Trồng ngô lai, rộn ràng cảnh bẻ bắp, nông dân Sơn La mừng vì ngô được mùa, được giá
Trồng ngô lai, rộn ràng cảnh bẻ bắp ở vùng cao, nông dân Sơn La mừng vì ngô được mùa, được giá
Mùa Xuân
Chủ nhật, ngày 25/09/2022 05:09 AM (GMT+7)
Những ngày này, nông dân các xã vùng cao của tỉnh Sơn La đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để lên nương rẫy bẻ những bắp ngô lai đầy hạt về bán cho thương lái. Vụ ngô lai năm nay được mùa, được giá nên bà con ai nấy cũng vui mừng, phấn khởi.
Clip: Bà con xã vùng cao Co Mạ, huyện Thuận Châu (Sơn La) thu hoạch ngô lai.
Những triền đồi trồng ngô lai của người dân các xã vùng cao huyện Thuận Châu đang vào vụ thu hoạch. Ảnh: Mùa Xuân.
Những bắp ngô lai ngả vàng sau bao ngày dày công chăm sóc của người dân đã cho thu hoạch. Ảnh: Mùa Xuân.
Hiện tại giá ngô lai bán nguyên bắp tại xã vùng cao Co Mạ đang được các thương lái đến thu mua với giá 4.200 đồng/kg. Ảnh: Mùa Xuân.
Nông dân vùng Sơn La phấn khởi thu hoạch ngô lai. Ảnh: Mùa Xuân.
Vụ ngô lai năm nay được mùa, được giá nên bà con các bản vùng cao Sơn La đang tấp nập lên nương để bẻ ngô bắp bán cho thương lái. Ảnh: Mùa Xuân.
Chị Hờ Thị Pà, xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu chia sẻ: Vụ ngô năm nay gia đình tôi trồng được 2 ha giống ngô lai 955S, 6101, 511. Hiện gia đình tôi đã thu được 9 tấn ngô bắp, với giá bán hơn 4.300 đồng/kg, gia đình tôi thu về gần 40 triệu đồng.
Theo người dân các xã vùng cao Co Mạ, huyện Thuận Châu , mặc dù ngô mới bước vào vụ thu hoạch nhưng giá năm nay so với năm ngoái. Ảnh: Mùa Xuân.
Những bắp ngô đầy hạt trên lưng lù cở của đồng bào Mông vùng cao Sơn La. Ảnh: Mùa Xuân.
Khác với các xã vùng cao ở huyện Thuận Châu, tại huyện Mai Sơn giá ngô bắp năm được người dân thông tin cao gấp nhiều lần. Anh Giàng A Dạy, bản Rừng Thông, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn (Sơn La), phấn khởi: Vụ ngô năm nay gia đình tôi trồng 1 ha giống ngô lai 6253, hiện tại các thương lái đang đến thu mua, với giá bán 6.400 đồng/kg. Vụ năm 2021, thời điểm này giá mới chỉ bán được 4.500 đồng/kg, nhưng giờ bán được giá cao như này, người dân chúng tôi phấn khởi lắm.
Những tuyến đường liên xã ở các xã vùng cao Sơn La được nhựa hóa đã góp phần giúp cho việc giao thương hàng hóa thuật tiện, nhất là nông sản của bà con bán ra được giá cao hơn. Ảnh: Mùa Xuân.
Những bao tải ngô bắp đầy hạt được người dân chở về xếp ven đường cho thương lái đến thu mua. Ảnh: Mùa Xuân.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.