Triều Tiên phóng 3 tên lửa đạn đạo vào ngày cuối năm

Lê Phương (Aljazeera) Thứ bảy, ngày 31/12/2022 13:16 PM (GMT+7)
Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, các tên lửa đã hạ cánh xuống vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên, hiện chưa có báo cáo về thiệt hại.
Bình luận 0
Triều Tiên phóng 3 tên lửa đạn đạo vào ngày cuối năm - Ảnh 1.

Triều Tiên đã tiến hành phóng 3 tên lửa đạn đạo vào ngày cuối năm. Ảnh: KCNA

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết tên lửa đạn đạo đầu tiên được bắn vào sáng 31/12, khoảng 08:00 sáng giờ địa phương (23:00 GMT), tên lửa thứ hai được phóng vào khoảng 08:14 sáng (23:14 GMT) và tên lửa thứ ba đã cất cánh 1 phút sau đó.

Cả ba tên lửa đều được bắn đi từ vùng ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng và đạt độ cao 100km, bay xa ước tính 350 km.

Các tên lửa đã rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, khu vực kéo dài khoảng 370km tính từ bờ biển của đất nước, theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Bộ cho biết đã cung cấp cảnh báo cho các máy bay và tàu ở khu vực lân cận đường bay của tên lửa, nhưng hiện chưa có sự cố nào được báo cáo.

"Hàng loạt động thái của Triều Tiên, bao gồm các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tục, đã gây ảnh hưởng đến hòa bình và an ninh của Nhật Bản cũng như khu vực và cộng đồng quốc tế. Ngoài ra, các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo như vậy vi phạm các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc", Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết trong một tuyên bố.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc đã xác nhận các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên và cho biết quân đội của họ đang theo dõi tình hình.

"Quân đội của chúng tôi sẽ duy trì tư thế sẵn sàng, đồng thời hợp tác chặt chẽ với Mỹ để tăng cường giám sát và cảnh giác", Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân cho biết.

Trong năm vừa qua, Triều Tiên đã bắn khoảng 70 tên lửa đạn đạo, bao gồm 8 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), nhiều nhất từ trước đến nay. Bình Nhưỡng đã chính thức công bố kế hoạch hiện đại hóa khả năng quân sự của đất nước trong bối cảnh căng thẳng với Hàn Quốc và Mỹ gia tăng.

Vụ phóng hôm 31/12 diễn ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên bị cáo buộc đưa máy bay không người lái (UAV) vào không phận Hàn Quốc lần đầu tiên kể từ năm 2017, khiến Seoul phải triển khai máy bay chiến đấu và trực thăng để cố gắng bắn hạ các UAV này, tuy nhiên không thành công.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem