5 cây cảnh trồng được trong nước, không phải chăm cũng lớn như thổi, lá xanh hoa thắm

Diệp Diệp Thứ ba, ngày 01/03/2022 06:21 AM (GMT+7)
Đây là 5 cây cảnh có thể trồng thủy canh, gần như không phải chăm sóc vẫn lớn "như thổi", không lo sâu bệnh.
Bình luận 0

Ngày càng có nhiều người thích trồng cây cảnh trong nhà. Thường thì ai cũng thích đặt một số loại hoa, cây cahr ưa nhìn và đẹp mắt trên ban công hoặc trên bàn, có giá trị làm cảnh cao.

Khi chúng ta trồng cây cảnh, nó giúp thư giãn tinh thần và cơ thể, một số loài hoa, cây cảnh còn có tác dụng thanh lọc không khí. Tuy thích trồng hoa nhưng người mới chơi thường cho biết họ trồng cây cảnh trong nhà thì cây thường phát triển không tốt, hoa ít nở. hoặc nở không tươi màu.

5 cây cảnh trồng được trong nước, không phải chăm cũng lớn như thổi, lá xanh hoa thắm - Ảnh 1.

Những cây cảnh có hoa xinh xắn giúp thư giãn tinh thần, thanh lọc không khí.

Thực ra, nếu bạn mới trồng cây cảnh thì có thể chọn 1 số loài hoa, cây cảnh "lười", không cần chăm sóc nhiều mà hoa vẫn lớn được.

Dưới đây là 5 loại cây cảnh có thể trồng thủy canh, rất sạch đẹp, dễ chăm sóc, sống tốt dù bạn bỏ mặc không chăm sóc.

1. Cây cảnh: Khoai môn Heguo

5 cây cảnh trồng được trong nước, không phải chăm cũng lớn như thổi, lá xanh hoa thắm - Ảnh 2.

Cây cảnh: Khoai môn Heguo

Đây là loại cây thân lá đẹp, nhu cầu về ánh sáng không quá khắt khe, chỉ cần bạn cung cấp ánh sáng mạnh là màu sắc trên lá rất đẹp, lá có màu xanh dịu mắt.

Bạn không nên để cây ở môi trường thấp hơn 5 độ C để tránh cho chúng bị tê cóng. Bạn cũng cần lưu ý thường xuyên lau lá bằng khăn ẩm sạch, như vậy lá sẽ sạch và đẹp hơn.

2. Cây cảnh: Lan Ý

5 cây cảnh trồng được trong nước, không phải chăm cũng lớn như thổi, lá xanh hoa thắm - Ảnh 3.

Cây cảnh: Lan Ý

Cây cảnh lan ý có lá rất xanh tươi, phần hoa giống như những chiếc buồm căng gió, mang ý nghĩa tốt đẹp.

Cây cảnh này có nhu cầu về ánh sáng không khắt khe, bạn chỉ cần cung cấp mỗi ngày 2-3 tiếng ánh sáng tán xạ là cây có thể nở hoa thuận lợi, phát triển tăng nhánh mạnh mẽ.

Khi chăm sóc cây cảnh lan ý chúng ta cần lưu ý khi thủy canh là 1/2 bộ rễ, một nửa rễ cần nhô lên khỏi mặt ước.

Bạn cũng cần bổ sung nước kịp thời khi mực nước xuống thấp. Nên thay nước khi nước bẩn và giữ cây ở nhiệt độ khoảng trên 20 độ là cây phát triển tốt nhất.

3. Cây cảnh: Thài lài tía

5 cây cảnh trồng được trong nước, không phải chăm cũng lớn như thổi, lá xanh hoa thắm - Ảnh 4.

Cây cảnh thài lài tía

Cây cảnh thài lài tía là loại cây kiểng lá được rất nhiều người yêu hoa ưa thích. Toàn thân cân có màu ím nhìn rất đẹp. Đây cũng là cây cảnh không yêu cầu ánh sáng quá khắt khe, chỉ cần có một chút ánh sáng bán râm là đủ.

Bạn có thể "nhân bản" bằng cách cắt các cành mới để trồng trong nước. Cây cảnh sẽ phát triển tốt.

4. Cây cảnh: Hồng môn
5 cây cảnh trồng được trong nước, không phải chăm cũng lớn như thổi, lá xanh hoa thắm - Ảnh 5.

Cây cảnh hồng môn màu đỏ rất được nhiều người yêu hoa ưa thích. Nó phát triển rất mạnh mẽ, mo hoa của cây cảnh này có màu đỏ, sau khi nở nhìn rất đẹp. Chúng ta có thể dùng bình thủy tinh trong suốt để thủy canh cây hồng môn trông sẽ đẹp hơn.

Để chăm sóc cây cảnh này cần thay nước và vệ sinh bộ rễ khi nước bẩn. Khi không khí khô có thể phun nước xung quanh gốc cây để tăng độ ẩm không khí.

Chỉ cần bạn cung cấp ánh sáng bán râm là cây cảnh sẽ phát triển tốt, lá xanh bóng, hoa nở đỏ thắm.

5. Cây cảnh: Lan hồ điệp

5 cây cảnh trồng được trong nước, không phải chăm cũng lớn như thổi, lá xanh hoa thắm - Ảnh 6.

Cây cảnh: Lan hồ điệp

Chắc hẳn mọi người đã quen thuộc với lan hồ điệp, loài hoa này thường được dùng làm hoa đêm giao thừa rất đẹp mắt, ấn tượng.

Cây cảnh này dù là trồng thủy canh hay trồng đất đều có thể phát triển tốt. Khi trồng thủy canh, bạn có thể quan sát trực tiếp trạng thái sinh trưởng của bộ rễ cũng rất thú vị.

Cây cảnh này trông trong nước cũng có thể nở hoa rực rỡ. Bạn cần cung cấp ánh sáng bán râm cho chúng để hoa có màu sắc tươi thắm.

Việc tưới nước cho lan hồ điệp rất thuận tiện, bởi vì lan hồ điệp ưa môi trường ẩm ướt, nếu không được tưới nước trong thời gian ngắn cây sẽ dễ bị khô.

Nếu là lan hồ điệp thủy canh thì không cần lo lắng về vấn đề này. Khi đó, bạn chỉ cần lưu ý nếu nhiệt độ thấp hơn 10 độ C thì bạn cần có biện pháp giữ ấm. Đồng thời, bón thêm một số loại phân phức hợp thường xuyên để cây phát triển mạnh mẽ hơn.

Trên đây là những loại cây cảnh thích hợp trồng thủy canh, mỗi loại đều rất đẹp và có giá trị làm cảnh rất cao. Đây là những cây cảnh phù hợp cho cả những người mới bắt đầu trông cây cảnh. Mọi người hãy thử nhé!

(Theo Sina) 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem