Nhiều xã ở tỉnh Hải Dương đã sáp nhập, tại sao các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp vẫn hoạt động như cũ?
Nhiều đơn vị hành chính cấp xã ở Hải Dương đã sáp nhập nhưng mô hình hoạt động của hầu hết hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp vẫn như... cũ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thuê 20ha đất trồng, chàng trai Nguyễn Hoài An (31 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã liên kết với nhiều công ty để đẩy mạnh việc xuất khẩu sang thị trường nước ngoài như Nhật Bản, Malaysia, châu Âu…
Dẫn chúng tôi tham quan mảnh đất trồng sả rộng mênh mông, xanh mướt mắt, anh An chia sẻ đầy tâm huyết, sự am hiểu về loại cây trồng này.
Anh An kể, sinh ra và lớn lên ở vùng đất mà người dân chủ yếu trồng cam sành. Từ nhỏ, anh An đã trăn trở khi thấy nhiều bà con có thu nhập bấp bênh khi làm nông nghiệp, chịu cảnh thương lái ép giá.
Lớn lên, anh An học ngành quản trị kinh doanh, rồi quyết định đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản để kiếm vốn, học tập kinh nghiệm. Anh luôn mang trong mình khát vọng trở về khởi nghiệp, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, tạo công ăn việc làm cho bà con.
Nhận thấy những loại nông sản ở quê hương trồng rất nhiều, thậm chí là bỏ hoang nhưng ra nước ngoài rất được ưa chuộng, giá trị lại rất cao. Trong đó, nổi bật là cây sả vừa dễ trồng, nguồn hàng ổn định nên anh luôn ấp ủ khởi nghiệp từ loại cây này.
"Tuy chọn con đường đi xuất khẩu lao động, nhưng tôi luôn ấp ủ việc làm giàu từ nông nghiệp trên chính mảnh đất quê nhà. Thời gian nhiều năm ở Nhật, tôi biết cây sả bên đây có giá bán đắt đỏ không chỉ ở thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và cả các nước châu Âu. Từ đó, tôi quyết định chọn cây sả để nghiên cứu trồng khi trở về nước", anh An kể.
Năm 2019, anh quyết định dồn số tiền tích cóp được sau nhiều năm làm việc để thuê 20ha đất trồng sả tại huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long). Sau đó, thành lập công ty để làm ra chuỗi giá trị sản phẩm từ cây sả.
Thời điểm đầu, hành trình khởi nghiệp của anh An cũng lắm gian nan, chịu nhiều lời bàn tán khi quyết định chọn hướng đi khác biệt, trồng sả ngay tại "thủ phủ" khoai lang Bình Tân.
Thời điểm đầu, anh gặp khó về đầu ra, hàng tấn sả thu hoạch xong không bán được phải đem bỏ không sao đếm xuể. Để giải quyết khó khăn, anh phải lặn lội khắp các điểm đầu mối trong và ngoài tỉnh mong tìm đầu ra cho cây sả.
Nhờ kiên trì và nguồn hàng chất lượng, anh tìm được đầu ra ổn định cho nông sản của mình. Hiện ngoài cung ứng mỗi ngày gần 2 tấn sả cây cho thị trường trong nước, anh còn liên kết một số công ty để xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Nhật Bản, Malaysia… từ 5-10 tấn sả/tháng.
Sả xuất khẩu đều đáp ứng được các tiêu chí hết sức khắt khe về kích cỡ, vệ sinh, đóng gói, bao bì. Nhờ đó, giúp anh An có nguồn thu nhập khá.
"Đối với thị trường trong nước thì cơ sở của tôi đã đáp ứng được một số thị trường cơ bản tại các chợ tại vùng Tây Nam Bộ. Còn xuất khẩu tôi vẫn đặt mục tiêu xuất khẩu số lượng lớn, hiện tại chỉ nhận gia công xuất bán số lượng nhỏ sang thị trường ngoài nước", anh An cho biết.
Nhận thấy cây sả khi thu hoạch và xuất bán ra thị trường vẫn chưa tận dụng được triệt để, khi số lượng lớn lá sả bỏ đi.
Anh An đã mạnh dạn nghiên cứu theo hướng sản xuất tinh dầu sả. Hiện cơ sở của anh An còn góp phần giải quyết việc làm cho hơn 100 lao động nhàn rỗi ở địa phương. Sắp tới, anh An mong muốn dự định mở rộng diện tích trồng sả lên thêm 15ha.
Từ đó, ổn định thị trường sả nguyên liệu. Cùng với đó, anh phấn đấu xây dựng thêm các điều kiện để mở rộng sản xuất các sản phẩm chế biến từ cây sả, như sả sấy, sả bào, tinh dầu sả để đa dạng hóa sản phẩm cung ứng ra thị trường và tăng giá trị cho cây sả.
Bà Nguyễn Ngọc Xuân (65 tuổi, ngụ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, do tuổi cao nên bà khó xin được công việc để kiếm thu nhập. May mắn nhờ anh An nhận vào làm việc, bà phụ trách chặt và rửa sả, giúp bà kiếm được thu nhập hơn 120.000 đồng/ngày.
Trước giờ sáp nhập tỉnh Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp là vùng đất nơi sinh ra danh nhân Nguyễn Văn Nhơn. Ông là một trong "ngũ hổ tướng" của nhà Nguyễn, từng 2 lần được vua nhà Nguyễn giao chức Tổng trấn thành Gia Định, 2 lần làm "sui gia" với vua nhà Nguyễn. Khu mộ cổ của gia đình ông hiện vẫn ở TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
Nhiều đơn vị hành chính cấp xã ở Hải Dương đã sáp nhập nhưng mô hình hoạt động của hầu hết hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp vẫn như... cũ.
ĐT Malaysia trước khi tiếp ĐT Việt Nam sẽ thêm một làn sóng nhập tịch nữa...
Trong khi nhiều bãi biển như Bãi Cháy, Cát Bà, Cô Tô, Sầm Sơn hay Hải Tiến vẫn là lựa chọn quen thuộc vào mùa hè, không ít du khách hiện nay có xu hướng tìm đến các địa điểm yên tĩnh hơn để nghỉ ngơi.
Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2025, cả nước xảy ra 57 vụ ném đất, đá lên tàu. Tình trạng này có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp.
Trước những thách thức của biến đổi khí hậu, đặc biệt là tình trạng thiếu nước trong mùa khô, nông dân tại TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang đã mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, áp dụng hiệu quả mô hình luân canh "2 lúa - 1 màu". Hướng đi này không chỉ giúp giải quyết khó khăn về nguồn nước mà còn mang lại lợi nhuận kinh tế vượt trội, mở ra một hướng phát triển nông nghiệp bền vững.
Trong hành trình phổ cập thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam, một trong những rào cản lớn nhất không nằm ở công nghệ mà nằm ở khả năng tiếp cận hạ tầng.
Tính đến hết tháng 4/2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định đạt 5.995,9 tỷ đồng, trong khi quý I/2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai là 2.042,3 tỷ đồng.
Đi tù về, nam thanh niên nhiều lần có hành vi sàm sỡ phụ nữ và chống trả khi bị ngăn cản. Đỉnh điểm là việc đối tượng xông vào nhà một phụ nữ đứng tuổi để giở trò đồi bại và khi bị phản ứng đã rình chém người chồng trọng thương.
Bình Dương đang chạy đua để hoàn tất phân bổ vốn bồi thường giải phóng mặt bằng chi trả cho các công trình trọng điểm; hướng dẫn thanh quyết toán trong tháng 6, nhất là giai đoạn sau khi dừng hoạt động cấp huyện.
Nhiều thanh niên, nông dân trẻ ở xã La Ngà (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) đầu tư vào mô hình du lịch nông nghiệp, cho giá trị cao hơn nhiều lần nông nghiệp truyền thống, làng xóm đẹp như phim, không khí lúc lúc tấp nập...
Việc xử lý tài sản sau sắp xếp đơn vị hành chính không đơn giản, vô cùng khó khăn tuy nhiên vẫn còn tình trạng địa phương "khoán trắng" cho Sở Tài chính.
Tại huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau), mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến 2 giai đoạn bước đầu cho thấy ưu điểm vượt trội. Người nuôi tôm quảng canh tiết kiệm chi phí ở tất cả các khâu. Tôm nuôi quảng canh cải tiến 2 giai đoạn cho năng suất, chất lượng tốt, môi trường nuôi đảm bảo...
TPHCM vốn là đầu tàu mạnh nhất cả nước. Nay sáp nhập thêm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM mới sẽ thành một siêu đô thị mạnh gấp bội lần và định hướng phát triển thành 3 tiểu vùng theo từng chức năng.
Sáng 4/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định truy tìm đối tượng Huỳnh Văn Thành (SN 1981, cư trú xã Phú Long, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết về đồng chí Phùng Chí Kiên: "Đồng chí Phùng Chí Kiên là vị tiền bối cách mạng, một cán bộ cấp cao của Đảng được Bác Hồ và Trung ương phân công phụ trách quân sự đầu tiên... Năm 1947, Bác Hồ đã ký quyết định truy phong hàm cấp tướng đầu tiên cho đồng chí Phùng Chí Kiên. Đây là lần phong hàm cấp tướng đầu tiên của Quân đội ta".
Nhóm 5 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng khi đi đòi tiền, nạn nhân bị đâm phải nhập viện cấp cứu.
Nhận thức rõ về hành vi sai phạm của mình, tài xế lái xe ô tô bán tải trên bãi biển Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) vừa bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng, đã bày tỏ sự ăn năn, hối hận về sai phạm của mình.
Sáng nay, Bắc Ninh FC đã tổ chức lễ công bố Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc và bổ nhiệm quyền HLV trưởng thay cho HLV Hoàng Anh Tuấn vừa từ chức. Người ngồi vào “ghế nóng” là ông Phạm Hùng Vương.
Vừa hút cỏ và trong người vẫn tàng trữ cần sa nên khi bị phát hiện, nam thanh niên đề nghị nhóm công an phường ở Hà Nội chở mình ra ngân hàng, rút 60 triệu để được bỏ qua, không xử lý.
Đối tượng từ Thanh Hóa vào Huế cho vay nặng lãi bị TAND TP.Huế phạt tù và buộc phải nộp lại số tiền gần 580 triệu đồng.
Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các đơn vị phấn đấu mục tiêu quý II/2025 tỷ lệ giải ngân đầu tư công phải đạt 30% kế hoạch.
Với cách làm trà trái cây này, bạn có thức uống được kết hợp giữa vị trà thơm nhẹ cùng nhiều loại trái cây giòn mát, cực giải khát trong mùa hè 40 độ này.
Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam 3 đối tượng quản trị kênh YouTube Người Đưa Tin.
Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nêu ví dụ có TikToker nổi tiếng ở Trung Quốc bán được số tiền 650 triệu USD sầu riêng trong 5 tiếng, hay việc có hãng xe ô tô mời David Beckham đứng cạnh sản phẩm để chụp ảnh. Ông Hoan cho rằng, người tiêu dùng đang tiêu dùng theo thần tượng là xu thế của thời đại.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường vừa giao Quyền Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì xây dựng báo cáo, đề xuất giải pháp cắt bỏ giấy phép xây dựng.
Ngày 03/6/2025, tại tỉnh Tuyên Quang, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam phối hợp cùng Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang tổ chức lễ giới thiệu giống lúa lai mới Syn18 – giống lúa lai 3 dòng tiên tiến và phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế tại Việt Nam.
Nhiệt độ trong gian bếp nhiều khi vượt quá 50 độ C, có lúc lên tới 70 độ C, cá tươi, mực tươi được thương lái mua từ cảng mang tới các lò hấp gần cảng cá TP Quy Nhơn, Bình Định để hấp, sấy trước khi tỏa đi muôn nơi, khắp chốn.
Sau gần 7 năm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Lũng Hòa (Vĩnh Tường) cơ bản đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, được UBND huyện Vĩnh Tường đề xuất UBND tỉnh Vĩnh Phúc công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024.
Thương mại toàn cầu bị trắc trở và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam có thể chững lại. Vì thế, tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2025 có thể chậm hơn năm 2024.
Đà Nẵng chi hơn 135 tỷ đồng nhằm nhằm "xoá sổ" điểm nóng ngập úng trên địa bàn thành phố trong nhiều năm qua.