Trốn truy nã vì tội hiếp dâm vẫn cố dụ "tình nhí"

Chủ nhật, ngày 05/10/2014 21:01 PM (GMT+7)
Chiều 4.10, sau thời gian theo dõi, các trinh sát Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC 52), Công an tỉnh đã bắt giữ Võ Văn Giỏi (SN 1992) ngụ ấp Hòa Lộc, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng là đối tượng bị truy nã về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.
Bình luận 0
Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, vào khoảng đầu năm 2013, Giỏi quen biết và có tình cảm với em N.T.T (13 tuổi), học sinh lớp 7 một trường THCS ở huyện Dầu Tiếng. Giỏi đã nhiều lần làm “chuyện vợ chồng” với em T, sự việc bị gia đình em T phát hiện nên đã làm đơn tố cáo hành vi hiếp dâm trẻ em của Giỏi với cơ quan công an.

img

Đối tượng tại Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh.

Trong suốt thời gian trốn lệnh truy nã, Giỏi sống bằng nghề chăn vịt thuê ở tỉnh Tây Ninh. Đầu tháng 10.2014, Giỏi tìm cách liên lạc với em N.T.T và tiếp tục dụ dỗ em bỏ nhà để đi theo anh ta.

Chiều 4.10, Giỏi đã bị các trinh sát bắt gọn khi đứng đợi em T trước cổng trường học.
(Theo Bình Dương Online)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem