7 cây cảnh "nghén chua", mỗi tháng 1 cốc nước chua tự chế, mùa hè hoa nở rực rỡ, vỡ chậu

Diệp Diệp Thứ năm, ngày 15/06/2023 06:11 AM (GMT+7)
Nếu bạn trồng những cây cảnh ưa axit này thì nên chú ý đảm bảo độ chua của đất bằng những loại nước chua tự chế.
Bình luận 0

Nhiều người không thể trồng cây cảnh tốt, chủ yếu là do họ không hiểu đầy đủ về thói quen của hoa và thực vật, cũng như môi trường sinh trưởng như ánh sáng, phân bón, nước và thông gió không phù hợp.

Ví dụ như những loại cây cảnh ưa axit điển hình. Chúng chỉ có thể phát triển mạnh mẽ trong đất chua. Nếu bị tách ra khỏi đất chua, cây cảnh hoàn toàn không thể sinh trưởng mạnh, lá cây chuyển sang màu vàng (thường là lá mầm chuyển sang màu vàng, gân lá hiện rõ, gọi là bệnh úa thiếu axit).

7 cây cảnh "nghén chua", mỗi tháng 1 cốc nước chua tự chế, mùa hè hoa nở rực rỡ, vỡ chậu - Ảnh 1.

Nhiều cây cảnh ưa chua, bạn có thể thúc chúng nở hoa nhiều chỉ bằng 1 cốc nước chua tự chế

Nếu trường hợp nặng, cây cảnh sẽ nhanh chóng khô héo và chết. Nếu trong nhà bạn có trồng những loại hoa ưa axit này thì nên chú ý đảm bảo độ chua của đất và thường xuyên điều chỉnh độ pH của đất.

Để điều chỉnh độ chua của đất không cần cầu kỳ, bạn chỉ cần cho chúng "uống" loại nước đặc biệt này.

1. Cây cảnh: Dành dành

Dành dành lâu nay đã là một loài hoa cổ điển trường tồn. Nó đặc biệt phổ biến vào mùa xuân và mùa hè. Cành lá xanh mướt, hoa trắng muốt, hương hoa nồng nàn khiến người ta yêu thích.

7 cây cảnh "nghén chua", mỗi tháng 1 cốc nước chua tự chế, mùa hè hoa nở rực rỡ, vỡ chậu - Ảnh 2.

Dù có nhiều người thích trồng cây dành dành nhưng không nhiều người có thể nuôi tốt.

Nếu bạn giữ cây cảnh này trong nhà, chỉ cần một bông hoa nở là bạn sẽ thấy cả không gian thơm ngát. Hương hoa và tinh dầu của chúng còn có tác dụng diệt côn trùng và diệt khuẩn nhất định, có thể làm cho không khí trong nhà trong lành hơn, có lợi cho sức khỏe của gia đình.

Tuy nhiên, dù có nhiều người thích trồng cây dành dành nhưng không nhiều người có thể nuôi tốt. Nhiều người trồng cây cảnh này một thời gian ngắn là lá cây sẽ chuyển sang màu vàng. Có hai lý do cho tình trạng này. Thứ nhất, đất trồng không phù hợp, thứ hai, đất đã bị chai cứng và kiềm hóa lâu ngày.

7 cây cảnh "nghén chua", mỗi tháng 1 cốc nước chua tự chế, mùa hè hoa nở rực rỡ, vỡ chậu - Ảnh 3.

Bón thúc một số loại phân thúc hoa thường xuyên để cây cảnh phát triển mạnh và nở hoa với số lượng lớn.

Vì vậy, muốn cây dành dành phát triển tốt phải đảm bảo độ chua của đất để hạn chế bệnh vàng lá phát sinh. Tốt nhất nên dùng phân hữu cơ để bón, hoặc dung dịch dinh dưỡng có tính axit dành riêng cho cây dành dành để điều chỉnh độ pH của đất.

Bạn nên tưới một cốc dung dịch sắt sunfat mỗi tháng một lần, đảm bảo đủ ánh sáng, đất ẩm, bón thúc một số loại phân thúc hoa thường xuyên để cây cảnh phát triển mạnh và nở hoa với số lượng lớn.

2. Cây cảnh: Hoa nhài

Mùa hè là mùa hoa nhài nở rộ. Nhiều người thích giữ một chậu cây cảnh này trong nhà. Nếu bạn cũng thích nó, bạn nên chú ý giữ cho đất chua để cây cảnh phát triển tốt và nở hoa nhiều.

7 cây cảnh "nghén chua", mỗi tháng 1 cốc nước chua tự chế, mùa hè hoa nở rực rỡ, vỡ chậu - Ảnh 4.

Ngoài ra, để cây cảnh ngoài trời để chúng "uống" nước mưa cũng có thể giữ cho đất chua.

Để giúp đất chua, bạn có thể dùng những viên vitamin C quá hạn, ngâm trong nước và tưới cho cây cảnh, hoa nhài sẽ nở trắng cành.

Tất nhiên, nếu có điều kiện, nên sử dụng phân hoa chuyên dụng cho hoa nhài, hoặc bón một ít sắt sunfat thường xuyên thì hiệu quả sẽ tốt hơn.

Ngoài ra, để cây cảnh ngoài trời để chúng "uống" nước mưa cũng có thể giữ cho đất chua.

3. Cây cảnh: Hoa giấy

Hoa giấy là một loại hoa phổ biến. Do khả năng thích nghi mạnh mẽ của cây cảnh này mà nhiều người rất thích trồng hoa giấy trong nhà.

7 cây cảnh "nghén chua", mỗi tháng 1 cốc nước chua tự chế, mùa hè hoa nở rực rỡ, vỡ chậu - Ảnh 5.

Nhưng khi người ta trồng hoa giấy, đặc biệt là cây trong chậu sẽ thấy nếu đất bị kiềm hóa thì cây sẽ chậm phát triển và khó nở hoa.

Nếu được chăm sóc đúng cách, cây cảnh có thể nở hoa vào tất cả các mùa, đặc biệt nó không ưa sâu bệnh nên hầu hết mọi người ngày càng ưa chuộng.

Nhưng khi người ta trồng hoa giấy, đặc biệt là cây trong chậu sẽ thấy nếu đất bị kiềm hóa thì cây sẽ chậm phát triển và khó nở hoa.

Những người làm vườn lâu năm có kinh nghiệm sẽ thường xuyên thay chậu và thay thế bằng đất dinh dưỡng có tính axit mới khi trồng hoa giấy.

Nếu không đảm bảo được việc thay chậu, thay đất thường xuyên (ít nhất 1 năm 1 lần) thì phải dùng phân hữu cơ hoặc hoa giấy để bón. Phân bón hoa đặc biệt để giữ cho đất chua.

7 cây cảnh "nghén chua", mỗi tháng 1 cốc nước chua tự chế, mùa hè hoa nở rực rỡ, vỡ chậu - Ảnh 6.

Muốn hoa giấy nở nhiều, ngoài việc giữ cho đất chua, còn phải đủ ánh sáng, điều tiết nước hợp lý, tỉa cành hợp lý.

Để điều chỉnh độ pH của đất, tất nhiên nếu có điều kiện thì bón một số loại phân có tính chua, hoặc dùng sunfat sắt vừa nhanh lại an toàn.

Nếu không, bạn cũng có thể dùng giấm trắng không muối để thay thế, pha vào dung dịch nước 1:500, 10 ngày tưới 1 lần và sử dụng 3 lần là có thể khôi phục độ chua của đất.

Muốn hoa giấy nở nhiều, ngoài việc giữ cho đất chua, còn phải đủ ánh sáng, điều tiết nước hợp lý, tỉa cành hợp lý.

4. Cây cảnh: Thanh xà

Thanh xà là loài hoa nổi tiếng. Cành lá màu xanh lục và hoa xanh nước biển đem lại cho cây cảnh này vẻ đẹp hút hồn. Cây cảnh này cũng không có sâu bệnh, dù để trong nhà vẫn có thể tiếp tục ra hoa.

7 cây cảnh "nghén chua", mỗi tháng 1 cốc nước chua tự chế, mùa hè hoa nở rực rỡ, vỡ chậu - Ảnh 7.

Cành lá màu xanh lục và hoa xanh nước biển đem lại cho cây cảnh này vẻ đẹp hút hồn.

Thanh xà có thể nở từ mùa xuân đến mùa thu. Nếu nhiệt độ trong nhà thích hợp vào mùa đông, cây cảnh này cũng có thể nở hoa.

Thanh xà ưa sáng và có thể chịu bóng bán phần ngắn ngày. Đối với bảo trì bình thường, nên đặt nó ở nơi sáng sủa để đảm bảo ít nhất 4 giờ ánh sáng mặt trời trực tiếp mỗi ngày.

Đồng thời giữ cho đất chua, nếu không cây sẽ dài ra, cành mỏng gầy, chất lượng hoa kém. Vì vậy, khi trồng thanh xà, bạn nên sử dụng một số loại đất dinh dưỡng có tính axit hữu cơ, đồng thời bón phân chủ yếu bằng phân hữu cơ để thúc đẩy sự phát triển của nó.

Phân lân và kali có thể bón thúc 1 lần trước khi ra hoa 7-10 ngày. Nếu thấy đất bị nén chặt và bị kiềm hóa (có sương muối trên bề mặt đất) thì phải bón một ít nước chua càng sớm càng tốt.

7 cây cảnh "nghén chua", mỗi tháng 1 cốc nước chua tự chế, mùa hè hoa nở rực rỡ, vỡ chậu - Ảnh 8.

Hệ thống rễ của cây cảnh này tương đối nông nên không được phép tưới ngập.

Bạn có thể sử dụng sắt sunfat, pha thành dung dịch nước và tưới trực tiếp vào rễ. Sử dụng nó hai hoặc ba lần để phục hồi.

Hệ thống rễ của cây cảnh này tương đối nông nên không được phép tưới ngập. Nên đổ nước từ từ, thường 2-3 ngày 1 lần. Trong thời kỳ nhiệt độ cao vào mùa hè, cây cảnh này không thể thiếu nước, nếu không cây dễ bị vàng lá, khó ra hoa.

5. Cây cảnh: Đỗ quyên

Đỗ quyên là cây cảnh cũng ưa chua. Có nhiều loại đỗ quyên nhưng dù là loại nào thì đỗ quyên cũng không thể phát triển ở vùng đất phèn. Chỉ trong đất hơi chua, cây cảnh mới có thể phát triển mạnh mẽ và nở hoa với số lượng lớn.

7 cây cảnh "nghén chua", mỗi tháng 1 cốc nước chua tự chế, mùa hè hoa nở rực rỡ, vỡ chậu - Ảnh 9.

Đỗ quyên là cây cảnh cũng ưa chua.

Ngoài việc sử dụng đất hữu cơ chua để trồng, nên thường xuyên bón một số loại phân bón có tính axit, chẳng hạn như phân bón đặc biệt cho đỗ quyên, để thúc đẩy sự phát triển của đỗ quyên.

Cách nhanh nhất để phát triển và duy trì độ chua là sử dụng sắt sunfat, pha vào dung dịch nước 1:1000, tưới trực tiếp vào rễ, mỗi tháng dùng một cốc để giữ độ chua cho đất.

6. Cây cảnh: Hoa trà

Hoa trà, giống như hoa đỗ quyên, hoa nhài và cây dành dành, là cây cảnh ưa axit điển hình. Đất bị kiềm hóa, cây cảnh rất dễ bị vàng lá. Nếu như vậy, phải mất một thời gian dài, cây cảnh mới phát triển bình thường, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển và ra hoa của nó.

7 cây cảnh "nghén chua", mỗi tháng 1 cốc nước chua tự chế, mùa hè hoa nở rực rỡ, vỡ chậu - Ảnh 10.

Hoa trà, giống như hoa đỗ quyên, hoa nhài và cây dành dành, là cây cảnh ưa axit điển hình

Mỗi mùa hè là thời kỳ quan trọng để hoa trà phân hóa mầm hoa, lúc này cần phải điều chỉnh độ chua của đất.

Do các vấn đề về chất lượng nước, đất dễ bị kiềm hóa và nén chặt. Để hoa trà phát triển mạnh và ra hoa đúng lịch. Khi trồng hoa trà nên sử dụng đất dinh dưỡng chua cho cây cảnh và thường xuyên bón phân chua cho nó.

Thời kỳ quan trọng để nhân giống chồi hoa thường là vào cuối mùa hè và đầu mùa thu. Nên thêm một ít kali dihydrogen phosphate để thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của cây cảnh.

7 cây cảnh "nghén chua", mỗi tháng 1 cốc nước chua tự chế, mùa hè hoa nở rực rỡ, vỡ chậu - Ảnh 11.

Mỗi lần tưới cho cây cảnh chỉ một cốc nhỏ, mỗi tháng một lần, hoa trà sẽ nở ngày càng đẹp.

Đương nhiên, chúng ta cũng có thể tự làm một ít nước chua và mỗi tháng rót cho chúng 1 ly cũng có kết quả rất tốt.

Bạn có thể dùng vỏ cam ngâm nước khoảng một tháng, pha với nước theo tỷ lệ 1:200 rồi tưới trực tiếp vào rễ.

Hoặc bạn cũng có thể dùng giấm không muối, pha loãng hơn 1000 lần, mỗi lần tưới cho cây cảnh chỉ một cốc nhỏ, mỗi tháng một lần, hoa trà sẽ nở ngày càng đẹp.

7. Cây cảnh: Ngâu

Hoa ngâu tuy nhỏ như hạt kê nhưng số lượng hoa nhiều, hương thơm nồng nàn khiến mọi người sảng khoái. Vì vậy, có rất nhiều người thích trồng hoa ngâu tại nhà.

7 cây cảnh "nghén chua", mỗi tháng 1 cốc nước chua tự chế, mùa hè hoa nở rực rỡ, vỡ chậu - Ảnh 12.

Cây cảnh này cũng là một loài hoa ưa axit điển hình

Muốn nuôi cây cảnh này tốt, để hoa phát triển mạnh và ra hoa nhiều (thời kỳ ra hoa của nó là mùa hè và mùa thu, hiện đang là thời kỳ ra hoa rộ) thì phải đảm bảo đủ ánh sáng và độ chua của đất và đủ chất dinh dưỡng.

Cây cảnh này cũng là một loài hoa ưa axit điển hình, chỉ có thể phát triển và nở hoa trong đất chua, nếu đất quá kiềm dễ nở hoa kém.

Chúng ta có thể sử dụng giấm trắng không muối pha loãng để điều chỉnh độ chua của đất. Một cốc nhỏ mỗi tháng có thể khiến cây nở rộ như "bánh kê".

Tất nhiên, nếu bạn không muốn sử dụng giấm trắng, nên sử dụng dung dịch dinh dưỡng thực vật ưa axit để bón phân, pha vào dung dịch nước 1:500 và tưới cho một cây trong 10 ngày rưỡi. Sử dụng lâu dài không chỉ thúc đẩy tăng trưởng và ra hoa mà còn duy trì độ chua của đất.

(Ảnh Inf.news)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem