Trump dự tính chạy đua tổng thống năm 2024 nhưng sẽ rút lui

Minh Nhật Thứ ba, ngày 15/12/2020 10:28 AM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là không cần tái tranh cử tổng thống. Ông ấy chỉ cần mọi người nghĩ rằng anh ấy sẽ làm như vậy.
Bình luận 0
Trump dự tính chạy đua tổng thống năm 2024 nhưng sẽ rút lui - Ảnh 1.

Theo Politico, các cuộc thảo luận gần đây của Tổng thống với những người xung quanh tiết lộ rằng, ông coi những cân nhắc tái tranh cử tổng thống năm 2024 như một cách để kiếm được thứ mà ông cần nhất sau khi rời nhiệm sở: Sự chú ý.

Tổng thống Trump đã dành nhiều ngày để gọi điện cho hàng chục đồng minh trở lên để hỏi xem, họ nghĩ ông ấy cần làm gì trong hai năm tới để vẫn là trung tâm của các cuộc thảo luận, hai người am hiểu với vấn đề bao gồm 1 người đã nói chuyện với ông chủ Nhà Trắng tiết lộ.


Và Tổng thống Trump đã nói với các đồng minh rằng, ông có kế hoạch tái tranh cử tổng thống, nhưng ông cũng cho biết ông có thể rút lui nếu xác định thấy rằng ông khó giành chiến thắng ba người quen thuộc với các cuộc thảo luận cho biết.


Về cơ bản, tại thời điểm này, ông Trump có vẻ quan tâm đến việc mọi người nói về chiến dịch tái tranh cử năm 2024 dù ông chưa khởi động một chiến dịch thực sự.


Chính thức tranh cử tổng thống có nghĩa là có rất nhiều thứ mà các phụ tá nói rằng ông Trump không muốn xử lý: Các hình thức kêu gọi tài chính, xây dựng cơ sở hạ tầng chiến dịch, khả năng thua cuộc lần nữa...


Tuy nhiên, ông Trump vẫn muốn thu hút sự chú ý trong vài năm tới nhờ những cuộc thảo luận về khả năng tái tranh cử. Theo Politico, sự chú ý sẽ giúp ông Trump duy trì công việc kinh doanh, vốn đã mất hàng triệu USD khi ông Trump còn đương chức.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem