Cựu trung vệ U23 Việt Nam tiết lộ sốc về nhân sự tại CLB Hải Phòng

Tuệ Minh Thứ ba, ngày 14/09/2021 19:10 PM (GMT+7)
Trao đổi với Dân Việt trưa nay (14/9), trung vệ Phạm Mạnh Hùng cho biết anh và 6-7 cầu thủ khác trong đội hình chính Hải Phòng không được bầu Hoàn tái ký hợp đồng.
Bình luận 0

Bầu Hoàn muốn "thay máu" CLB Hải Phòng

Từ đầu tháng 8/2021, khi V.League chưa chính thức hủy, các cầu thủ CLB bóng đá Hải Phòng đã được cho về nhà nghỉ. Dự kiến, các cầu thủ sẽ hết tháng 9 và sang tháng 10, Chủ tịch Văn Trần Hoàn (bầu Hoàn) mới tiến hành đàm phán với những nhân tố đã hết hợp đồng nhưng có khả năng và nhu cầu ở lại cống hiến cho bóng đá đất Cảng.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, có tới 15-16 cầu thủ Hải Phòng sẽ hết hợp đồng sau ngày 30/9 tới, trong đó có 3 ngoại binh là Diego Fagan, Mpande Joseph, Jermie Lynch, cầu thủ Việt kiều là Martin Lo, Adriano Schmidt.

Trung vệ Phạm Mạnh Hùng: "Bầu Hoàn không ký hợp đồng với 2/3 đội hình chính Hải Phòng" - Ảnh 1.

Chân sút Diego Fagan nhiều khả năng sẽ không gia hạn hợp đồng với CLB Hải Phòng. Ảnh: VPF

Cùng với đó là nhiều nội binh khác thường xuyên đá chính trong đội hình Hải Phòng như trung vệ trưởng thành từ "lò" SLNA Phạm Mạnh Hùng, tiền vệ Lê Thế Cường, Nguyễn Văn Hạnh, Tuấn Tú, Hữu Phúc, Lâm Quí, Hữu Khôi, Thành Đồng...

Trao đổi với Dân Việt, trung vệ Phạm Mạnh Hùng - cầu thủ luôn thi đấu đầy nhiệt huyết và được coi như chốt chặn nơi hàng thủ, "truyền lửa" cho anh em thi đấu cho biết: "Thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát nên đi lại cũng khó khăn. Sáng nay tôi phải đi nhờ xe container chở hàng một người quen và mới về tới Vinh.

Hợp đồng của tôi và nhiều anh em khác hết hạn ngày 30/9 nhưng lãnh đạo đội bóng không có động thái gì về việc gia hạn.

Chúng tôi đã được tự do đi tìm đội bóng mới. Tôi nghĩ 7-8 trụ cột cả nội và ngoại binh chắc là không tái ký".

Trung vệ Phạm Mạnh Hùng: "Bầu Hoàn không ký hợp đồng với 2/3 đội hình chính Hải Phòng" - Ảnh 3.

Trung vệ Phạm Mạnh Hùng (áo đỏ) mong muốn sẽ trở lại đội bóng quê hương SLNA thi đấu. Ảnh: VPF

Trong quá khứ, Mạnh Hùng nổi tiếng với cái kèo trái rất hay và nhiều lần khoác áo các đội tuyển trẻ Việt Nam. Dưới thời HLV Toshiya Miura, Hùng "xà ngang" được ông thầy người Nhật Bản đánh giá rất cao trong màu áo U23 Việt Nam.

Phạm Mạnh Hùng có thời điểm được đánh giá cao hơn bạn thân đồng niên 1993, cùng trưởng thành từ "lò" xứ Nghệ Quế Ngọc Hải – người hiện là đội trưởng ĐT Việt Nam.

Giai đoạn 2016-2018, Mạnh Hùng chơi không tốt trong màu áo SLNA và chuyển sang khoác áo SHB.Đà Nẵng ở V.League 2019 cũng không để lại được dấu ấn.

Phải khi cập bến Hải Phòng ở V.League 2020, anh mới tìm lại được chính mình. Ở tuổi 28, tương lai vẫn còn dài phía trước đối với Mạnh Hùng.

Trước câu hỏi của Dân Việt về bến đỗ mới trong tương lai, Mạnh Hùng đáp: "Trước mắt, tôi muốn dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình, chờ xem tình hình mùa giải mới thế nào rồi sẽ tính tiếp.

Nguyện vọng của tôi là muốn trở về quê hương, khoác áo SLNA trong những năm tới".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem