Xem phim, tôi sốc vì 1 câu nói quá "thấm": Đời người ai cũng nên nghe câu này để cuộc sống đỡ mệt!
Có nhiều tốt chưa chắc đã... tốt!
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
0 giờ 2 phút ngày 1/2 (tức ngày mùng Một Tết Nhâm Dần) Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chúc mừng tới đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta tại nước ngoài.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Trong thời khắc thiêng liêng chào đón năm mới Nhâm Dần 2022, tôi xúc động thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xin gửi tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, cùng đồng bào ta ở nước ngoài những tình cảm thân thương, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh N.L
Tôi cũng xin gửi tới bạn bè năm châu, nhân dân các nước trên thế giới lời chúc hòa bình , hữu nghị, phồn vinh và hạnh phúc.
Nhớ lại mùa Xuân Nhâm Ngọ 1942, trên báo Việt Nam Độc Lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: Chúc toàn quốc ta trong năm này/Cờ đỏ ngôi sao bay phất phới/Năm này là năm rất vẻ vang. Lời chúc của Bác nay tròn 80 năm, lịch sử đã sang trang mới nhưng những phẩm chất được hun đúc từ lịch sử dân tộc, tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái, sự bền bỉ, đức hy sinh của nhân dân ta không bao giờ thay đổi.

Kim đồng hồ tại Bưu điện Hà Nội chỉ thời khắc bước sang năm mới Nhâm Dần 2022. Ảnh Việt Niệm
Theo Chủ tịch nước, năm 2021, trong những thời khắc thử thách nhất, chúng ta đã chứng kiến nhiều hình ảnh đẹp, tấm gương dấn thân vì việc nghĩa, hy sinh vì cộng đồng ở mọi tầng lớp nhân dân: Đó là những bác sỹ, y tá, chiến sỹ, tình nguyện viên không quản ngại nguy hiểm vùng dịch, để lại phía sau gia đình, cha mẹ già, con thơ; đó là những cụ già đã đem hết số tiền tiết kiệm của mình ủng hộ quỹ phòng, chống COVID-19; đó là những cháu thiếu niên, nhi đồng đã vẽ những bức tranh tuyệt đẹp, nhiều bài thơ hay, lá thư thật xúc động, bày tỏ ước mơ, tình cảm với các y bác sỹ, cũng như niềm tin về sức mạnh Việt Nam trong thử thách đại dịch.

Khoảnh khắc chào đón năm mới của người dân Hà Nội. Ảnh Viết Niệm
Trong giờ phút này, có những người con Việt Nam đang ở tuyến đầu chống dịch; các chiến sĩ ngày đêm giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ biên cương, hải đảo hay những anh chị em ở nhiều ngành nghề tiếp tục miệt mài công việc, không thể đón tết trọn vẹn bên gia đình.
Đảng, Nhà nước và nhân dân trân trọng những nỗ lực lao động vì trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Đất nước ghi nhớ những hy sinh của đồng bào, đồng chí, trân trọng tấm lòng hướng về Tổ quốc của đồng bào ta ở nước ngoài và sự giúp đỡ từ bạn bè quốc tế.
Chính những thử thách ấy càng tôi luyện thêm cho chúng ta sức mạnh của tinh thần đoàn kết một lòng, của ý chí và lòng kiên định, xứng đáng với phẩm chất anh hùng của cha ông chúng ta trong suốt chiều dài lịch sử "sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa," trải qua hàng ngàn năm văn hiến, dựng nước và giữ nước.
"Kính chúc mọi gia đình Việt Nam thân yêu có những ngày Tết vui vẻ, đầm ấm và an toàn. Xin chúc mỗi người dân Việt Nam, đồng bào ta Năm mới Nhâm Dần 2022 bình an, mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc", Chủ tịch nước nói.

Đôi bạn trẻ ở Hà Nội tranh thủ ghi lại bức hình trong thời khắc thiêng liêng. Ảnh Viết Niệm
11 giờ 58 phút: TP.HCM giao thừa không pháo hoa, người dân mong một năm mới bình an, thành phố phát triển
Thời khắc giao thừa, chuyển giao giữa năm cũ 2021 và năm mới 2022, giống năm trước là không pháo hoa, nhưng đường sá TP.HCM đã nhộn nhịp hơn. Nhiều người ra ngoài đón năm mới hơn. Một năm Covid-19 với quá nhiều khó khăn, nhiều người dân TP.HCM đều cho hay, họ chỉ mong một năm mới thật nhiều bình an, sức khỏe, đại dịch sớm biến mất hẳn để cuộc sống thực sự trở lại bình thường.
Để Tết mọi người được về quê vui bên gia đình, qua Tết trở lại TP.HCM làm việc, phát triển bản thân và đóng góp cho sự phục hồi, phát triển kinh tế của TP.
Gia đình anh Nguyễn Hồng Quang (ngụ quận 10) sống tại TP.HCM được khoảng 10 năm. Anh cho hay thấu hiểu nỗi lo của người lao động khi làm việc xa quê.
"Tôi chỉ mong năm mới mọi người có nhiều sức khỏe, chắng ai muốn những cảnh không tốt đẹp như năm qua lặp lại. Chúc mọi người vạn sự như ý. TP.HCM đang dần lấy lại sức sống, tôi kỳ vọng TP sẽ sớm phục hồi hoàn toàn, phát triển vượt bậc hơn nữa sau những gì vừa qua", anh Quang nói.
22h00:
TP.HCM: Người dân rời khỏi Đường hoa Nguyễn Huệ sau 22h

Càng cận giờ đóng cửa, Đường hoa Nguyễn Huệ vàng đông du khách lui tới. Ảnh: Hồng Phúc
Hiện, Đường hoa Nguyễn Huệ còn rất đông du khách tham quan, thưởng ngoạn, vui chơi đêm giao thừa. Khu vực cổng vào trên đường Lê Lợi rất nhộn nhịp. Tại đây có hai chú hổ được tạo hình dáng "song hổ tương phùng" uy nghi nên được nhiều người chụp ảnh lưu niệm. Do quá đông, nên du khách đều phải xếp hàng chờ đến lượt.

Không khu vực nào của Đường hoa Nguyễn Huệ thưa khách. Ảnh: Hồng Phúc
Gia đình chị Nguyễn Hồng Lâm (trú quận 1) cho biết năm ngoái, đường hoa vắng hơn rất nhiều. Năm nay, tình hình dịch bệnh đang ổn định hơn nên người dân ra đường vui chơi cũng đông hơn. Để an toàn, gia đình chị luôn đeo khẩu trang, ngay cả khi chụp ảnh.
Cùng thời điểm, lực lượng chức năng đã phải có mặt tại cổng vào Đường hoa Nguyễn Huệ để giải tán bớt du khách, chuẩn bị đóng cửa đường hoa trước giao thừa. Những du khách bên trong sẽ lần lượt ra về ở các cổng phụ.

Dù vui chơi, người dân vẫn chủ động đeo khẩu trang chụp ảnh để giữ an toàn. Ảnh: Hồng Phúc
Hải Phòng: Hàng nghìn người dân tập trung ở trung tâm đón năm mới
Nhiều người dân Hải Phòng đã đổ về tập trung ở khu vực trung tâm thành phố để chào đón năm mới, tuy nhiên việc này không gây ra tình trạng ùn tắc giao thông như mọi năm.
Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại khu vực trung tâm TP.Hải Phòng, nơi người dân tập trung nhất vào đêm giao thừa hàng năm, lượng phương tiện lưu thông ít hơn hẳn so với các năm trước.


Hàng nghìn người dân tập trung ở trung tâm TP,Hải Phòng để chào đón năm mới.

Mặc dù vậy lượng người đổ về trung tâm thành phố vẫn ít hơn nhiều so với các năm trước.
Tuy năm nay, Hải Phòng không tổ chức bắn pháo hoa, nhưng tại khu vực nhà hát lớn, dòng xe từ các nơi vẫn đổ về khu vực trung tâm thành phố. Tại đây hiện đã có hàng nghìn người đến chờ đón năm mới và hiện vẫn dòng người vẫn đang tiếp tục đổ về đây ngày càng đông. Ngành chức năng đã huy động lực lượng tập trung tại khu vực này nhằm điều phối xe, giữ gìn an ninh trật tự để người dân yên tâm vui xuân, đón Tết. Lực lượng công an, CSGT thường xuyên đi tuần, nhắc nhở người dân gửi xe đúng vị trí, không để hàng quán lấn chiếm lề đường, cản trở giao thông.
Anh Bùi Tiến Công (trú quận Lê Chân) cho biết đêm giao thừa năm nào, anh cũng cùng vợ và con đến khu vực nhà hát lớn thành phố dạo chơi, chụp ảnh. Năm nay, do tình hình dịch Covid-19 phức tạp nên gia đình anh chỉ dạo chơi trong thời gian ngắn rồi ra về, chứ không chờ đến giao thừa như những năm trước.

Lượng phương tiện lưu thông ít hơn các năm trước.

Để người dân đi lại thông thoáng, lực lượng công an, cảnh sát giao thông thường xuyên đi tuần, chốt trực tại các điểm nóng.
Cũng như anh Công, chị Nguyễn Thu Phương (trú quận Hồng Bàng) cũng đang cùng gia đình tham quan ở bến khu vực nhà Hát lớn. Chị chia sẻ do dịch bệnh nên gia đình hạn chế đi lại. "Gia đình tôi chỉ ở khu vực nhà Hát lớn chụp ảnh lưu niệm vào đêm giao thừa ít phút rồi về, do năm nay thành phố không bắn pháo hoa", chị Phương nói.
Theo ghi nhận của phóng viên, tất cả người dân vui xuân mới nhưng đều không quên tuân thủ quy tắc 5k.
21h50:
Tối 31/1 (tức 29 Tết), trước thời khắc giao thừa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội.
Tại đây, Tổng Bí thư đã thăm hỏi và mừng tuổi các cụ cao niên, em bé Hà Nội và những công nhân ứng trực dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới chúc Tết Thành ủy Hà Nội.
Phát biểu chúc mừng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, năm 2021 là một năm đầy ắp các sự kiện, nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026... Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 rất khó khăn, mọi hoạt động của Thủ đô và đời sống nhân dân đều bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, các lĩnh vực của đất nước vẫn có bước phát triển tiến bộ; vị thế, uy tín của đất nước ngày càng lớn mạnh, đúng như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: "Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".
Tổng Bí thư bày tỏ niềm vui khi mỗi năm đến thăm, chúc Tết, lại cảm nhận rõ sự phát triển, đời sống nhân dân ngày càng đi lên của Hà Nội.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tựu, thành tích của Thủ đô trong năm 2021. Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là thành công chung có được nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND, sự hưởng ứng của của MTTQ, các đoàn thể và đặc biệt là các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Tổng Bí thư mong muốn, trong năm mới 2022, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô phải phấn đấu làm sao cho xứng đáng với vai trò, vị trí đó, xứng đáng với vai trò là Thủ đô.
Trong lời phát biểu chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh vị thế của Thủ đô: "Hà Nội không chỉ là thành phố, mà còn là "Thành phố Vì hòa bình", "Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người", "nơi lắng hồn núi sông ngàn năm", "Thủ đô nghìn năm văn hiến anh hùng", "linh thiêng và hào hoa"... Hà Nội còn là địa phương có dân số đông nhất cả nước, là đảng bộ lớn nhất cả nước với 48 vạn đảng viên...".
Từ đó, Tổng Bí thư mong muốn, trong năm mới 2022, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô phải phấn đấu làm sao cho xứng đáng với vai trò, vị trí đó, xứng đáng với vai trò là Thủ đô - "đô thị đứng đầu".
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng cần phải nhìn lại thực tiễn công tác năm 2021 để rút ra những bài học kinh nghiệm làm hành trang cho năm mới. Bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, Hà Nội phải có tầm nhìn dài hạn, đến năm 2025, năm 2030 và năm 2045; lấy những mốc kỷ niệm lớn của TP để xác định mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể.
Tổng Bí thư khẳng định, T.Ư luôn kề vai, sát cánh và có trách nhiệm với Thủ đô, vì nhận thức rất rõ vai trò, vị trí của của Thủ đô, chuyện gì xảy ra với Hà Nội thì cũng xảy ra với cả nước.
Đáng chú ý, Tổng Bí thư cho biết, sắp tới, Bộ Chính trị sẽ nghe Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ ngày 6/1/2012 của Bộ Chính trị về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020", trên cơ sở đó, cần thiết sẽ ban hành nghị quyết mới với tinh thần là tạo mọi điều kiện cho Hà Nội phát triển.
Tổng Bí thư tin tưởng, trong năm mới Nhâm Dần 2022, với bề dày truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô sẽ vươn lên mạnh mẽ, chiến đấu và giành thắng lợi lớn hơn năm Tân Sửu 2021...
Hà Nội: Giao thông tại khu vực Hồ Gươm "nóng" dần
Theo ghi nhận của PV Dân Việt, các tuyến đường dẫn vào khu vực Hồ Gươm đang có dấu hiệu ùn ứ. Càng về đêm, lượng người đổ về khu vực trung tâm Hà Nội ngày càng đông.
Tại các tuyến đường như Hàng Bài, Hàng Khay, ngã tư Tràng Tiền... đều có lực lượng chức năng đứng trực chốt, phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông.





21h45:
TP.HCM: Chen chân chụp với hổ tại Hội hoa xuân Tao Đàn mong năm mới mạnh như hổ

Hội hoa xuân Tao Đàn nhộn nhịp du khách đến chơi trước thời khắc giao thừa. Ảnh: Hồng Phúc
Không chỉ Đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM), Hội hoa xuân Tao Đàn đang diễn ra tại công viên Tao Đàn (quận 1) cũng thu hút đông đúc người dân, du khách đổ về vui chơi trong đêm giao thừa.
Năm nay, Hội hoa xuân Tao Đàn lần đầu tiên không thu phí vé nên người dân càng háo hức. Càng về tối, hội hoa xuân càng nhộn nhịp. Các tiểu cảnh hoa được nhiều du khách thích thú chụp ảnh. Đặc biệt, không gian tại đây cũng rộng rãi hơn so với Đường hoa Nguyễn Huệ.

Chụp ảnh với linh vật hổ tương ứng năm Nhâm Dần, người dân kỳ vọng năm mới sẽ mạnh như hổ. Ảnh: Hồng Phúc
Chọn công viên Tao Đàn là địa điểm vui chơi đêm giao thừa năm nay, đại gia đình chị Mỹ Lệ (trú quận 3) thích thú chụp ảnh cùng các linh vật hổ năm Nhâm Dần. Chị chia sẻ: “Tôi kỳ vọng, các con trong năm hổ sẽ mạnh khỏe như hổ. Dịch bệnh sớm được kiểm soát để các bé trở lại trường”.
21h00:
Đà Nẵng: Hàng quán không nhận khách
Vào lúc 21h ngày 31/1, theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại nhiều nhà hàng, quán ăn tại Đà Nẵng chật kín khách, nhiều cơ sở không nhận khách vì quá tải trong ngày cuối năm.
Nhân viên quán CHIA coffee (tại quận Hải Châu, Đà Nẵng) chia sẻ: “Chúng tôi không nhận khách nữa vì quán kín bàn từ 20h30. Lâu lắm rồi, quán chúng tôi mới có cảnh nhộn nhịp như vậy".


Nhiều hàng quán tại Đà Nẵng không nhận khách vì quá tải.
Tại sảnh Vườn tượng APEC mở rộng, một địa điểm công cộng mới khánh thành tại Đà Nẵng, UBND quận Hải Châu phối hợp Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Hải Châu - 25 năm trưởng thành và khát vọng phát triển” phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ghi nhận tại đây, lượng khách đến chụp ảnh lưu niệm, tham quan ngày càng đông.

Vườn tượng APEC mở rộng vừa đưa vào sử dụng hút du khách và người dân tham quan.
Chị Nguyễn Thị Thủy (trú quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cho hay Công viên APEC mở rộng là địa điểm hợp lý cho gia đình du xuân, khi các hoạt động đếm ngược, hay bắn pháo hoa đêm giao thừa đã phải tạm hoãn do tình hình dịch Covid-19.
“Sau khi chụp ảnh lưu niệm tại đây, có lẽ cả gia đình tôi sẽ về nhà đón Tết. Vào thời điểm Giao thừa, đón Tết đoàn viên bên gia đình mới là điều tuyệt vời nhất”, chị Thủy nói.
TP.HCM: Thưởng thức ca múa nhạc dân gian đón giao thừa
Đêm giao thừa Nhâm Dần năm nay, TP.HCM không tổ chức bắn pháo hoa. Đây là năm thứ hai thành phố không bắn pháo hoa để phục vụ người dân và du khách. Mặc dù vậy, rất đông người dân vẫn đổ về khu vực trung tâm quận 1 để vui chơi đêm giao thừa.


Chương trình ca múa nhạc dân gian với các điệu múa truyền thống và trình diễn đàn đá tại Công viên Tượng đài Hồ Chủ tịch.
Năm nay, tại Công viên Tượng đài Hồ Chủ tịch đối diện UBND TP có hoạt động ca múa nhạc dân gian với các điệu múa truyền thống và trình diễn đàn đá. Trước giao thừa, màn trình diễn của các nghệ nhân, diễn viên ca múa nhạc dân gian thu hút đông đảo người xem, nhất là các gia đình có con nhỏ.
Chị Nguyễn Thị Hòa (trú quận Bình Thạnh) cho biết Đường hoa Nguyễn Huệ khá đông và phải chờ xếp hàng, nên chị và gia đình dạo chơi bên ngoài, thưởng thức những tiết mục múa và chơi đàn đá.
"Tết là ngày truyền thống của dân tộc, tôi rất muốn các con tìm hiểu các loại hình nghệ thuật này", chị nói và cho biết sẽ trở về nhà trước thời khắc giao thừa.
20h35:
Tối nay (31/1), ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại trung tâm quận Ninh Kiều - nơi người dân tập trung nhất vào đêm giao thừa hằng năm cho thấy, lượng phương tiện lưu thông ít hơn các năm trước. Tại điểm giao nhau giữa đường Quang Trung và đường 30 Tháng 4, quận Ninh Kiều, dòng xe từ các nơi đổ về đây để vào trung tâm quận Ninh Kiều rất ít.
Tại Bến Ninh Kiều, các năm trước đã có hàng nghìn người đến chờ bắn pháo hoa chào năm mới, nhưng năm nay lượng người rất ít.

Lượng người đổ về bến Ninh Kiều ít hơn nhiều so với các năm trước. Ảnh: Huỳnh Xây
Tuy nhiên, người dân tập trung nhiều về "Vườn hoa Cần Thơ Xuân Nhâm Dần 2022" nằm ở khu vực Công viên Sông Hậu. Tại đây, dòng người về ngày càng nhiều, ngành chức năng cũng huy động nhiều lực lượng để điều phối xe, giữ gìn an ninh trật tự cho người dân vui xuân.
Anh Nguyễn Văn Bảo ở huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ cho biết, anh cùng vợ và con đến khu vực Công viên Sông Hậu dạo chơi, chụp ảnh trong thời gian ngắn rồi về, chứ không đi chơi lâu, chờ đến giao thừa như những năm trước.
Cũng như anh Bảo, chị Lê Thị Huyền (quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) đang cùng gia đình tham quan ở bến Ninh Kiều cho hay, do dịch bệnh nên hạn chế đi lại. "Gia đình tôi đi ít lắm, chỉ ở bến Ninh Kiều và qua Công viên Sông Hậu chụp ảnh, chút là về do năm nay không có bắn pháo hoa" - chị Huyền nói.

Người dân đến các điểm chùa ở trung tâm quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ rất nhiều. Ảnh: Huỳnh Xây
Theo ghi nhận của phóng viên, vài điểm chùa ở trung tâm quận Ninh Kiều khách đến đông, một số nơi không có chỗ để xe cho khách. Để người dân đi lại thông thoáng, lực lượng công an, cảnh sát giao thông thường xuyên đi tuần, nhắc nhở người dân gửi xe đúng vị trí, không cho hàng quán lấn chiếm lòng lề đường cản trở giao thông.
20h15:
Người dân Hà Nội đổ về Hồ Gươm đón giao thừa
Từ 19h ngày 31/1 (29 Tết), người dân Hà Nội bắt đầu đổ về khu vực Hồ Gươm để đón giao thừa. Không còn cảnh ùn tắc như mọi năm, thay vào đấy là hình ảnh thông thoáng, người dân đi dạo và chụp ảnh check-in.

Không còn cảnh chen chúc, tắc đường tại Hồ Gươm. Ảnh: Viết Niệm

Số ít người dân tranh thủ đi dạo trước khi về đón giao thừa. Ảnh: Viết Niệm
Ghi nhận tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục 19h tối nay, đây vốn là địa điểm thường niên tổ chức các sự kiện đón năm mới, nhưng năm nay đón nhận sự vắng vẻ khác thường. Chỉ một số ít gia đình và bạn trẻ chụp ảnh check-in.

Hà Nội sẽ không tổ chức bắn pháo hoa vì thế nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh. Ảnh: Viết Niệm

Khung cảnh vắng lặng khác thường tại Thủ đô. Ảnh: Viết Niệm
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, TP.Hà Nội sẽ không tổ chức bắn pháo hoa cũng như các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật và đếm ngược (countdown) chào năm mới 2022.
20h00:
Đà Nẵng: "Vắng thấy lạ"
Ghi nhận của PV Dân Việt tại các tuyến đường như Nguyễn Văn Linh, Bạch Đằng bắt đầu nhộn nhịp hơn. Tình giao thông thông thoáng, người dân đi lại không quá đông, di chuyển khá thuận tiện.
Tối 29 Tết, thời tiết tại Đà Nẵng mát mẻ, khô ráo, rất thuận lợi cho việc ra đường đón năm mới. Tại đường hoa Xuân Đà Nẵng, lượng người tham quan và check-in khá thưa vắng.


Để phục vụ người dân và du khách tham quan trong đêm giao thừa, Đà Nẵng đã xây dựng rất nhiều tiểu cảnh mừng năm mới bên 2 bờ sông Hàn. Ảnh: Diệu Bình
Chị Thanh Hà (người bán hàng rong khu vực đầu cầu rồng) chia sẻ: "Những năm trước tầm giờ này mọi người đã đi ra đường tấp nập rồi, năm nay đã gần 20 giờ rồi nhưng vắng lạ thường. Chắc người dân lo lắng dịch bệnh nên ở nhà rồi".

Đã 20 giờ đêm giao thừa nhưng đường phố Đà Nẵng rất thông thoáng. Ảnh: Diệu Bình
Để phục vụ người dân và du khách tham quan trong đêm giao thừa, Đà Nẵng đã xây dựng rất nhiều tiểu cảnh mừng năm mới bên 2 bờ sông Hàn. Nhằm tránh tụ tập đông người, đêm giao thừa năm nay Đà Nẵng không tổ chức bắn pháo hoa, không tổ chức chương trình ca nhạc mừng năm mới.
19h30:
Người dân TP.HCM đổ về trung tâm thành phố đón giao thừa
Trái với không khí yên ắng từ sáng đến chiều 29 Tết, từ 19h tối nay, người dân TP.HCM bắt đầu đổ về khu vực trung tâm thành phố để đón giao thừa. Các con đường dẫn vào trung tâm quận 1 như Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn ùn ứ nhẹ. Xe máy nối đuôi xếp hàng dài chờ đèn tín hiệu giao thông.
Đường hoa Nguyễn Huệ là nơi người dân tập trung đông đúc nhất. Năm nay, nơi đây vẫn áp dụng các quy định phòng dịch, ra vào theo đúng cửa quy định và người dân phải khai báo y tế. Để đảm bảo số lượng người tham quan bên trong giãn cách, khách được điều phối vào theo từng đợt.

Đường hoa Nguyễn Huệ là nơi người dân tập trung về đông đúc nhất để đón giao thừa. Ảnh: Phạm Hồng Phúc

Đường hoa Nguyễn Huệ là nơi nhiều người đến
19h20:
Lãnh đạo Đà Nẵng chúc Tết các lực lượng bảo vệ trật tự đêm giao thừa trên địa bàn thành phố
Tối 31/1 (29 Tết), Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc Tết các lực lượng bảo vệ trật tự đêm giao thừa trên địa bàn thành phố.


Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc Tết các lực lượng bảo vệ trật tự đêm giao thừa trên địa bàn thành phố. Ảnh: Diệu Bình
Đoàn đến thăm lực lượng 911 nhận nhiệm vụ đảm bảo an toàn trật tự tại nhiều điểm vui chơi, tập trung đông người trong đêm giao thừa. Trong năm qua, lực lượng đã có những thành tích xuất sắc trong việc phát hiện, bắt giữ các đối tượng tàng trữ ma tuý, góp phần mang lại bình yên cho thành phố.
Ghi nhận những thành quả đó, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh chia sẻ: "Tôi tin tưởng các chiến sĩ của lực lượng 911 nói riêng và Công an thành phố nói chung sẽ phát huy những thành quả này, góp phần xây dựng thành phố bình an trong năm mới".
Bên cạnh đó, ông Chinh còn đến thăm, chúc Tết lực lượng cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa trên địa bàn thành phố.
Cũng tại buổi đi thăm, chúc Tết, lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng đã gửi những món quà đến các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhân dịp xuân mới 2022.
Cách đây tròn 1 năm, vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 là lúc cả nước bắt đầu hướng về TP.HCM, khi thành phố công bố phát hiện 35 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 liên quan nhóm nhân viên bốc xếp, giám sát hàng hóa làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất. Dù lúc đó TP.HCM cơ bản đã kiểm soát chuỗi lây nhiễm này nhưng ngay sau đó dịch vẫn bùng phát rất nhanh ở nhiều địa phương và kéo dài những ngày tháng khốc liệt.
Nhìn lại một năm qua, chúng ta không khỏi giật mình, bàng hoàng bởi những mất mát về người, những thiệt hại về của là không thể đo đếm. Nỗi ám ảnh lớn nhất của không ít người là hình ảnh cả khu phố, thôn làng bỗng chốc bị giăng dây, quây kín để cách ly phòng chống Covid-19. Trẻ con, người lớn đều thon thót giật mình bởi tiếng còi xe cứu thương rú khắp nơi. Sáng sáng, chiều chiều, thói quen đếm số ca nhiễm Covid-19 khiến không ít người rơi vào sợ hãi, trầm cảm...
Dịch bệnh khiến một thành phố năng động bậc nhất là TP.HCM rơi vào trạng thái gần như tê liệt trong nhiều tháng trời. Đồng Nai, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Giang cùng nhiều địa phương khác, dù số ca nhiễm ít hơn cũng buộc phải giãn cách xã hội. Các hoạt động sản xuất kinh doanh trong cả nước gần như tê liệt.
Đáng buồn hơn, giữa những đau thương mất mát vì dịch bệnh ấy, trong khi cái "nghĩa đồng bào" vẫn le lói ở nhiều nơi, thì đâu đó lại có những kẻ lợi dụng dịch bệnh, "ăn trên nỗi đau của đồng bào" khiến dư luận không khỏi bất bình. Những vụ tham nhũng, tiêu cực mang tên CDC, kit xét nghiệm Việt Á... càng gia tăng cảm giác mất mát, buồn lo vì dịch bệnh…
Nhưng rồi tất cả đều đã và đang dần lắng lại. Những ngày này, một không khí mới bao trùm ở khắp mọi miền Tổ quốc.
Hôm nay, Tết Nhâm Dần 2022 đã đến, ngoài đường đã thấy đào, mai rực rỡ. Tết này, dù không tưng bừng lễ hội, vắng pháo hoa, sao vẫn nghe rạo rực tin yêu về một năm mới tốt lành với nhiều thành tựu mới.
Có nhiều tốt chưa chắc đã... tốt!
Trương Tác Lâm không phải là người theo chủ nghĩa quân chủ. Ông ta chỉ là kẻ muốn quyền lực bằng mọi giá, giống như hầu hết các quân phiệt khác. Rất ít người có niềm tin chính trị thực sự, vì đa số là những lãnh đạo quân sự chẳng quan tâm mấy đến việc cai trị Trung Quốc, mà chỉ chú trọng đến quyền kiểm soát cá nhân của họ đối với đất nước...
Đường Huyền Tông là một trong những hoàng đế được ghi nhớ sâu sắc nhất trong lịch sử Trung Hoa: vừa là một nhà lãnh đạo lỗi lạc với những đóng góp quan trọng cho văn hoá và chính trị, đồng thời cũng là biểu tượng của bi kịch quyền lực và sự suy tàn mà nó có thể mang lại.
Khi năm 2025 khép lại, Ukraine một lần nữa đứng trước ngã rẽ mang tính sống còn. Áp lực dồn dập từ bên ngoài lẫn bên trong - từ sức ép của Mỹ về một thỏa thuận hòa bình, các vụ bê bối tham nhũng quy mô lớn, cho đến những bước tiến quân sự không ngừng của Nga ở phía đông, bắc và nam - khiến 2026 được dự báo sẽ là một năm đầy sóng gió đối với Kiev.
Nam bệnh nhân 78 tuổi mắc ung thư thực quản được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (BV ĐKQT) Vinmec Đà Nẵng trong tình trạng suy kiệt, tìm kiếm cơ hội sống cuối cùng. Nhờ năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ, ca phẫu thuật nội soi cắt thực quản toàn phần phức tạp đã được thực hiện thành công, mở ra hy vọng sống mới cho người bệnh.
Công ty TNHH MTV Sen Vàng Việt Nam (Sevago) vừa công bố nhận diện thương hiệu mới tại lễ kỷ niệm 16 năm thành lập (25/12/2009 – 25/12/2025). Sự kiện nằm trong kế hoạch chuyển đổi mô hình kinh doanh của doanh nghiệp, hướng đến nâng tầm vị thế và phát triển bền vững trong lĩnh vực chế tác, sản xuất và kinh doanh trang sức.
Tại hội nghị toàn quốc về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy “3 đột phá” trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài thời gian tới.
Tại buổi tiếp xúc cử tri các phường Hòa Khánh, Liên Chiểu và Hải Vân, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại mưa lũ kéo dài đang bộc lộ hàng loạt bất cập tại các công trình giao thông lớn như cao tốc La Sơn – Túy Loan và đường vành đai 2 phía Tây, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.
Giáng sinh vốn là thời khắc của sum họp, nghỉ ngơi và bình yên. Tuy nhiên, trên các chiến hào miền đông Ukraine, đó thường là khoảng thời gian tăng cường hỏa lực, giao tranh dữ dội hơn bởi lệnh ngừng bắn Giáng sinh đã bị bác bỏ, pháo, tên lửa, máy bay lẫn những người lính sẽ không được “nghỉ lễ”, theo INews.
Thay vì nghỉ ngơi như những đồn đoán và chia sẻ trước đó, HLV Mai Đức Chung đã quyết định tiếp tục dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam. Mục tiêu trước mắt sẽ là VCK nữ châu Á 2026.
Chân sút số 1 V.League rời CLB CAHN, sang “đại gia” Thai League thi đấu? cảnh sát Malaysia điều tra vụ 7 cầu thủ nhập tịch; Giggs chỉ ra cầu thủ M.U giỏi hơn Ronaldo; 2 CLB quan tâm tới Sancho; Rooney chia sẻ ảnh Giáng sinh bên gia đình.
Dưới khu Hạ Manhattan, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại New York đang vận hành kho vàng lớn nhất thế giới. Kho vàng này nằm sâu khoảng 24 mét dưới mặt đường và đang lưu trữ hơn 6.300 tấn vàng, chủ yếu thuộc sở hữu của các chính phủ và ngân hàng trung ương nước ngoài. Theo giá thị trường hiện nay, kho vàng này có giá trị ước tính từ 800 đến 850 tỷ USD.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tăng cường giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn; giám sát, kiểm soát quyền lực các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Những căn nhà mới kiên cố, sáng đèn trước thềm năm mới Tết Dương lịch năm 2026, đã mang lại niềm vui, sự ấm áp cho nhiều hộ dân ở Gia Lai bị mất nhà cửa sau bão lũ. Đó là kết quả từ sự chung tay, hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an và chính quyền địa phương.
Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp được trời phú cho vận may tốt lành, tương lai tươi sáng và mọi ước nguyện sẽ thành hiện thực vào tháng 1/2026.
Hàng trăm sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị được trưng bày, gây ấn tượng lớn tại Hội nghị tổng kết Chương trình khuyến công tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021–2025, diễn ra ngày 25/12.
Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.
Vụ việc sai phạm liên quan quản lý, khai thác, chế biến, kinh doanh đất hiếm, vonfram, quặng bô-xít được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi.
Sau khi nhiều doanh nhân từng tham gia "Shark Tank Việt Nam" bị bắt giữ, chương trình truyền hình này chính thức thông báo dừng sản xuất.
Viktor Lê khẳng định U23 Việt Nam “chỉ tập trung vào VCK U23 châu Á”, nhấn mạnh tinh thần cống hiến 200-300% và kế hoạch sang Qatar tập huấn ngày 26/12.
Cá cóc loại lớn là 1 trong số các loài cá ngon, cá đặc sản hiếm thấy được người dân giăng lưới dính nhiều trên sông Hậu chảy qua địa phận tỉnh An Giang trong mùa nước năm nay.
Đất dốc trồng cây ngô, củ sắn năng suất thấp, người dân xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ mới (địa bàn huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình trước đây) đã chuyển đổi sang trồng các loại cây có múi đặc sản, trong đó có giống quýt cổ xưa. Giống quýt cổ Nam Sơn sai trĩu quả đang trở thành "cây vàng, cây bạc", giúp đồng bào dân tộc Mường làm giàu.
Theo dữ liệu cập nhật từ dự án OSINT DeepState có liên hệ với quân đội Ukraine, lực lượng Nga đang ồ ạt tiến quân, tạo ra những thay đổi trên tiền tuyến tại các khu vực phía bắc, đông bắc và miền đông Ukraine, đặc biệt là tại các tỉnh Sumy, Kharkov và Donetsk.
Đó là mô hình trồng nấm bào ngư, một loại nấm ví như "rau sạch" đậm đà protein, tốt cho tiêu hóa, cải thiện sức khỏe ở xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (sáp nhập, hợp nhất) từ xã Tuyên Thuận, thị trấn Bến Cầu, xã Lợi Thuận và xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh trước đây) là một xã nông thôn vùng sâu, vùng biên giới giáp Campuchia.
Ông Nguyễn Quốc Doanh - Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai.
Thủ tướng bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội.
Tỉnh Lâm Đồng mới (sau sáp nhập tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông) có bờ biển dài khoảng 192km, với diện tích vùng biển khoảng 20.288km2, là 1 trong 3 ngư trường trọng điểm của cả nước, cho nên nguồn lợi hải sản phong phú. Với tiềm năng từ biển, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để khai thác tốt tiềm năng phát triển khu vực biển.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết đến thời điểm này, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can về 4 tội danh liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.
Sự kết hợp giữa tôm nõn và lá trà Long Tỉnh thượng hạng nghe có vẻ rất kỳ lạ, nhưng đây lại là một món đặc sản nổi tiếng của Hàng Châu, Trung Quốc.
Sau 4 năm thực hiện, Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu không chỉ hình thành các vùng sản xuất tập trung, mà còn từng bước thúc đẩy sự thay đổi trong tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ và cách tiếp cận thị trường của nông dân, HTX và doanh nghiệp.