Trump có thể thua đau lần nữa trước Biden vì đang lâm vào cảnh khó khăn về tiền?

Minh Nhật (theo INews) Thứ hai, ngày 25/03/2024 19:53 PM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden đang có lợi thế đáng kể về tài chính khi gây quỹ nhiều hơn đối thủ Donald Trump vốn đang gặp khó khăn về tiền. Một khoản phạt 454 triệu USD của ông Trump hôm nay 25/3 đã đến hạn và nếu không nộp, ông sẽ đối mặt với việc bị tịch thu tài sản.
Bình luận 0
Trump có thể thua đau lần nữa trước Biden vì đang lâm vào cảnh khó khăn về tiền?- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden hiện đang có lợi thế đáng kể so với đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump về dòng tiền. Ảnh IT

Theo Inews, trong vài tuần qua, chiến dịch tái tranh cử của ông Biden đã gặt hái thành tích rực rỡ. Theo đó, Thông điệp Liên bang thành công của ông Biden hồi đầu tháng này đã giúp đương kim Tổng thống Mỹ thu hút dòng tiền quyên góp kỷ lục.

Tổng thống Biden hiện có lợi thế hơn Trump gần 40 triệu USD, khi quyên góp được hơn 70 triệu USD vào cuối tháng 2 so với 33,5 triệu USD tương đối khiếm tốn của đối thủ đảng Cộng hòa.  

Tin tệ hơn nữa đối với đảng Cộng hòa là ông Trump đang "đốt" tiền mặt với tốc độ nhanh hơn. Trong tháng 2, chiến dịch tranh cử của ông Trump tiêu số tiền 7 triệu USD so với phía Tổng thống Biden là 6,3 triệu USD.

Chưa hết, hôm nay 25/3 còn là hạn chót cho ông Trump trả khoản phạt 454 triệu USD (bao gồm tiền lãi) liên quan đến cáo buộc kê khống giá trị tài sản để lừa gạt người cho vay và công ty bảo hiểm theo phán quyết của tòa án quận Manhattan, bang New York, Mỹ.

Hồi tháng 2, Thẩm phán tòa án quận Manhattan Arthur Engoron đã ra phán quyết yêu cầu ông Trump nộp phạt 354,9 triệu USD sau khi phát hiện ra ông cùng các con trai là Eric và Donald Trump Jr., cùng với các nhân viên của tập đoàn Trump Organization nói dối về giá trị tài sản trong các giao dịch. Theo Thẩm phán Engoron, ông Trump đã kiếm lời hơn 350 triệu USD so với số tiền mà ông đáng lẽ thu được nếu trung thực. Cộng thêm tiền lãi, khoản phạt tổng cộng lên tới 454 triệu USD.

Theo truyền thông Mỹ, trên thực tế, ông Trump có khoảng 300 triệu USD tài sản lưu động, nhưng ông đã phải dành khoảng 100 triệu USD để đặt cọc kháng án trong vụ án dân sự liên quan nữ nhà báo E. Jean Carroll tố ông tấn công tình dục. Trong khi đó, tạp chí Forbes ước tính tài sản không phải dạng tiền mặt của ông Trump lên tới 3 tỷ USD. Mặc dù ông Trump có thể bán tài sản để trả tiền phạt nhưng việc đó không thể làm ngay. 

Trong một tuyên bố mới nhất, Tổng chưởng lý bang New York Letitia James nói rõ: Nếu Trump không trả tiền, bà sẽ đích thân tịch thu tài sản của ông.

Tuy nhiên, theo INews, ông Trump có thể vượt qua khó khăn tài chính vì các khoản phạt cũng như sự thiếu hụt tiền mặt trong chiến dịch tranh cử nếu thành công trong việc thu được khoản lợi nhuận khổng lồ từ hãng truyền thông xã hội Trump Media & Technology Group của mình. Theo đó, mới đây, các nhà đầu tư của công ty Digital World Acquisition Corp đã chấp nhận thỏa thuận hợp nhất trị giá khoảng 6 tỷ USD của hãng truyền thông xã hội Trump Media & Technology Group. Theo đó, cổ phần của ông Trump trong Trump Media & Technology Group, công ty nắm giữ ứng dụng Truth Social cũng được định giá là khoảng 3,6 tỷ USD và cựu Tổng thống Mỹ có thể bán bớt cổ phần để tự cứu mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem