Trưởng giải người Nhật: “V.League câu giờ nhiều quá”

Thứ bảy, ngày 15/03/2014 20:53 PM (GMT+7)
Chuyên gia người Nhật Tanaka Koji – tân trưởng BTC giải khẳng định các cầu thủ ở V.League còn quá thiếu chuyên nghiệp. Việc dùng tiểu xảo để câu giờ và thường xuyên chơi bóng bạo lực là nguyên nhân khiến khán giả ngán ngẩm không muốn bỏ tiền xem bóng đá.
Bình luận 0

Tại cuộc gặp gỡ báo chí hôm nay (15.3) ở TPHCM, những vấn đề nóng muôn thuở của V.League như vấn nạn bạo lực, chất lượng trọng tài hay vai trò của giám sát một lần nữa lại được các thành viên có trách nhiệm của BTC giải trả lời với báo chí một cách chưa thuyết phục.

img
Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng (trái) và Trưởng giải Tanaka Koji. Ảnh: Thanh Niên

Điểm duy nhất mà báo chí thực sự hài lòng chính là cái nhìn đặc biệt khác của chuyên gia người Nhật Bản Tanaka Koji mà VPF mời sang Việt Nam làm trưởng BTC V-League. Chưa đầy một tháng sang Việt Nam, trực tiếp đến sân theo dõi được 5 trận đấu nhưng ông Koji đã nhận ra một trong những nguyên nhân dẫn đến chất lượng V.League thấp.

"Tôi thống kê được tại V.League, thời gian bóng lăn trên sân chỉ được trung 44 phút, thời gian còn lại là bóng chết. So với châu Âu trung bình là 65 phút, ở Nhật Bản là 55 phút thì rõ ràng, chuyện câu giờ ở V.League đang khiến các trận đấu kém hấp dẫn. Trận đấu duy nhất lúc này mà tôi tính bóng lăn được đến 53 phút là trận đấu giữa Thanh Hoá và ĐTLA", chuyên gia người Nhật nói.

Chuyên gia Koji bày tỏ sự tiếc nuối vì 2/5 trận đấu mà ông xem đã phải chứng kiến nhiều pha bóng bạo lực. "Các đội bóng sau khi ghi bàn dẫn trước thường nghĩ ngay đến việc dùng tiểu xảo để câu giờ, thậm chí sẵn sàng đá bạo lực là điều không riêng gì ở Việt Nam. Tuy nhiên, các đội bóng ở V.League chưa răn đe cũng như ý thức cho cầu thủ của mình phải chơi bóng đá đẹp cũng như tôn trọng đôi chân đối thủ. Điều này cần phải thay đổi, nếu không khán giả sẽ ngán ngẩm, không muốn đến sân cổ vũ", ông Koji phân tích.

Theo chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng, trong cuộc họp ngày 14-3 giữa các thành viên BTC giải, ông Koji đã có nhiều phân tích rất đặc biệt và chính xác về tình hình V.League hiện tại. "Chưa đầy một tháng, chuyên gia Koji đã có cái nhìn vô cùng thấu đáo và ông ấy đã đặt ra những yêu cầu mà VPF cần phải làm trong thời gian tới. Tuy nhiên, thú thật là có những yêu cầu của chuyên gia Nhật mà VPF và VFF không thể làm được lúc này. Chẳng hạn ý thức chơi bóng chuyên nghiệp của cầu thủ là điều khôngg thể đòi hỏi tiến bộ ngay được vì đó là cả một quá trình. Mô hình cầu thủ giỏi và ngoan như U19 Việt Nam là công lao đào tạo và nuôi dưỡng của anh Đức (bầu Đức) nhưng vẫn còn rất hiếm trong bóng đá Việt. Trong tương lai hy vọng các CLB trong nước sẽ học hỏi mô hình này", ông Thắng chia sẻ.

Thừa nhận chưa thể đáp ứng được nhiều yêu cầu đề ra của tân trưởng BTC giải nhưng bầu Thắng tin tưởng với việc am hiểu về bóng đá Việt của người Nhật, sẽ chẳng mất nhiều thời gian để ông Koji tạo nhiều nét mới cho V.League. Vấn đề là dường như những tồn tại của giải trong suốt nhiều năm qua vẫn đang là thách thức quá lớn, một mình chuyên gia người Nhật liệu có đủ sức thay đổi.

Thiên Vũ (Thiên Vũ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem