Đề nghị Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

PV Thứ tư, ngày 18/01/2023 15:15 PM (GMT+7)
Chiều 18/1, diễn ra kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 3. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội đề nghị miễn nhiệm chức Chủ tịch nước với ông Nguyễn Xuân Phúc và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khoá XV.
Bình luận 0

Sau khi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội đề nghị miễn nhiệm chức Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Xuân Phúc và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khoá XV, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Đoàn về nội dung này.

Đề nghị Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh 1.

Quốc hội tiến hành kỳ họp bất thường lần thứ 3. Ảnh QH

Tiếp theo, Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Tiếp nữa, Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu. Sau đó Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tiếp đến, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Cuối cùng Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh 1.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội đề nghị miễn nhiệm chức Chủ tịch nước với ông Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh QH

Đối với chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh, theo Hiến pháp năm 2013, Chủ tịch nước là Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh. Khi Chủ tịch nước đã được miễn nhiệm thì đương nhiên không còn là Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh.

Hội đồng Quốc phòng, an ninh gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên, làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số.

Vào chiều qua (17/1), tại hội nghị Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954, quê Quảng Nam. Ông giữ chức Chủ tịch nước từ tháng 4/2021.

Trong quá trình công tác, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ; Bộ trưởng -Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem