Từng phải chặt bỏ liên tục, bán đất trả nợ, ông nông dân Long An trồng thứ trái đặc sản gì mà lại giàu lên

Trần Đáng Thứ tư, ngày 11/05/2022 06:01 AM (GMT+7)
Chán cảnh “trồng chặt, chặt trồng”, ông Năm Năng (Bùi Văn Năng) ở xã Bình Đức, huyên Bến Đức, tỉnh Long An, trồng cây ăn trái đặc sản để thử nghiệm và nhân rộng. Cách làm có một không hai này bước đầu đang cho thấy thành công.
Bình luận 0

Hiện, ông Năm Năng trồng cây ăn trái đặc sản với 20 loại để thử nghiệm. Trong đó, có vài cây đặc sản ông đã cho trồng kinh doanh.

Trồng gì chặt nấy, phải bán đất trả nợ, ông nông dân làm điều đặc biệt này và đang thành công - Ảnh 1.

Ông Năm Năng (Bùi Văn Năng, xã Bình Đức, huyện Bến Đức, tỉnh Long An) với cây ổi ruby trong vườn trồng cây ăn trái đặc sản thử nghiệm. Ảnh: Trần Đáng

Trồng cây ăn trái đặc sản kiểu…Năm Năng

Ông Năm Năng thổ lộ, trước khi theo nghề nông ông làm thương lái thu mua mía cây rồi bán lại cho công ty mía đường.

Sau thời gian làm lái mía, thấy cây mía đem lại lợi nhuận tốt, ông Năm Năng đầu tư trồng mía.

Khi công ty mía đường ở địa phương sụp đổ, cây mía bí đầu ra, ông Năm Năng phá mía trồng chanh.

Thấy giá chanh xập xình, tuột phanh, ông Năm Năng phá chanh trồng thanh long.

Và giờ đây, khi giá thanh long lọt sàn, ông Năm Năng phá thanh long trồng cây ăn trái đặc sản.

Trồng gì chặt nấy, phải bán đất trả nợ, ông nông dân làm điều đặc biệt này và đang thành công - Ảnh 2.

Vú sữ bơ hồng đã bói trái trong vườn trồng cây ăn trái đặc sản. Ảnh: Trần Đáng

"Chỉ tính riêng vụ trồng thanh long, tôi lỗ 600 triệu đồng", ông Năm Năng bộc bạch.

Theo ông Năm Năng, hiện ông trồng khoảng 20 loại cây đặc sản, giá trị kinh tế cao trên khu đất rộng 3ha.

Các loại cây đặc sản, gồm: Na Thái, na sầu riêng, ổi ruby ruột đỏ, ổi cẩm thạch, vú sữa hoàng kim, vú sữa bơ hồng, vú sữa lò rèn, me Thái, cherry Mỹ, nhãn tím, chà là, bòn bon, chôm chôm, nho thân gỗ…

Ông Năm Năng cho biết, tất cả các giống cây đặc sản này nhập từ Thái.

Các cơ sở bán giống cây ăn trái cứ nhập được giống lạ là chia lại cho ông Năm Năng.

"Mục tiêu trồng thử nghiệm những giống cây mới, đặc sản là để xem khả năng thích nghi, nếu được sẽ cho nhân rộng", ông Năm Năng chia sẻ.

Trồng gì chặt nấy, phải bán đất trả nợ, ông nông dân làm điều đặc biệt này và đang thành công - Ảnh 4.

Mít trái dài Malaysia trong vườn trồng cây ăn trái đặc sản của ông Năm Năng. Ảnh: Trần Đáng

Theo ông Năm Năng, trồng na Thái rất sướng. Từ khi xử lý ra trái cho đến khi thu hoạch không xịt thuốc, chỉ mất công bao trái.

Ông Năm Năng cho biết, khi còn làm lái thu mua mía, ông đã đầu tư cải tạo ruộng đất mất mất nhiều tiền.

Để cải tạo mảnh đất bưng biền này, ông chỉ dùng phân hữu cơ và phân chuồng.

"Tốn rất nhiều tiền mua phân nên giờ trồng cây đặc sản không phải bón nhiều phân nữa", ông Năm năng thổ lộ.

Trồng cây ăn trái đặc sản không sợ ế

Sau thời gian trồng thử nghiệm các loại cây đặc sản, ông Năm Năng nhận thấy ổi ruby ruột đỏ, vú sữa, na rất thích hợp với thỗ nhưỡng nên đã cho trồng đại trà.

Trồng gì chặt nấy, phải bán đất trả nợ, ông nông dân làm điều đặc biệt này và đang thành công - Ảnh 5.

Hiện, ổi ruby ruột đỏ ông đã trồng được 0,5ha. Ổi đã cho thu hoạch. Mỗi vụ cho năng suất khoảng 17 tấn/0,5ha.

"Ổi rubu ruột đỏ cho chất lượng trái ngon, mẫu mã đẹp", ông Năm Năng chia sẻ.

Với cây vú sữa bơ hồng, hoàng kim, ông Năm Năng đã cho trồng 130 gốc. Riêng na Thái và Đài Loan, ông Năm Năng trồng 1ha. Hiện, na và vú sữa đã cho trái bói.

Theo ông Năm Năng, hiện ông không lo trái cây đặc sản ế hàng. Bằng chứng, ổi ruby ruột đỏ của ông trồng không đủ bán cho lái. Giá ổi ruby bán tại vườn 10.000-12.000 đồng/kg.

Trái cây đặc sản sạch cũng đang được thị trường ưa chuộng.

"Bên cạnh đó, tôi còn có người con thu mua trái cây cho các công ty nên việc ế hàng khó xảy ra", ông Năm Năng hồ hởi.

Trồng gì chặt nấy, phải bán đất trả nợ, ông nông dân làm điều đặc biệt này và đang thành công - Ảnh 6.

Khu trồng cây ăn trái đặc sản của ông Năm Năng. Ảnh: Trần Đáng

Ông Năm Năng bộc bạch, trước đây ông từng phải bán đất để trả nợ do thua lỗ vì nghề nông.

Ông hy vọng, với việc trồng cây đặc sản hiện nay giúp ông mua lại đất để mở rộng vườn trồng cây ăn trái đặc sản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem