghi can khác là cháu của Hòa làm quản lý trang cá độ được giao để cho các con bạc sát phạt mỗi ngày.

img

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: C.T

Công an xác định đường dây của Hòa và Hai hoạt động theo kiểu băng nhóm rất tinh vi có liên kết với một số “ông trùm” ở Trung Quốc. Ước tính đường dây này đã cá độ hơn 1.000 tỷ đồng. Điều tra mở rộng, công an phát hiện băng nhóm đường dây cá độ trên còn can thiệp vào kết quả sổ xố truyền thống.

Để thực hiện, Hai cùng các đối tượng trong băng nhóm đã gian lận gắn kim loại vào quả bóng khi quay lồng. Khi thực hiện quay thưởng thì trái bóng sẽ không rơi ra ngoài được. Kết quả mỗi lần xổ số phần nhiều do nhóm quyết định. Thậm chí, Hai cùng đồng bọn chuyển sang đánh ghi đề ở các đường dây khác để thu lợi hàng trăm tỷ đồng. Ngoài ra, băng nhóm của Hai còn có mối liên hệ mật thiết với nhiều băng nhóm giang hồ có tiếng.

Trước đó, qua thời gian theo dõi, chiều tối 11.9, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng 4, Phòng 7 thuộc Cục Cảnh sát hình sự (C45B), Cảnh sát cơ động (K20) cùng nhiều lực lượng có liên quan đã đồng loạt ập vào 14 điểm trên địa bàn TP.HCM bắt giữ hàng chục đối tượng có liên quan đến tổ chức đánh bạc cực lớn.

Thời điểm đột kích, 2 “ông trùm” là Hai và Hòa đã nhanh chân tẩu thoát. Hiện công an đang tiến hành truy bắt 2 “ông trùm” để xử lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem