Trung Quốc: Điểm đến vùng núi cao mê hoặc du khách

Thứ năm, ngày 22/09/2022 06:53 AM (GMT+7)
Được ví như “Nepal hoang sơ” vì vị trí xa xôi, hiểm trở với sự chênh lệch độ cao lớn, dãy núi Hoành Điếm của Trung Quốc đang ngày càng thu hút nhiều khách du lịch đam mê các hành trình phiêu lưu, mạo hiểm tới khám phá.
Bình luận 0

Điểm đến du lịch nổi tiếng hút khách Shangri-La ở Vân Nam, Trung Quốc. (Video: Travel Gret1)

Trung Quốc: Điểm đến dãy núi Hoành Điếm cuốn hút với đa dạng sinh học và văn hóa

Điểm đến vùng núi cao mê hoặc với nhiều viên ngọc quý của du lịch Trung Quốc - Ảnh 2.

Điểm đến Hoành Điếm là một nhóm dãy núi có giá trị văn hóa, sinh thái và danh lam thắng cảnh đáng kinh ngạc, với đỉnh cao nhất là núi Gongga (Minya Konka) cao 7.556m. (Ảnh: masherbrum.cn)

Điểm đến vùng núi cao mê hoặc với nhiều viên ngọc quý của du lịch Trung Quốc - Ảnh 3.

Ngôi chùa Phật giáo Tây Tạng ấn tượng tại núi Yaomei, trong dãy núi Hoành Điếm. (Ảnh: China Today)

Dãy núi Hoành Điếm có địa hình xen kẽ giữa các đỉnh núi cao với hẻm núi và thung lũng sâu, cùng những dòng sông bao gồm cả 4 con sông lớn châu Á (Irrawaddy, Salween, Mekong và Yangtze - Trường Giang). Trong đó có 3 con sông song song của Khu Bảo tồn Vân Nam đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

Môi trường sống trong khu vực dãy núi Hoành Điếm rất đa dạng, bao gồm cả đồng cỏ, rừng, đất ngập nước, hồ băng và sông băng. Do môi trường sống phong phú và biệt lập, nhiều loài động/thực vật quý hiếm nhưng có nguy cơ tuyệt chủng, có thể được tìm thấy tại vùng núi này. Đồng thời sự đa dạng sinh học của dãy núi Hoành Điếm cũng phù hợp với sự đa dạng văn hóa của hơn 20 nhóm dân tộc thiểu số sinh sống và phát triển tại vùng núi cao này.

Điểm đến vùng núi cao mê hoặc với nhiều viên ngọc quý của du lịch Trung Quốc - Ảnh 4.

Hồ Sữa đẹp hút hồn du khách trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Yading (Á Đinh). (Ảnh: windhorsetour)

Trong đó người dân tộc Tạng sống tại các vùng cao nguyên, nhiều người vẫn gìn giữ lối sống du mục, chăn thả bò Tây Tạng, ngựa, cừu và dê dưới bóng những ngọn núi cao nhất, bao gồm cả các đỉnh núi thiêng.

Điểm đến dãy núi Hoành Điếm (Trung Quốc) với những viên ngọc quý: Cửu Trại Câu, Á Đinh, Shangri-La…

Thời nay Lệ Giang là khu định cư lớn nhất ở dãy núi Hoành Điếm, là một thành phố đa sắc tộc với hơn 1 triệu dân, ở phía tây bắc Vân Nam. Đặc biệt khu phố cổ tuyệt đẹp - Lệ Giang cổ trấn - thường xuyên quá tải khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới tới chiêm ngưỡng và trải nghiệm.

Cũng rất hút khách còn có một số "viên ngọc quý" trong danh sách các khu bảo tồn thiên nhiên của Trung Quốc, với các điểm đến hàng đầu đầy mê hoặc, bao gồm:

Điểm đến vùng núi cao mê hoặc với nhiều viên ngọc quý của du lịch Trung Quốc - Ảnh 5.

Thời trước Covid-19, Cửu Trại Câu đón khoảng 2 triệu khách du lịch mỗi năm. (Ảnh: news.cgtn)

Vườn Quốc gia thung lũng Jiuzhai - Cửu Trại Câu

Tên địa phương gọi Vườn Quốc gia thung lũng Jiuzhai là Jiuzhaigou - Cửu Trại Câu (theo tiếng Trung Quốc nghĩa là Thung lũng 9 làng). Cửu Trại Câu được ví như thế giới thần tiên với màu sắc của nước là điểm thu hút chính, thể hiện qua hơn 100 hồ Karst (hiện tượng phong hóa đặc trưng của những miền núi đá vôi, bị nước chảy xói mòn) biến đổi sắc màu.

Cửu Trại Câu còn hấp dẫn du khách với những thác nước ngoạn mục do nước chảy từ các dòng sông trên núi đổ xuống, cùng một số khu rừng ôn đới được đánh giá là đa dạng sinh học nhất trên thế giới.

Khu Bảo tồn thiên nhiên Yading (Á Đinh)

Á Đinh nằm ở huyện Đạo Thành, phía tây nam Tứ Xuyên, giáp với Tây Tạng. Á Đinh cũng nổi tiếng với vẻ đẹp như ở xứ sở thần tiên, bao gồm: Cảnh quan núi tuyết độc đáo, nhất là quanh 3 ngọn núi thiêng Xiannairi, Youmayon và Xanoda cao chót vót, đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa quanh năm. Cùng những đồng cỏ nguyên sơ vùng núi cao, sông và hồ băng ngoạn mục.

Ẩn sâu trong dãy núi Hoành Điếm, Á Đinh từng là "bí mật được giấu kín nhất" của những người đam mê hoạt động ngoài trời. Cho đến khi huyện Đạo Thành khai trương sân bay dân dụng được cho là cao nhất thế giới (4.411m) năm 2013, tạo điều kiện cho dòng khách du lịch tới đây ngày càng đông hơn.

Điểm đến vùng núi cao mê hoặc với nhiều viên ngọc quý của du lịch Trung Quốc - Ảnh 6.

Á Đinh cũng nổi tiếng với vẻ đẹp như ở xứ sở thần tiên, nhất là cảnh quan núi tuyết độc đáo. (Ảnh: China Today)

Điểm đến vùng núi cao mê hoặc với nhiều viên ngọc quý của du lịch Trung Quốc - Ảnh 7.

Được ví như "Little Potala", tu viện Songzanlin là một điểm đến nổi tiếng của Shangri-La, thu hút hàng triệu du khách từ khắp thế giới tới mỗi năm. (Ảnh: yunnanexploration)

Shangri-La và Vườn Quốc gia Potatso

Shangri-La từ một địa điểm hư cấu được mô tả trong tiểu thuyết Lost Horizon (Chân trời đã mất) năm 1933 của nhà văn Anh James Hilton, đã trở nên đồng nghĩa với bất kỳ "Thiên đường nơi hạ giới" nào thời nay.

Thành phố Shangri-La nay nằm trên độ cao 3.200m ở phía bắc Vân Nam. Nơi đây vốn là huyện Trung Điện, năm 2001 được đổi tên thành Shangri-La để thu hút khách du lịch. Shangri-La nổi tiếng nhất với khu phố cổ hàng nghìn năm tuổi, cùng Songzanlin (cũng là Ganden Sumtseling Gompa) - tu viện Phật giáo Tây Tạng lớn nhất ở Vân Nam, được ví như "Little Potala"…

Điểm đến vùng núi cao mê hoặc với nhiều viên ngọc quý của du lịch Trung Quốc - Ảnh 8.

Khách du lịch tham gia tour khám phá núi tuyết Haiba tại Shangri-La. (Ảnh: yunnanexploration)

Vườn Quốc gia Potatso cách thành phố Shangri-La 22km, hấp dẫn khách du lịch bởi các khu rừng và đất ngập nước nguyên sinh; cùng đồng cỏ là nơi quy tụ nhiều loài chim, động vật quý và nhiều loài thực vật của Trung Quốc. Nơi đây có khung cảnh leo núi và đi bộ đường dài rất ngoạn mục, cũng là trung tâm của các môn thể thao ngoài trời khác.

Khách du lịch có thể lập kế hoạch từ bây giờ để chuẩn bị cho những hành trình thú vị khám phá những "viên ngọc quý" ẩn chứa trên vùng núi cao Hoành Điếm tuyệt đẹp này khi điều kiện cho phép.


Linh Quyên (China Today, summitpost.org…)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem