Trump cho Kim Jong-un 2 năm để giải giáp vũ khí hạt nhân  

Phương Đăng Thứ năm, ngày 14/06/2018 09:37 AM (GMT+7)
Mỹ hy vọng thấy Triều Tiên "giải trừ phần lớn vũ khí" vào cuối năm 2020, Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố.
Bình luận 0

img

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thượng đỉnh lịch sử ngày 12.6

Ngày 12.6, trong cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Trump, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đồng ý nỗ lực theo hướng "phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên". 

Tuy nhiên, nhiều người chỉ trích cho rằng, cuộc họp vẫn chưa đưa ra được thông tin chi tiết về thời gian hay cách thức Bình Nhưỡng sẽ loại bỏ vũ khí hủy diệt của nước này.

Phát biểu tại Hàn Quốc về kết quả của hội nghị thượng đỉnh, Ngoại trưởng Pompeo cho biết vẫn còn "rất nhiều việc phải làm" với Triều Tiên. Tuy nhiên ông khẳng định: "Giải trừ phần lớn vũ khí... chúng tôi hy vọng rằng chúng ta có thể đạt được điều đó trong 2 năm rưỡi".

Ông cũng cho biết, ông tin Bình Nhưỡng đã hiểu được yêu cầu xác thực rằng, họ đang tháo dỡ chương trình hạt nhân của mình.

Khi được các phóng viên hỏi vì sao điều này không được ghi rõ trong tài liệu được ký tại Singapore giữa ông Kim và ông Trump, Ngoại trưởng Mỹ giận dữ cho rằng, câu hỏi của họ là "xúc phạm" và "vô lý".

Những tuyên bố của Ngoại trưởng Pompeo được đưa ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố Triều Tiên không còn là mối đe dọa hạt nhân nữa đồng thời nhấn mạnh rằng "mọi người bây giờ có thể cảm thấy an toàn hơn nhiều".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem