Trung Quốc "đả hổ": Lộ diện hàng loạt quan to thất thế

Thứ sáu, ngày 01/08/2014 06:44 AM (GMT+7)
Kể từ đầu năm đến nay, hàng loạt quan chức cấp cao Trung Quốc ngã ngựa trong chiến dịch chống tham nhũng "đả hổ diệt ruồi" do chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng.
Bình luận 0

img

Ông Chu Vĩnh Khang, cựu bộ trưởng an ninh, từng là một trong 9 người quyền lực nhất Trung Quốc, chính thức bị tuyên bố điều tra hôm qua. Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật của ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc hôm qua công bố quyết định điều tra ông Chu Vĩnh Khang do nghi ngờ "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng". Cụm từ này thường được Trung Quốc sử dụng để ám chỉ hành vi tham nhũng. Ảnh: China Daily

img

Kế Văn Lâm, 47 tuổi, vốn là nhà địa chất trước khi trở thành thư ký và trợ lý thân cận của Chu Vĩnh Khang. Ông này giữ chức Phó chủ tịch tỉnh Hải Nam, Phó bí thư đảng ủy kiêm Thị trưởng Hải Khẩu, thủ phủ của Hải Nam năm 2013 trước khi bị điều tra vì cáo buộc tham nhũng. Ảnh: Chinanews

img

Trần Thiết Tân, Phó chủ tịch chính hiệp tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương Trung Quốc ngày 24.7 công bố quyết định điều tra Trần Thiết Tân sau khi nhận được tin tố cáo ông này nhúng tay can thiệp vào các giao dịch đấu thầu công trình xây dựng, đất đai và tài nguyên khoáng sản nhằm mưu lợi cá nhân. Ông là quan chức cấp cao đầu tiên của tỉnh Liêu Ninh bị cáo buộc vi phạm pháp luật nghiêm trọng từ đầu năm 2014 đến nay. Ảnh: China News

img

 Lý Đạt Cầu từng giữ chức vụ Bí thư đảng ủy khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây và Phó chủ tịch chính hiệp khu tự trị dân tộc Choang. Ông này bị điều tra vì nghi ngờ lạm dụng quyền hạn và chức vụ để giúp người khác thăng chức, nhận hối lộ và tham nhũng. Ảnh: Chinanews

img

Thượng tướng Từ Tài Hậu, một quan chức cấp cao của quân đội Trung Quốc bị ngã ngựa. Nguyên phó chủ tịch Quân  ủy trung ương Trung Quốc ngày 31.6 bị buộc tội lợi dụng chức quyền, giúp người khác thăng chức và nhận hối lộ trực tiếp hoặc thông qua gia đình. Ông này đã bị khai trừ khỏi đảng. Ảnh: AFP

img

Tô Vinh, cựu phó Chủ tịch Ủy ban chính hiệp Trung Quốc. Ủy ban chính hiệp Trung Quốc thông qua quyết định bãi nhiệm, cắt chức ông Tô Vinh trong cuộc họp thường vụ lần thứ 12 vừa qua. Ảnh: Xinhua

img

Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 30/6 cho biết ông Vạn Khánh Lương bị cách chức Bí thư Thành ủy Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương tuyên bố ông Vạn đang bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng. Ảnh: Xinhua

(Theo VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem