Trung tướng, ĐBQH Lâm Quang Đại tái cử chức vụ Đảng tại Quân chủng Phòng không- Không quân

PVCT Thứ tư, ngày 05/08/2020 14:40 PM (GMT+7)
Đại hội Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 20 người.
Bình luận 0

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa" diễn ra trong 3 ngày (2-4/8) đã thành công tốt đẹp.

Trung tướng, ĐBQH Lâm Quang Đại tái cử chức vụ Đảng tại Quân chủng Phòng không- Không quân - Ảnh 1.

Trung tướng, đại biểu Quốc hội Lâm Quang Đại (ảnh Phongkhongkhongquan.vn).

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 14 nội dung, 83 giải pháp...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 20 người. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 6 người.

Trung tướng Lâm Quang Đại, Chính ủy Quân chủng tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân chủng; Thiếu tướng Vũ Văn Kha, Quyền Tư lệnh Quân chủng, tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Quân chủng; bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân chủng gồm 11 người; Thiếu tướng Bùi Tố Việt, Phó Chính ủy Quân chủng, tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân chủng.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI gồm 37 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Trung tướng Lâm Quang Đại là đại biểu Quốc hội khóa XIV, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM. Ông sinh năm 1962, quê Hải Dương. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Phó Chủ nhiệm Quân chủng Phòng không - Không quân; Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân.

Thiếu tướng Vũ Văn Kha được Thủ tướng giao Quyền Tư lệnh Quân chủng Phòng không -Không quân vào tháng 4/2020; trước nữa vào tháng 1/2020, khi đang trên cương vị Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không -Không quân, ông được giao phụ trách Tư lệnh Quân chủng Phòng không -Không quân.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem