Trước ông Chu Ngọc Anh, những cán bộ nào bị kỷ luật vì suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống?

PVCT Thứ hai, ngày 06/06/2022 06:29 AM (GMT+7)
Trước các ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, có một số cán bộ, đảng viên khi bị thi hành kỷ luật cũng bị nhận xét suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.
Bình luận 0

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bị nâng mức kỷ luật cao hơn

Dư luận có lẽ chưa quên trường hợp của cựu Bí thư Huyện ủy Cô Tô (Quảng Ninh) Lê Hùng Sơn. Vào cuối năm 2021, ông Lê Hùng Sơn đã bị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng. Bên cạnh một số vi phạm, Ban Bí thư đã nêu rõ ông Lê Hùng Sơn thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, sống buông thả.

Trước ông Chu Ngọc Anh, những cán bộ nào bị kỷ luật vì “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống”? - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh sẽ bị Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật. Ảnh Đ.X

Trước nữa vào tháng 10/2021, Ban Bí thư cũng đã thi hành kỷ luật các tướng lĩnh thuộc lực lượng Cảnh sát biển. Trong đó, Ban Bí thư nhận thấy Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, cựu Tư lệnh; Trung tướng Hoàng Văn Đồng, cựu Chính ủy; Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, cựu Phó Chính ủy Cảnh sát biển đều suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Các vị tướng này đều bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. Vào tháng 4/2022, các vị tướng kể trên đều bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Tham ô tài sản.

Một trường hợp khác khi bị Ban Bí thư thi hành kỷ luật cũng bị nhận xét là "suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống", đó là đại tá Nguyễn Thế Anh, cựu Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Kiên Giang. Ông này bị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình khai trừ khỏi Đảng.

Ông Nguyễn Thế Anh là trường hợp được dư luận quan vì kỳ bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp năm 2021, ông đã xin rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội sau khi Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố danh sách chính thức. Ông xin rút vì lý do sức khỏe.

Trở lại với trường hợp ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long và Phạm Công Tạc, tại kỳ họp thứ 15 (giữa tháng 5/2022), Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật; còn ông Phạm Công Tạc bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Trước ông Chu Ngọc Anh, những cán bộ nào bị kỷ luật vì “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống”? - Ảnh 2.

Tại kỳ họp thứ 15, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật nhiều cán bộ vi phạm liên quan đến vụ Công ty Việt Á. Ảnh UBKTTW

Tuy nhiên liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty Việt Á và các đơn vị liên quan, bên cạnh việc xem xét dấu hiệu vi phạm của các tổ chức Đảng, đảng viên thì vụ án đang được Cơ quan điều tra làm rõ và nhiều khuất tất dần được làm sáng tỏ.

Chính vì có những vấn đề được làm rõ thêm trong vụ Việt Á nên tại cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (ngày 4/6), Ban Bí thư đã quyết định đưa ra mức kỷ luật nghiêm khắc hơn đối với vi phạm của ông Phạm Công Tạc, đó là khai trừ khỏi Đảng (hình thức kỷ luật cao nhất với đảng viên).

Với vi phạm, khuyết điểm của ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long, Bộ Chính trị đã không thi hành kỷ luật mà đề nghị Ban Chấp hành Trung ương xem xét, kỷ luật.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy: Ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long và Phạm Công Tạc đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Những biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống

Thế nào là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống? Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII năm 2016, có nêu rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Suy thoái về tư tưởng chính trị biểu hiện như: Phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao…

Còn suy thoái về đạo đức lối sống, biểu hiện như : Cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình.

Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức; cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền; độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành.

Quyết định hoặc tổ chức thực hiện gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên...; đầu tư công tràn lan, hiệu quả thấp hoặc không hiệu quả; mua sắm, sử dụng tài sản công vượt quy định; chi tiêu công quỹ tùy tiện, vô nguyên tắc. Sử dụng lãng phí nguồn nhân lực, phí phạm thời gian lao động…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem