Trump từ chối nhượng bộ sau khi Biden tuyên bố đắc cử tổng thống Mỹ

PV (Theo Guardian) Chủ nhật, ngày 08/11/2020 00:42 AM (GMT+7)
Tổng thống đương nhiệm Donald Trump không có dấu hiệu nhượng bộ, sau khi ông Joe Biden được tuyên bố là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.
Bình luận 0
Trump từ chối nhượng bộ sau khi Biden tuyên bố đắc cử tổng thống Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống đương nhiệm Donald Trump không thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử.

"Tất cả chúng ta đều biết tại sao Joe Biden lại vội vàng giả vờ là người chiến thắng và tại sao các đồng minh truyền thông của ông ấy lại cố gắng hết sức để giúp anh ấy: họ không muốn sự thật bị phơi bày. Thực tế đơn giản là cuộc bầu cử này còn lâu mới kết thúc", ông Trump nói.

Thực tế đơn giản là cuộc bầu cử này đã kết thúc. Số phiếu cuối cùng sẽ tiếp tục được tính ở hàng chục bang, nhưng không có cách nào để Trump có thể trở lại trong cuộc đua tổng thống vào thời điểm này, Guardian bình luận.

"Bắt đầu từ thứ Hai, chiến dịch của chúng tôi sẽ khởi kiện vụ việc gian lận bầu cử tại TATC để đảm bảo luật bầu cử được tuân thủ đầy đủ và người chiến thắng hợp pháp được xướng danh", ông Trump nói.

Chiến dịch tái tranh cử của tổng thống đã đệ đơn kiện ở nhiều tiểu bang chiến trường trong tuần này, nhưng một số bang đó đã bác bỏ và phe của ông Biden gọi các vụ kiện đó là "vô ích".

Cũng cần lưu ý rằng, ông Trump không cần phải nhận thua, dù động thái nhượng bộ sẽ báo hiệu cho một quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình. Thực tế là, ông Biden có thừa số phiếu đại cử tri để thắng cử vào Nhà Trắng và ông sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào tháng 1/2021.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem