Triệu Quân Sự chơi game suốt 4 ngày, khi bị bắt khai tên là Đức Minh

Trương Hồng Thứ sáu, ngày 19/06/2020 10:04 AM (GMT+7)
Triệu Quân Sự ở trong quán Internet HT liên tục 4 ngày trước khi bị bắt và khai với lực lượng công an tên là Đức Minh có tài khoản game là DUCMINH.
Bình luận 0

Khi bị lực lượng công an ập vào bắt giữ tại tiệm Internet HT (kiệt 151/11, đường Hùng Vương, TP.Tam Kỳ), Triệu Quân Sự vẫn đang mải mê chơi game.

Ngày 19/6, nhân viên quản lý quán Internet HT, anh M.B.C cho biết, khoảng 20h ngày 18/6, nhiều cán bộ Công an đã vào quán để bắt giữ Triệu Quân Sự làm nhiều người bất ngờ.

Khi bị bắt, Triệu Quân Sự khai tên là Đức Minh  - Ảnh 1.

Khi bị bắt giữ, Triệu Quân Sự khai với lực lượng Công an tên là Đức Minh.

Anh C. kể, ngày 14/6, Triệu Quân Sự đến quán và lập tài khoản có tên DUCMINH để chơi game. Hằng ngày, Sự gọi đồ ăn, nước uống và ở luôn trong quán để chơi game. Ngoài ra, Sự liên tục đổi máy tính để chơi chứ không ngồi cố định tại một chỗ.

"Sự chơi game cả ngày trong quán, nhưng đến 20h tối hàng ngày thì Sự đi ra ngoài. Khoảng 1 tiếng sau đó, Sự quay lại chơi game xuyên đêm và ngủ lại luôn trong quán.

Khi đi ra ngoài, Sự đeo khẩu trang và mang kính màu đen. Riêng tối khi bị bắt, Triệu Quân Sự ngồi chơi game tại máy tính số 55 của quán, khi Công an đi vào thì Sự đứng dậy nhưng sau đó ngồi xuống.

Lúc này, các cán bộ Công an hỏi Sự tên gì và đề nghị kiểm tra giấy CMND thì Sự khai tên là Đức Minh và nói không có giấy CMND. Một lúc sau, Sự được đưa đi ra khỏi quán…", anh C. thuật lại.

Khi bị bắt, Triệu Quân Sự khai tên là Đức Minh  - Ảnh 2.

Khi bị bắt, Triệu Quân Sự khai tên là Đức Minh  - Ảnh 3.

Tiệm Internet HT và ghế nơi Triệu Quân Sự ngồi trước khi bị bắt giữ

Cũng theo anh C., hai ngày đầu Sự tới quán chơi mọi người không để ý đến. Ngày 17/6, qua thông tin trên báo chí, chủ tiệm Internet HT nhận ra Triệu Quân Sự là đối tượng trốn trại và đang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm nên trình báo cho cơ quan công an.

Như Dân Việt thông tin, Trại giam quân sự khu vực miền Trung - Quân khu V (T10) đã ra quyết định truy nã phạm nhân trốn khỏi nơi giam đối với Triệu Quân Sự (SN 1991, quê tỉnh Thái Nguyên).

Theo đó, Sự đang thi hành án tù chung thân với các tội danh "Giết người, cướp tài sản, đào ngũ, trốn khỏi nơi giam, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích". Trước khi phạm tội, Sự là binh nhì, chiến sĩ đại đội 1, tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu I.

Khi bị bắt, Triệu Quân Sự khai tên là Đức Minh  - Ảnh 4.

Sự lập tài khoản có tên DUCMINH và chơi liên tục 4 ngày tại quán Internet HT trước khi bị bắt

Quyết định truy nã cho biết Sự đã thực hiện việc trốn trại giam vào khoảng 14h20 ngày 3/6 bằng cách leo qua tường rào khu bảo vệ trại giam.

Đến khoảng 10h ngày 5/6, phạm nhân Sự được cho rằng đang lẩn trốn ở khu vực núi Hải Vân giáp ranh tỉnh Thừa Thiên Huế và TP.Đà Nẵng. Lực lượng Quân đội, Công an các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, TP.Đà Nẵng và Biên phòng tích cực truy dấu phạm nhân đặc biệt nguy hiểm này.

Được biết, đây là lần thứ 2 Triệu Quân Sự thực hiện thành công việc trốn trại giam. Trước đó, ngày 8/11/2015, Sự đã dùng vật nhọn cưa song sắt cửa sổ buồng giam vượt tường trốn khỏi Trại giam T10, một tháng sau, Sự bị bắt.

Khi bị bắt, Triệu Quân Sự khai tên là Đức Minh  - Ảnh 5.

Khi bị bắt, Triệu Quân Sự khai tên là Đức Minh  - Ảnh 6.

Triệu Quân Sự bị bắt giữ tại Tam Kỳ và đang được Công an Tam Kỳ hoàn tất thủ tục để bàn giao cho Quân sự tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngày 3/6, Sự tiếp tục trốn trại giam T10. Ngày 4/6, Sự trộm 1 chiếc xe máy và cướp 1 số tài sản của người dân ở Quảng Nam rồi bỏ trốn. Chiều 4/6, chiếc xe máy Sự trộm được lưu thông qua đèo Hải Vân thì bị lực lượng chức năng ra hiệu lệnh kiểm tra. Sự lập tức vứt bỏ xe bên đường rồi chạy trốn lên núi theo lối mòn.

Vào lúc 20h ngày 18/6, Triệu Quân Sự đã bị Công an TP.Tam Kỳ bắt giữ tại tiệm Internet HT (kiệt 151/11, đường Hùng Vương, TPTam Kỳ).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem