Đồng Nai: “Trồng cây xanh ven hồ thủy lợi để làm sạch hồ, bảo vệ lâu dài nguồn nước mạch"

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 25/08/2022 06:02 AM (GMT+7)
Đó là đề nghị của ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhân chuyến khảo sát về tình hình quản lý, sử dụng hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Bình luận 0

Xây dựng mảng xanh ven hồ thủy lợi Đồng Nai

Ngày 24/8, đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai do ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát thực tế các hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Bí thư tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến khảo sát thực tế tại hồ Cầu Mới thuộc tuyến 5 thuộc huyện Long Thành và Hồ Sông Mây ở huyện Trảng Bom.

Đồng Nai: “Trồng cây xanh ven hồ thủy lợi để làm sạch hồ, bảo vệ lâu dài nguồn nước mạch" - Ảnh 1.

Đoàn công tác thị sát nhiều hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Tuệ Mẫn

Đây chính là hai công trình thủy lợi lớn trên địa bàn tỉnh và hiện do Công ty trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai quản lý.

Tại buổi khảo sát thực tế, ông Lĩnh đánh giá Đồng Nai là địa phương có nguồn nước mạch khá dồi dào nên cần tăng cường bảo vệ, giữ gìn nguồn nước để phục vụ người dân. Trong tương lai Đồng Nai cần làm sạch các hồ chứa nước để ngoài phục vụ tưới tiêu có thể dùng nước phục vụ sinh hoạt, làm nguồn nước sạch,…

Đồng Nai: “Trồng cây xanh ven hồ thủy lợi để làm sạch hồ, bảo vệ lâu dài nguồn nước mạch" - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, đề nghị tạo mảng xanh ven hồ thủy lợi. Ảnh: Tuệ Mẫn

Khi phát hiện ven các hồ có nhiều cây cỏ dại, cây bụi, ông Lĩnh đã đề nghị đơn vị quản lý tìm phương án dọn sạch cỏ dại, trồng rừng, cây lâu năm có giá trị ven hồ để tạo mảng xanh, ổn định lâu dài hệ sinh thái của địa phương.

Đồng Nai: “Trồng cây xanh ven hồ thủy lợi để làm sạch hồ, bảo vệ lâu dài nguồn nước mạch" - Ảnh 3.

Đại diện Công ty trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai (bên trái) chia sẻ về công tác quản lý, khai thác hồ thủy lợi với Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Ảnh: Tuệ Mẫn

Sau khi kết thúc chuyến thị sát, đoàn công tác tiếp tục làm việc với Công ty trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai về công tác quản lý, sử dụng, bảo vệ các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh.

Trước đoàn công tác, đại diện công ty cho biết trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 137 công trình thủy lợi đang hoạt động. Trong đó gồm 18 hồ chứa; 56 đập dâng; 39 trạm bơm; 24 công trình ngăn mặn, ngăn lũ, tiêu thoát lũ.

Tổng năng lực phục vụ tưới hằng năm của các công trình thủy lợi là gần 51.000ha; tiêu và ngăn mặn là trên 9.300ha; tổng diện tích sản xuất được cấp nước tưới chủ động toàn tỉnh trên 108.450 ha.

Đồng Nai: “Trồng cây xanh ven hồ thủy lợi để làm sạch hồ, bảo vệ lâu dài nguồn nước mạch" - Ảnh 5.

Khai thác mặt nước tại các hồ thủy lợi khá thuận lợi. Người dân ven hồ nhiều người mưu sinh bằng nghề đánh bắt thủy sản. Ảnh: Tuệ Mẫn

Để quản lý, sử dụng các hồ chứa nước một cách hiệu quả nhất, thời gian qua Đồng Nai đã giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Đồng Nai quản lý 24 công trình thủy lợi. Công ty này cũng đã tiếp quản các hồ chứa nước, khai thác hiệu quả mặt nước và lắp đặt hệ thống quan trắc theo dõi các công trình thủy lợi để đảm bảo an toàn khai thác.

Giữ gìn bảo vệ nguồn nước mạch ở hồ thủy lợi

Thông qua hệ thống quan trắc, việc vận hành sử dụng hồ chứa nước hiệu quả hơn, ít mất chi phí đi lại, kiểm tra và dễ phát hiện các sự cố xảy ra ở hồ chứa nước.

Đồng Nai: “Trồng cây xanh ven hồ thủy lợi để làm sạch hồ, bảo vệ lâu dài nguồn nước mạch" - Ảnh 6.

Kiểm tra kỹ tại các hồ thủy lợi. Ảnh: Tuệ Mẫn

Ngoài ra khi nói về khó khăn, đại diện công ty cho rằng hiện nhiều công trình thủy lợi đang vướng mắc hồ sơ, chưa xác định rõ ranh giới dẫn đến tình trạng người dân lấn chiếm ven hồ, đập. Tình trạng an ninh quanh hồ đập chưa đảm bảo, nhiều công trình đã xây dựng từ lâu nên nay đã bị xuống cấp và ảnh hưởng đến tưới tiêu và an toàn hồ đập.

Đồng Nai: “Trồng cây xanh ven hồ thủy lợi để làm sạch hồ, bảo vệ lâu dài nguồn nước mạch" - Ảnh 7.

Cảnh quan ven hồ thủy lợi cần được thay đổi trong tương lai để phát triển du lịch. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trước những chia sẻ của công ty, ông Nguyễn Hồng Lĩnh nói rằng hiện nay đa số hồ thủy lợi của địa phương là hồ đập lập, sử dụng nguồn nước mạch do đó cần trồng nhiều cây xanh để giữ ổn định nguồn nước mạch.

Đồng Nai: “Trồng cây xanh ven hồ thủy lợi để làm sạch hồ, bảo vệ lâu dài nguồn nước mạch" - Ảnh 8.

Đoàn công tác khảo sát hồ thủy lợi. Ảnh: Tuệ Mẫn

Toàn tỉnh từ trước đến nay mỗi ngày mới chỉ cung cấp được 136.000m2 nước sạch phục vụ sinh hoạt nhưng trong tương lai cần cố gắng cung cấp ngày 500.000 m2 nước vì nhu cầu nước sắp tới sẽ tăng. Bởi trong tương lai khi sân bay đi vào hoạt động, các đô thị vùng ven sân bay phát triển, dân cư tăng lên sẽ cần lượng nước sạch rất lớn.

“Chúng ta cần cố gắng thay nước ngầm bằng nước ao, nước hồ (nước mạch). Cần phát triển đa mục tiêu, hồ nằm trên địa phương nào thì địa phương đó phải cố gắng bảo vệ hồ, giữ vệ sinh an toàn sạch sẽ hồ. Hồ ở đâu phải phục vụ được nhu cầu của người dân ở nơi đó, toàn dân phải chung sức bảo vệ nguồn nước vì đây là tài sản chung.

UBND tỉnh cũng cần sớm lên kế hoạch, nghiên cứu các chính sách, quy định về khu vực phát triển cận, ven hồ, xây dựng chiến lược cho nguồn nước ở Đồng Nai. Vì nước ngầm sụt giảm sẽ nguy hiểm cho sự phát triển bền vững, cần tăng cường mảng cây xanh", ông Lĩnh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, cũng theo Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, hiện địa phương có hồ Trị An và sông Đồng Nai rất quan trọng nên cần bảo vệ nghiêm ngặt để phát huy tối đa giá trị  2 con sông này. "Riêng đối với những khó khăn mà Công ty trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai đang gặp phải thì cần báo UBNDn tỉnh để sớm có hướng tháo gỡ”, ông Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem