Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc: Vì sao chống quyết liệt nhưng vẫn xảy ra nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực lớn?

N. Lương -Q. Nguyễn Thứ tư, ngày 18/10/2023 14:31 PM (GMT+7)
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị các nhà khoa học, chuyên gia thảo luận làm rõ, vì sao chống tham nhũng quyết liệt vẫn xảy ra nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn; giải pháp đột phá nào để hoàn thiện cơ chế giám sát quyền lực.
Bình luận 0

Ngày 18/10, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội thảo góp ý với Báo cáo chuyên đề "Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới".

Hội thảo được tổ chức để làm rõ, sâu sắc hơn những vấn đề lý và thực tiễn về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực qua 40 đổi mới. Từ đó, kiến nghị, đề xuất quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, vừa có tính chiến lược, lâu dài, vừa trọng tâm, trước mắt nhằm tiếp tục tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiêu cực thời gian tới.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc: Vì sao chống quyết liệt nhưng vẫn xảy ra nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực lớn? - Ảnh 1.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc: Vì sao chống quyết liệt nhưng vẫn xảy ra nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực lớn?. Ảnh Đ.P

Phát biểu tại hội thảo, ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhấn mạnh: Qua 40 năm đổi mới, đặc biệt là 10 năm gần đây, từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư làm Trưởng Ban Chỉ đạo đến nay, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được lãnh đạo, chỉ đạo ráo riết, quyết liệt, tạo bước tiến mới cả về nhận thức, lý luận; cả về công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực.

Về nội dung hội thảo, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị trao đổi, luận giải rõ, sâu sắc những vấn đề lý luận về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Nhất là làm rõ những bước tiến mới, sáng tạo về nhận thức, tư duy lý luận của Đảng với công tác này qua 40 năm đổi mới? Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện lý luận về công tác phòng chống tiêu cực của Đảng ta là gì?

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc: Vì sao chống quyết liệt nhưng vẫn xảy ra nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực lớn? - Ảnh 2.

Các đại biểu là sĩ quan Quân đội, Công an tham dự hội thảo. Ảnh T.H

Tham nhũng là "bóng tối vươn theo quyền lực"

Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng đề nghị làm rõ những vấn đề đặt ra với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay là gì? Những vấn đề đặt ra qua xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, nghiêm trọng vừa qua?

"Vì sao, chúng ta chống tham nhũng quyết liệt, xử lý nghiêm nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm, cả cán bộ cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhưng vẫn xảy ra nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn, gây bức xúc trong dư luận? Tình trạng một bộ phận cán bộ né tránh, đùn đẩy, sợ sai, không dám làm? Mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng?...", Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nêu loạt câu hỏi.

Theo Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham nhũng là "bóng tối vươn theo quyền lực", là "khuyết tật bẩm sinh của quyền lực".

"Giám sát, kiểm soát có hiệu quả quyền lực để đảm bảo quyền lực được vận hành công khai, minh bạch, đúng đắn, để quyền lực không bị "tha hỏa", là giải pháp quan trọng, để phòng ngừa, trị tận gốc của tham nhũng, tiêu cực", ông nói.

Từ đó, ông đặt vấn đề này, nhiệm vụ, giải pháp đột phá nào để hoàn thiện cơ chế giám sát quyền lực?

Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh thêm, cơ chế giám sát quyền lực cần bảo đảm ở đâu có quyền lực Nhà nước được thực thi, thì ở đó có giám sát. Mọi quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế, phải được ràng buộc bằng trách nhiệm, quyền lực đến đâu trách nhiệm đến đó, quyền lực càng cao trách nhiệm càng lớn; lạm dụng, lợi dung quyền lực phải bị truy cứu trách nhiệm và xử lý nghiêm minh.

Nhiệm kỳ Đại hội XII, đã xử lý kỷ luật 113 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó 27 cán bộ là Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 4 cán bộ là Ủy viên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay đã xử lý kỷ luật 95 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 19 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 23 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem