Triều Tiên triệu tập gấp đại sứ nước ngoài về Bình Nhưỡng?

Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ hai, ngày 14/08/2017 14:55 PM (GMT+7)
Triều Tiên được cho là đã gấp rút triệu tập đại sứ tại một số quốc gia có mối liên hệ mật thiết với Bình Nhưỡng về nước để tham dự cuộc họp.
Bình luận 0

img

Lá cờ Triều Tiên treo trên nóc đại sứ quán của nước này ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Theo Daily Mail, các đại sứ Triều Tiên nhận lệnh về nước bao gồm Ji Jae-ryong, Ja Song-nam và Kim Hyong-jun. Đây là các đại sứ ở Trung Quốc, Liên Hợp Quốc và Nga.

"Triều Tiên dường như đang tổ chức một cuộc họp các trưởng phái đoàn ngoại giao, sau khi triệu tập đại sứ tại các nước lớn về Bình Nhưỡng", Yonhap dẫn lời một quan chức Hàn Quốc cho biết. Quan chức này không rõ chính xác số đại sứ Triều Tiên về nước dự cuộc họp quan trọng.

Baik Tae-hyun, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cho biết cuộc họp có khả năng là một sự kiện theo thường lệ bởi "Bình Nhưỡng từng tổ chức họp các đại sứ lần 43 vào tháng 7.2015". Đây cũng là lần gần nhất Triều Tiên tổ chức họp các đại sứ.

Tuy vậy, cuộc họp được cho là liên quan đến việc Triều Tiên bị nghi chuẩn bị có hành động "khiêu khích quân sự tiếp theo", bao gồm thử hạt nhân hoặc phóng tên lửa.

Các đại sứ Triều Tiên cũng có thể họp bàn cách đối phó với tình hình tài chính khó khăn mà Bình Nhưỡng đang phải đối mặt, sau khi phóng thử hai tên lửa đạn đạo liên lục địa, dẫn đến lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất của Liên Hợp Quốc.

img

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tuần trước, Tổng thống Donald Trump cảnh báo “Triều Tiên sẽ phải đối mặt với lửa và hỏa lực mạnh chưa từng có nếu tiếp tục đe dọa Mỹ”. Triều Tiên đáp trả thông điệp bằng tuyên bố xem xét kỹ lưỡng kế hoạch tấn công căn cứ quân sự Mỹ trên đảo Guam.

Mới đây nhất, ông Trump tiếp tục bày tỏ lập trường cứng rắn khi nói các giải pháp quân sự đã “khóa và lên nòng”.

Giám đốc CIA, Mike Pompeo ngày 13.8 cho rằng, chưa có nguy cơ xảy ra cuộc đụng độ Mỹ-Triều Tiên ngay lập tức. “Chưa có gì xảy ra cả. Chúng tôi chưa nhận được thông tin tình báo về chiến tranh hạt nhân”, ông Pompeo nói trên Fox News.

Ông Pompeo nói, cộng đồng tình báo Mỹ “đang nắm rất rõ” những gì xảy ra ở Triều Tiên. Cũng trong ngày 13.8, Cố vấn an ninh quốc gia HR McMaster khẳng định Mỹ “đang cân nhắc mọi hành động khả thi” để giải quyết mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên.

Khi được người dẫn kênh truyền hình ABC đặt câu hỏi về mối đe dọa nào khiến Mỹ đáp trả bằng hành động quân sự, ông McMaster trả lời, “điều đó còn tùy thuộc vào bản chất của mối đe dọa”.

Thâm nhập “hầm trú bom hạt nhân” sâu 110m của Triều Tiên

Đây là hệ thống hầm đặt sâu nhất thế giới và kéo dài 30 km xung quanh Bình Nhưỡng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem