Trồng thanh long hết thời rồi hay sao mà nông dân Long An nhổ cả trụ đem bán, có nhà cho không ai lấy?

Trần Đáng Thứ năm, ngày 07/04/2022 12:50 PM (GMT+7)
Tại tỉnh Long An, mỗi trụ trồng thanh long, nông dân bán 25.000 đồng, chỉ bằng một nửa lúc mua. Thậm chí, có chủ vườn kêu cho trụ cũng không ai lấy.
Bình luận 0

Trưởng ấp 5 (xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) Trần Văn Niêm cho biết, hiện ông đang kêu bán trụ trồng thanh long với giá 25.000 đồng/trụ.

Nông dân trồng thanh long khốn khổ nhổ trụ trồng bán rẻ như cho - Ảnh 1.

Nông dân trồng thanh long ở huyện Châu Thành (Long An) đang "xả tay" (đốn hạ) thanh long để lấy trụ. Ảnh: Trần Đáng

Bán trụ trồng thanh long gỡ gạc thua lỗ

Tại ấp 5 có hơn 10ha trồng thanh long. Hiện, khoảng 50% diện tích này đã bị nông dân "xả tay" (đốn hạ).

Ông Niêm hiện đang đốn hạ 7 công đất trồng thanh long.

Theo ông Niêm, 7 công đất này có khoảng 900 trụ trồng. Lúc ông mua, giá mỗi trụ 50.000 đồng.

"Thua lỗ thanh long nhiều rồi, giờ bán trụ gỡ gạc", ông Niêm than thở.

Nông dân trồng thanh long khốn khổ nhổ trụ trồng bán rẻ như cho - Ảnh 2.

Những xác vườn trồng thanh long trơ trụi trụ đang ngày càng nhiều tại Long An. Ảnh: Trần Đáng

Tuy nhiên, không phải ai cũng bán được trụ thanh long như ông Niêm.

Theo anh Út, một nông dân tại xã Đức Tân (Tân Trụ), có chủ vườn đã kêu cho trụ nhưng không ai đến lấy.

"Cho nhổ trụ cả vườn nhưng không ai đến lấy", anh Út cho biết.

Theo anh Út, hiện công làm thanh long mỗi ngày là 350.000 đồng. Giá thuê xe cẩu vào nhổ trụ còn đắt đỏ hơn.

Do thua lỗ nặng thời gian qua nên chủ vườn ngán ngại tốn thêm tiền nhổ trụ mà không biết bán có được không.

Nông dân tại xã Đức Tân đang kêu bán trụ thanh long 15.000-25.000 đồng/trụ. Trước đây, chủ vườn thanh long phải mua 50.000-70.000 đồng/trụ.

Nông dân trồng thanh long khốn khổ nhổ trụ trồng bán rẻ như cho - Ảnh 4.

Một chiếc xe cẩu đang nhổ trụ trồng thanh long trong vườn của ông Phương. Ảnh: Trần Đáng

Tại huyện Châu Thành (Long An), "thủ phủ trồng thanh long" của miền Tây Nam Bộ, nông dân đang ồ ạt "xả tay" thanh long.

Nông dân trồng thanh long khốn khổ nhổ trụ trồng bán rẻ như cho - Ảnh 5.

Những trụ trồng thanh long được nhổ lên bán với giá rẻ bằng một nửa khi mua. Ảnh: Trần Đáng

Bà con nơi đây cũng đang kêu bán trụ thanh long.

Nhổ trụ trồng thanh long, chưa biết trồng cây gì

Theo ông Trần Văn Nĩnh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Thành, nông dân đang hạ đốn vườn thanh long. Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Long An có hơn 200ha thanh long bị hạ đốn.

Đáng lo là, nông dân đốn hạ vườn thanh long nhưng chưa biết trồng cây gì thay thế đem lại hiệu quả kinh tế.

Nhiều vườn thanh long đã được nhổ hết trụ, sau đó bà con nông dân trồng xen dừa, đu đủ, rau màu…

Ông Niêm cho biết, sau khi nhổ sạch trụ thanh long, ông sẽ trồng dừa và cây mai vàng.

"Tôi thấy hai loại cây này đang cho kinh tế khả dĩ nhất", ông Niêm thổ lộ.

Ông Nguyễn Thanh Phương (xã Phước Tân Hưng, Châu Thành) bộc bạch, trước khi trồng thanh long, ông trồng lúa.

Giờ khi nhổ hết trụ trồng thanh long, ông không thể quay lại trồng lúa nữa vì nền ruộng đã được nâng cao.

Nông dân trồng thanh long khốn khổ nhổ trụ trồng bán rẻ như cho - Ảnh 6.

Một vườn trồng đu đủ tại xã Hiệp Thạnh (Châu Thành, Long An) mới trồng thay cho vườn trồng thanh long trước đây. Ảnh: Trần Đáng

"Phá vườn thanh long xong tôi định trồng hoa màu để có thu nhập mưu sinh hằng ngày. Sau đó, tôi mới tính tiếp, giờ bối rối quá", ông Phương lúng túng.

Hiện, tỉnh Long An có khoảng 12.000ha thanh long. Mỗi ha, nông dân trồng 900 - 1.100 trụ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem