Trước vòng 11 V.League 2014: Ưu thế cho chủ nhà

Thứ bảy, ngày 05/04/2014 09:23 AM (GMT+7)
Lượt đi V.League 2014 đang bước vào giai đoạn cuối. Đây là lúc các đội cố gắng tận dụng tối đa ưu thế sân nhà với quyết tâm giành đủ 3 điểm hướng tới những “cái đích” riêng của mình.
Bình luận 0
Lốc Bình Dương cuốn phăng “Gạch”?

Trước khi bước vào vòng 11 tiếp ĐT.LA chiều 6.4, Bình Dương đã trải qua 6 trận bất bại liên tiếp (5 thắng, 1 hòa). Mỗi cầu thủ đội bóng đất Thủ Dầu Một đều đang rất tự tin vào sức mạnh tập thể được tạo nên bởi sự kết dính của “dàn sao” dưới sự chỉ đạo của Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải.

Đội trưởng Anh Đức chia sẻ: “Chúng tôi luôn chuẩn bị kỹ lưỡng và cố gắng giành chiến thắng trong từng trận đấu. Không khí trong đội đang rất tốt, anh em đoàn kết, ra sân thi đấu hết mình mang tới niềm vui cho người hâm mộ. Thành quả trong thời gian qua là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của toàn đội. Hiện ĐT.LA đang xếp áp chót bảng tổng sắp nên họ sẽ thi đấu rất quyết tâm. Nhưng với lợi thế sân nhà cùng khát khao chiến thắng, Bình Dương chúng tôi tin sẽ giành đủ 3 điểm”.

Anh Đức (phải) sẽ tiếp tục thăng hoa cùng Bình Dương trong chiều 6.4?
Anh Đức (phải) sẽ tiếp tục thăng hoa cùng Bình Dương trong chiều 6.4?

Thực tế, hàng công của Bình Dương với những Abass, Moses, Huỳnh Kesley, Anh Đức, Trọng Hoàng… thực sự là nỗi ám ảnh đối với mọi hàng thủ tại V.League. Và hàng phòng ngự mong manh của ĐT.LA (đã để thua 23 bàn (cuối tuần trước thua đội khách Hà Nội T&T tới 1-6) xem ra sẽ không thể đứng vững trước những pha tấn công mạnh mẽ, biến ảo mang theo sức mạnh như lốc cuốn của Bình Dương. Nếu giành chiến thắng trước ĐT.LA, Bình Dương sẽ có 20 điểm, áp sát ngôi đầu của Thanh Hóa (23 điểm, nghỉ thi đấu vòng 11).

Than Quảng Ninh sẽ “hồi sinh”

Sau giai đoạn đầu mùa thi đấu hưng phấn và có một khoảng thời gian khá dài đứng ở vị trí nhì bảng, lúc này, “hiện tượng” Than Quảng Ninh (QN) đang phải đối mặt với những ngày tháng vô cùng mệt mỏi. Ba trận đấu gần đây nhất, họ toàn thua. Cuối tuần trước, các học trò HLV Đinh Cao Nghĩa đã thúc thủ 3-6 trong chuyến làm khách của Quảng Nam ở vòng 10.

Và chiều 6.4, Than QN đặt quyết tâm tìm lại vị ngọt chiến thắng khi tiếp đội đang đứng cuối bảng là An Giang. “Trận làm khách của Quảng Nam chúng tôi thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột vì chấn thương, thẻ phạt nên đã trắng tay. Việc được thi đấu trên sân nhà và có đầy đủ lực lượng ở vòng 11 sẽ giúp các cầu thủ có tinh thần tốt hơn, nên chúng tôi đặt mục tiêu có 3 điểm là mục tiêu chúng tôi buộc phải hoàn thành” - HLV Đinh Cao Nghĩa nói.

Do bận thi đấu AFC Cup nên vòng 11 cả Hà Nội T&T và V.Ninh Bình đều được nghỉ. Trận đấu giữa Hà Nội T&T - SHB.Đà Nẵng, V.Ninh Bình - SLNA sẽ được hoãn lần lượt tới ngày 1.7, 2.7.

Trước đó 1 ngày, hôm nay (5.4), Hải Phòng sẽ tiếp HAGL trong 90 phút được hứa hẹn sẽ rất khó khăn đối với đội chủ sân Lạch Tray. Việc chân sút ngoại Fagan vẫn đang bị treo giò vì chịu án kỷ luật của VFF cộng với việc ngoại binh nhập tịch Lê Văn Phú không thể ra sân do đã nhận đủ 3 thẻ vàng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sức mạnh của đội bóng đất Cảng. Trong khi đó, HAGL vẫn tỏ ra rất nguy hiểm với những pha phản công có sự xuất hiện của mũi nhọn Timothy (đang dẫn đầu danh sách “phá lưới” với 10 bàn thắng, bằng với Hoàng Vũ Samson của Hà Nội T&T). Một kết quả hòa là điều có thể khiến cả 2 đội hài lòng.

Cũng trong chiều nay, Đồng Nai sẽ phải gặp đội khách khó chơi là Quảng Nam. Cuối tuần trước, Đồng Nai đã bất ngờ thắng sát nút chủ nhà SLNA 1-0. Và đó sẽ là động lực để Đồng Nai tự tin chơi tấn công để vượt qua Quảng Nam, qua đó vững vàng ở một vị trí nằm trong Top 5?
Chính Minh (Chính Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem