6 cây cảnh không thể "ngửa mặt nhìn trời", trồng ở ban công hướng Bắc phát triển điên cuồng

Diệp Diệp Chủ nhật, ngày 18/06/2023 06:11 AM (GMT+7)
6 cây cảnh này rất sợ ánh nắng mặt trời, nhìn thấy nắng là chết, thường được gọi là cây "chết dưới ánh nắng". Nếu bạn để chúng dưới nắng thì chỉ vào ngày là chỉ còn... chậu.
Bình luận 0

Khi nhiệt độ dần tăng lên, dưới cái nắng gay gắt, nhiều cây cảnh, hoa lá ngoài trời đang héo úa. Mọi người nên thận trọng khi trồng cây cảnh tại nhà, kẻo vừa mất cây lại buồn phiền.

Dưới đây là 6 cây cảnh rất sợ ánh nắng mặt trời, nhìn thấy nắng là chết, thường được gọi là cây "chết dưới ánh nắng". Nếu bạn để chúng dưới nắng thì chỉ vào ngày là chỉ còn... chậu.

6 cây cảnh không thể "ngửa mặt nhìn trời", trồng ở ban công hướng Bắc phát triển điên cuồng - Ảnh 1.

Khi nhiệt độ dần tăng lên, dưới cái nắng gay gắt, nhiều cây cảnh, hoa lá ngoài trời đang héo úa.

Do đó, nếu trồng cây cảnh có tên dưới đây thì bạn cần chuyển chúng vào nhà ngay. Còn người có ban công hướng Bắc lại hoàn toàn vui sướng vì cây cảnh này đặt ở ban công hướng Bắc trong mùa hè này sẽ phát triển điên cuồng.

1. Cây cảnh: Lan càng cua

Cây cảnh lan càng cua là cây thuộc họ xương rồng nhưng không ngoan cường như cây xương rồng. Sức sống của nó tương đối mong manh, đặc biệt là rễ hoa, đều là rễ xơ.

6 cây cảnh không thể "ngửa mặt nhìn trời", trồng ở ban công hướng Bắc phát triển điên cuồng - Ảnh 2.

Nếu bạn trồng cây cảnh này cần chuyển nó sang ban công hướng Bắc.

Trong đất ẩm, rễ cây cảnh này đặc biệt dễ bị thối rữa. Nhiệt độ càng cao thì càng ít chú ý đến nó, hạn chế tứi nước.

Hơn nữa, lá cây lan càng cua không thể không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời chúng sẽ bị héo, nhăn nheo và chuyển sang màu vàng.

Nếu lá phát triển không tốt sẽ rất bất lợi cho việc ra hoa vào mùa thu. Vì vậy, nếu bạn trồng cây cảnh này cần chuyển nó sang ban công hướng Bắc.

2. Cây cảnh: Sống đời

Nguyên tắc nuôi cây cảnh sống đời vào mùa hè, đầu tiên là cắt cành, đảm bảo cành chỉ còn 1/3 so với ban đầu hoặc chỉ giữ lại hai cặp cành có lá khỏe.

6 cây cảnh không thể "ngửa mặt nhìn trời", trồng ở ban công hướng Bắc phát triển điên cuồng - Ảnh 3.

Cây cảnh sống đời sợ nắng gắt

Thứ hai, ngừng bón phân để tránh thiệt hại phân bón do bón phân quá nhiều. Thứ ba, tưới ít nước, khi lá không mềm, không tưới nước.

Thứ tư, nên chuyển cây cảnh ra ban công hướng Bắc hoặc vị trí quay mặt về hướng Đông, có rèm thưa để tránh cây cảnh tiếp xúc với ánh sáng mạnh khiến cho lá bị thối hoặc đen thân.

Đương nhiên, sau khi thời tiết dịu đi, hãy di chuyển cây cảnh ra bệ cửa số phía nam càng sớm càng tốt, để cây cảnh tiếp xúc nhiều hơn với ánh sáng dịu nhẹ, đợi chồi non phát triển sẽ cho nhiều hoa hơn.

3. Cây cảnh: Trầu bà lá xẻ

Trầu bà lá xẻ là một loại cây nhiệt đới. Cây cảnh này có hình thức rất đẹp, lá to và sáng bóng. Cây cảnh có ý nghĩa sức khỏe và trường thọ, phù hợp trồng trong gia đình có người già.

6 cây cảnh không thể "ngửa mặt nhìn trời", trồng ở ban công hướng Bắc phát triển điên cuồng - Ảnh 4.

Cây cảnh có ý nghĩa sức khỏe và trường thọ, phù hợp trồng trong gia đình có người già.

Cây cảnh này có thể nói là cây "chết khi nhìn thấy ánh sáng". Nhìn từ bên ngoài, lá của trầu bà lá xẻ rất mỏng, nước bốc hơi nhanh. Ngay cả khi đặt cây cảnh ở nơi bán râm, chúng ta cũng cần bổ sung nước hai ngày một lần.

Nếu tiếp tục phơi nắng, nước sẽ mất nhanh hơn, lá dễ bị quăn, héo và mềm nhũn. Sau một thời gian dài, cây cảnh sẽ không thể phát triển tốt.

Do đó, màu nắng nóng nên chuyển trầu bà lá xẻ đến nơi có nhiều bóng râm, lý tưởng là ban công hướng Bắc, phun nước và tưới nước thường xuyên.

4. Cây cảnh: Rêu

Rêu đặc biệt dễ trồng, nhưng bạn phải biết thói quen sinh trưởng của rêu. Ban đầu nó mọc ở nơi tối tăm và ẩm ướt, sau đó phát triển thành một khu vực rộng lớn.

6 cây cảnh không thể "ngửa mặt nhìn trời", trồng ở ban công hướng Bắc phát triển điên cuồng - Ảnh 5.

Rêu không thể phơi nắng, nó sẽ chết ngay khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Sau đó, cây cảnh này được một số người biết trân trọng đào xuống và tạo thành các chậu cây cảnh, trở thành cây cảnh độc đáo, xinh đẹp.

Tuy nhiên, rêu không thể phơi nắng, nó sẽ chết ngay khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Vào mùa hè, hãy kịp thời di chuyển ra ban công hướng Bắc, nơi thoáng gió, phun nước nhiều lần lên lá tạo độ ẩm tốt để cây mọc dài ra và xanh tốt hơn, nếu không cây sẽ chết trong phút chốc.

5. Cây cảnh: Măng tây

Măng tây là loại cây xanh trang trí rất được ưa chuộng. Lá của cây cảnh này rất nhiều tầng, xanh tươi tốt, đặt trên bàn học, bàn làm việc rất phù hợp.

6 cây cảnh không thể "ngửa mặt nhìn trời", trồng ở ban công hướng Bắc phát triển điên cuồng - Ảnh 6.

Măng tây có yêu cầu cao về môi trường. Trước hết, cây cảnh này sợ ánh nắng mặt trời. Sau một thời gian dài phơi nắng, lá sẽ bị khô và chuyển sang màu vàng.

Ngay cả khi điều này xảy ra, đừng vứt chúng đi. Cây cảnh này có thể sống lại sau khi bạn cắt tỉa và cung cấp cho chúng môi trường thích hợp.

Nhưng để tránh hiện tượng cây cảnh bị vàng lá cũng cần có sự can thiệp của con người. Không đặt cây cảnh ở nơi có ánh sáng quá mạnh. Nếu linh hoạt được thời gian, bạn có thể phun nước mỗi ngày 1 lần vào sáng, trưa và tối, lá măng tây cũng sẽ mọng nước và rất đẹp.

6. Cây cảnh: Lan chi

Lan chi được nhiều người coi là cây cảnh trang trí đơn giản nhất. Lá của cây cảnh tươi tốt và đẹp mắt, có thể mọc ra nhiều lá nhỏ rủ xuống đung đưa theo gió, có vẻ đẹp riêng.

6 cây cảnh không thể "ngửa mặt nhìn trời", trồng ở ban công hướng Bắc phát triển điên cuồng - Ảnh 7.

Cây cảnh này có khả năng hấp thụ formaldehyde mạnh mẽ và là một trợ thủ đắc lực cho sức khỏe.

Vào mùa hè, bí quyết để lan chi phát triển tốt là đặt nó ở nơi có ánh sáng loạn thị và không bao giờ để nó tiếp xúc với ánh sáng mạnh.

Nếu không, những đốm không đều sẽ xuất hiện trên lá. Đồng thời bạn cần bổ sung nước kịp thời cho cây cảnh, nên phun lá ít nhất một lần một ngày, để chúng luôn xanh tốt trong suốt mùa hè.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem