Trồng cây cảnh vào mùa hè, 5 điểm việc phải làm nếu không muốn hoa rụng, cây chết

Diệp Diệp Thứ tư, ngày 21/06/2023 06:11 AM (GMT+7)
Dưới đây là 5 việc bạn phải làm để tránh tác hại của nhiệt độ cao đối với cây cảnh, giúp chúng tồn tại và tích cóp dinh dưỡng để bùng nở vào mùa thu đông tới.
Bình luận 0

Hè đến rồi, cũng là lúc các cây cảnh, loài hoa vượt qua đợt "thảm họa" mỗi năm một lần. Khi nhiệt độ tiếp tục tăng, khi nhiệt độ tăng trên 30 độ, nhiều cây cảnh sẽ chuyển sang trạng thái bán ngủ đông hoặc không hoạt động, và sức đề kháng của cây sẽ giảm đáng kể.

Nếu không chú ý cây cảnh sẽ bị cháy lá, héo cành, thối rễ. Vậy làm thế nào để chăm sóc và duy trì cây cảnh tươi tốt trong suốt mùa hè?

Trồng cây cảnh vào mùa hè, 5 điểm việc phải làm nếu không muốn hoa rụng, cây chết - Ảnh 1.

Vào mùa hè, bạn cần chú ý chăm sóc cho cây cảnh nhiều hơn

Dưới đây là 5 việc bạn phải làm để tránh tác hại của nhiệt độ cao đối với cây cảnh, giúp chúng tồn tại và tích cóp dinh dưỡng để bùng nở vào mùa thu đông tới.

1. Tỉa và dọn lá cho cây cảnh kịp thời

Thời tiết mùa hè nắng nóng, quá trình trao đổi chất của cây cảnh sẽ diễn ra nhanh hơn, đặc biệt là các lá già ở phía dưới sẽ chuyển sang màu vàng nhanh chóng.

Nếu những chiếc lá vàng héo không được làm sạch kịp thời, chúng sẽ nhanh chóng trở thành nơi sinh sôi của bệnh tật và côn trùng gây hại.

Trồng cây cảnh vào mùa hè, 5 điểm việc phải làm nếu không muốn hoa rụng, cây chết - Ảnh 2.

Thường bảo dưỡng cây cảnh vào mùa hè, bạn cần dọn dẹp những chiếc lá vàng úa và khô héo càng sớm càng tốt.

Nếu không thu dọn ngay một số cành, lá bị bệnh trên cây thì bệnh sẽ lây lan. Một số loại côn trùng đặc biệt thích lá thối. Nếu những chiếc lá héo rơi vào đất, nó cũng sẽ khiến các con dĩn đen phun trào.

Thường bảo dưỡng cây cảnh vào mùa hè, bạn cần dọn dẹp những chiếc lá vàng úa và khô héo càng sớm càng tốt.

Sau khi hoa nở và tàn, những bông hoa còn lại cần được cắt tỉa kịp thời. Nếu đã cắt tỉa một mảng lớn lá, cành thì không được tưới mưa ngay cho cây cảnh, vì vết thương sau khi bị ướt rất dễ bị nhiễm trùng và thối rữa.

2. Chú ý đến bóng râm và mưa

Mùa hè là mùa tia cực tím của mặt trời chiếu vào gay gắt nhất trong một năm. Trừ một số ít cây cảnh ưa nắng, hầu hết các loài cây đều không chịu được ánh sáng mạnh.

Đặc biệt là những cây cảnh trồng lâu ngày trong bóng râm trong nhà, một khi gặp ánh sáng mạnh vào mùa hè, chúng sẽ bị cháy nắng trong vòng nửa ngày.

Trồng cây cảnh vào mùa hè, 5 điểm việc phải làm nếu không muốn hoa rụng, cây chết - Ảnh 3.

Cây cảnh anh thảo ngủ đông vào mùa hè nên rất cần được che nắng

Vì vậy, sau khi mùa hè đến, chú ý che mát cho cây cảnh, tránh ánh nắng trực tiếp.

Ngoài ra, nước mưa có tính axit yếu và chứa một số chất dinh dưỡng. Tưới mưa cho cây cảnh một cách hợp lý sẽ giúp điều chỉnh độ pH của đất, thúc đẩy sự nảy mầm của lá và nụ hoa trên cành, có lợi cho sự sinh trưởng.

Tuy nhiên, vào mùa hè, nhiều khi trời mưa liên tục. Vào lúc này, cây cảnh tiếp xúc với lượng mưa lớn trong thời gian dài, điều này sẽ làm tăng khả năng mắc bệnh và làm cho cây bị bệnh.

Do đó, mùa hè không nên để cây cảnh tiếp xúc với nước mưa quá lâu. Vị trí đặt chậu cây cảnh hoặc cây trồng dưới đất không nên ở những nơi dễ bị tích nước, cần thoát nước thừa càng sớm càng tốt.

3. Giữ môi trường thông thoáng cho cây cảnh

Nếu trồng hoa, cây cảnh trong nhà, bạn cần thường xuyên mở cửa sổ để thông thoáng hơn vào mùa nóng khi thời tiết nhiều nắng.

Trồng cây cảnh vào mùa hè, 5 điểm việc phải làm nếu không muốn hoa rụng, cây chết - Ảnh 4.

Cây cảnh cần thoáng khí

Vi khuẩn đặc biệt hoạt động ở nhiệt độ cao vào mùa hè. Nếu không có sự lưu thông không khí, một số lượng lớn vi khuẩn sẽ sinh sôi và lây nhiễm cho cây cảnh, dễ gây ra các bệnh do vi khuẩn như phấn trắng, mốc xám, cháy lá.

Ngoài ra, trong môi trường kém thông thoáng, các bệnh do ve gây ra như nhện ve cũng dễ bùng phát. Giữ cho môi trường thông thoáng vào mùa hè có thể làm giảm đáng kể khả năng cây cảnh bị bệnh.

4. Tưới nước cho cây cảnh một cách hợp lý

Vào mùa hè, nhiệt độ cao, nước bốc hơi nhanh, đất trong chậu cây cảnh sẽ khô trong vài ngày. Chú ý không để đất trong chậu bị khô quá, nếu không cây cảnh cũng sẽ bị thiếu nước dẫn đến chết bộ rễ và cành.

Trồng cây cảnh vào mùa hè, 5 điểm việc phải làm nếu không muốn hoa rụng, cây chết - Ảnh 5.

Tưới nước hợp lý cho cây cảnh

Đối với các cây cảnh bán ngủ đông hoặc ngủ đông vào mùa hè, chẳng hạn như mọng nước, lan quân tử, phong lữ thảo, anh thảo, lan càng cua...

Mặc dù các cây cảnh này cần được kiểm soát thích hợp để làm cho đất khô ráo, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng hoàn toàn không cần nước. thỉnh thoảng chúng nên được tưới nước. Nếu bạn ngừng tưới nước,cây cảnh sẽ không thể chịu được.

5. Giảm hoặc ngừng bón phân cho cây cảnh

Mục đích của việc bón phân là bổ sung chất dinh dưỡng cho cây cảnh. Hầu hết các cây cảnh sẽ phát triển chậm hoặc thậm chí không phát triển trong điều kiện nhiệt độ cao vào mùa hè nên không cần bón phân để bổ sung chất dinh dưỡng.

Trồng cây cảnh vào mùa hè, 5 điểm việc phải làm nếu không muốn hoa rụng, cây chết - Ảnh 6.

Hạn chế hoặc ngừng bón phân cho cây cảnh

Nếu bạn bón phân cho cây cảnh chậm lớn vào mùa hè sẽ dễ dẫn đến tình trạng bón thừa làm thối bộ rễ và gây hỏng phân.

Một số giống hoa, cây cảnh cũng có thể phát triển vào mùa hè và cần bón phân thường xuyên, vì vậy cũng cần chú ý kiểm soát nồng độ bón phân.

Nói chung, khi bón phân, nên giảm lượng phân bón xuống hơn một nửa so với lượng thông thường trước khi hoa và cây cảnh trở lại sinh trưởng bình thường khi thời tiết mát mẻ hơn.

(Ảnh In.news)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem