Trồng bạt ngàn cau, nông dân An Lão ở Bình Định dùng mo cau thay túi nilon, nói không với rác thải nhựa

Diệp Thị Diệu Thứ ba, ngày 07/02/2023 07:24 AM (GMT+7)
Huyện An Lão, tỉnh Bình Định nổi tiếng là nơi trồng nhiều cau ăn trái. Toàn huyện có gần 70 ha cau. Ngoài nguồn thu nhập chính từ trái cau, nay người dân An Lão còn sử dụng mo cau để làm vật dụng trong gia đình thay túi nilon, đồ nhựa trong sinh hoạt, góp phần giảm rác thải nhựa ra môi trường.
Bình luận 0

Bắt đầu từ thói quen, bà Đinh Thị Thư, ở thôn 5, xã An Quang sử dụng mo cau khô để gói thức ăn thay vì dùng túi nilon như trước đây. Bà Thư cho biết: "Cũng giống như nhiều hộ dân khác thường có thói quen sử dụng túi nilon để gói bọc thức ăn bỏ vào tủ lạnh, nhưng khi nhận thức ra tác hại của túi nilon nên đã bắt đầu thay thế bằng mo cau. Không những đảm bảo vệ sinh mà việc sử dụng mo cau để gói, bọc còn tiết kiệm được chi phí, không gây tác hại đến môi trường".

Trồng bạt ngàn cau, nông dân An Lão ở Bình Định dùng mo cau thay túi nilon, nói không với rác thải nhựa - Ảnh 1.

Bà Đinh Thị Thư ở thôn 5, xã An Quang, huyện An Lão, tỉnh Bình Định tự tay làm đồ đựng thức ăn bằng mo cau. Ảnh Diệp Diệu.

Không chỉ riêng gia đình bà Thư, nhiều hộ dân khác cũng thay đổi dần thói quen, thực hiện theo cách làm này. Phản ánh của người dân xã An Quang từ khi phong trào nói không với rác thải nhựa được triển khai, qua các nội dung tuyên truyền do Hội Nông dân xã thực hiện, được tai nghe, mắt thấy hậu quả mà những sản phẩm đồ nhựa như túi nilon… gây ra đã phần nào làm thay đổi nhận thức.

Ông Đinh Văn Thái - Chủ tịch Hội Nông dân xã An Quang cho biết: "Ban đầu, khi mới triển khai phong trào chống rác thải nhựa, chúng tôi cũng gặp phải khó khăn là làm sao để thay đổi thói quen sử dụng túi nilon của mọi người. Trong các buổi sinh hoạt chi hội đã lồng ghép, đồng thời phân tích, chia sẻ cho bà con hiểu tác hại của rác thải nhựa tới sức khỏe, môi trường. Từ đó thực hiện các mô hình phòng chống rác thải nhựa hiệu quả, trong đó mô hình sử dụng mo cau thay túi nilon được bà con hưởng ứng tích cực".

Nói về mô hình này, Ông Đinh Văn Lớ - Chủ tịch Hội Nông dân huyện An Lão cho biết: "Đây là mô hình phù hợp với địa phương vì An Lão có diện tích cây cau khá lớn. Mo cau sẽ tự phân hủy hoàn toàn thành chất hữu cơ có ích. Việc sử dụng mo cau thay túi nilon vừa mang lại lợi ích kinh tế cho người dân, vừa góp phần bảo vệ môi trường và đặc biệt là hạn chế sử dụng rác thải nhựa".

Với sự hưởng ứng tích cực của người dân trong thời gian qua, hy vọng việc sử dụng mo cau thay túi nilon sẽ tác động tích cực đến nhận thức của người dân An Lão để họ có những hành động thiết thực hơn trong việc bảo vệ môi trường sống ở địa phương.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem