Trồng cây cảnh: 5 vấn đề của "tay mơ", hiểu rõ trồng cây gì cũng tốt bời bời

Diệp Diệp Thứ năm, ngày 03/03/2022 06:26 AM (GMT+7)
5 vấn đề của người mới bắt tay vào trồng cây cảnh trong nhà. Giải quyết được những rắc rối này có nghĩa là bạn chẳng còn phải lo lắng gì về việc trồng cây, chơi hoa nữa.
Bình luận 0

Trồng cây cảnh không phải là một việc dễ dàng. Đôi khi chúng ta thấy những cây cảnh trong nhà người khác thông qua mạng xã hội. Chúng có vẻ phát triển rất mạnh mẽ, ra hoa rất đẹp.

Nhưng bạn cần biết rằng điều này không dễ thực hiện. Bạn có thể bê một chậu hoa ngoài hàng về và nhìn nó rất đẹp. Nhưng sẽ chỉ chơi được một thời gian, hoa tàn thì rất khó chăm sóc để cây cảnh tươi tốt và sau một thời gian lại tiếp tục ra hoa lần nữa.

Trồng cây cảnh: 5 vấn đề của "tay mơ", hiểu rõ trồng cây gì cũng tốt bời bời - Ảnh 1.

Không đơn giản để cây cảnh phát triển và ra hoa đẹp hàng năm

Bạn cần phải học hỏi nhiều kinh nghiệm trồng cây cảnh, bỏ thời gian chăm sóc nó thì cây mới có thể tiếp tục xanh tươi và ra hoa.

Có 5 vấn đề mà người trồng hoa, cây cảnh thường gặp phải, hy vọng việc liệt kê dưới đây sẽ giúp các bạn mới bắt tay vào trồng hoa, cây cảnh sẽ có thêm kinh nghiệm.

1. Cách trồng cây cảnh?

Trồng hoa, cây cảnh rất khó, nhất là ở giai đoạn đầu. Hầu hết các loại cây cảnh chúng ta mua ngoài chợ đều được trồng trong nhà kính, hoặc chăm sóc ở môi trường đặc biệt phù hợp để cây cảnh phát triển tốt.

Trồng cây cảnh: 5 vấn đề của "tay mơ", hiểu rõ trồng cây gì cũng tốt bời bời - Ảnh 2.

Khi chúng ta mang cây về nhà có nghĩa là đã có thay đổi mới về môi trường. Nếu không đạt nhiệt độ và độ ẩm phù hợp, cây cảnh sẽ ngừng sinh trưởng và không nở hoa. Vậy phải trồng thế nào để cây cảnh liên tục cho hoa?

Bạn cần phải từ từ tích lũy kinh nghiệm trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng cây cảnh hàng ngày, lâu ngày bạn sẽ có thể rút được kinh nghiệm chăm sóc cây cảnh tốt.

2. Những loại cây cảnh tốt nhất để trồng?

Hầu hết các loại hoa, cây cảnh bán ở chợ đều dễ bảo quản, chăm sóc. Chúng phải là những giống hoa mọi người quen thuộc và có thể nuôi được thì mới có thể bán được nhiều và lâu dài. Sẽ không ai dại gì bán một cây cảnh không phù hợp với môi trường.

Trồng cây cảnh: 5 vấn đề của "tay mơ", hiểu rõ trồng cây gì cũng tốt bời bời - Ảnh 3.

Trừ một số cây cảnh quý hiếm đắt tiền, còn hầu hết các cây cảnh mua ngoài hàng có thể sống tốt trong môi trường nhà bạn

Do đó, người bán hàng thường chọn các cây cảnh phù hợp với điều kiện nhiệt độ và độ ẩm phù hợp trong vùng.

Trừ một số loài cây cảnh quý hiếm, khó bảo dưỡng, còn lại khi bắt đầu chọn cây cảnh trong nhà, bạn sẽ không khó khăn gì để lựa chọn một cây cảnh mình ưa thích. Hầu hết chúng sẽ sống tốt trong môi trường nhà bạn.

3. Trồng cây cảnh trong nhà cần chú ý những vấn đề gì?

Khi trồng cây cảnh trong nhà nên chú ý đến vấn đề thông gió, đảm bảo cây có đủ ánh nắng mặt trời. Đối với cây cảnh có nhu cầu đặc biệt cao về ánh sáng nên để cây ở nơi có nhiều ánh sáng tự nhiên.

Trồng cây cảnh: 5 vấn đề của "tay mơ", hiểu rõ trồng cây gì cũng tốt bời bời - Ảnh 4.

Các cây cảnh cần chú ý đến yếu tố nước, ánh sáng, thông thoáng

Ngoài ra, cây cảnh trồng trong nhà cần nên tưới ít nước, không nên quá tay vì trong nhà kín, tốc độ bay hơi nước chậm, tưới quá nhiều nước có thể làm thối bộ rễ của cây.

4. Những loại cây cảnh nào có thể trồng trên ban công?

Nếu ánh sáng trên ban công có thể đến khoảng sáu giờ trong ngày, hầu hết các cây cảnh có hoa có thể trồng được ở ban công, bao gồm cả các loài xương rồng.

Chỉ cần bạn để ở ban công là nhiều loại cây cảnh có thể phát triển xanh tốt và nở hoa bình thường.

5. Cây cảnh có cần bón phân không?

Tất nhiên cây cảnh khi sinh trưởng cần có chất dinh dưỡng. Cây cảnh mua về trồng năm đầu có thể không cần bón phân nhưng đến năm thứ 2, thứ 3 thì cần tiến hành bón thúc.

Trồng cây cảnh: 5 vấn đề của "tay mơ", hiểu rõ trồng cây gì cũng tốt bời bời - Ảnh 5.

Cây cảnh phải được bón thúc hàng năm để cây ra hoa

Bạn có thể dùng phân kali dihydro photphat bón cho cây ra hoa và bón phân chậm cho cây cảnh lá. Với từng loại cây cảnh khác nhau thì lượng phân bón cũng khác nhau. Tốt nhất nên bón vào mùa xuân hàng năm, mỗi năm chỉ bón 2 đến 4 lần là đủ.

(Theo SH) 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem