Còn cơ hội cho những thí sinh trượt lớp 10 công lập, không nên quá lo lắng

Mộc Anh Thứ hai, ngày 11/07/2022 06:00 AM (GMT+7)
Nếu không may trượt tất cả các nguyện vọng vào lớp 10 công lập, thí sinh có thể nộp hồ sơ tại các trường THPT ngoài dân lập còn xét tuyển học bạ hoặc điểm thi vào lớp 10 do Sở GDĐT Hà Nội tổ chức…
Bình luận 0

Trượt lớp 10 nên học ở đâu, trường ngoài công lập nào còn xét tuyển?

Theo quy định của Sở GDĐT Hà Nội, từ 13h30 ngày 10/7 đến 17h ngày 12/7, các trường THPT (công lập, ngoài công lập) đều tổ chức cho học sinh làm thủ tục xác nhận nhập học. Học sinh trúng tuyển cần làm thủ tục xác nhận nhập học trong thời gian này.

Như vậy, sau ngày 12/7, bên cạnh các thí sinh nỗ lực giành được "tấm vé" vào lớp 10 thì cũng có những thí sinh kém may mắn hơn, không có cơ hội đỗ vào trường mình đã chọn.

Còn cơ hội cho những thí sinh trượt lớp 10 công lập, không nên quá lo lắng - Ảnh 1.

Nam sinh được mẹ đưa đến trường làm thủ tục thi lớp 10 năm 2022. Ảnh: Tào Nga

Ngay sau khi Hà Nội công bố điểm thi và điểm chuẩn, nhiều trường ngoài công lập, tư thục đã thông báo tuyển sinh bằng cả hình thức xét học bạ và điểm thi vào lớp 10 do Sở GDĐT Hà Nội tổ chức, các thí sinh có thể tham khảo.

Trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp (quận Nam Từ Liêm) cho biết, sau 3 đợt trường tự tổ chức kiểm tra, trường đã lấy đủ chỉ tiêu theo quy định, nhưng nhưng để thêm cơ hội cho những học sinh giỏi có điểm thi vào 10 cao,  nhà trường tuyển thêm 30 học sinh bằng hình thức xét tuyển điểm thi vào lớp 10 năm 2022 do Sở GDĐT Hà Nội tổ chức.

Những học sinh có nguyện vọng xét tuyển tới văn phòng nhà trường để điền vào mẫu đơn xét tuyển. Nhà trường sẽ tập hợp, lấy điểm từ cao đến thấp cho hết chỉ tiêu 30 học sinh.

Trường THCS – THPT Newton (quận Bắc Từ Liêm) tuyển bổ sung thêm 75 học sinh lớp 10 năm học 2022 – 2023 nộp hồ sơ sớm nhất. Trường xét tuyển học bạ với học sinh đạt học lực khá, giỏi và hạnh kiểm tốt trong 4 năm THCS, hoặc xét tuyển qua điểm thi vào lớp 10 THPT của Sở GDĐT từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu đối với các hồ sơ đăng đến 18h ngày 11/7/2022.

Tại Trường THPT Lê Lợi (quận Hà Đông) tiếp tục tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 theo phương thức xét điểm thi từ ngày 10/7 đến 13/7. Nếu còn thiếu chỉ tiêu đợt 2, nhà trường sẽ tiếp tục tuyển sinh trong ngày 28 và 29/7.

Trường THPT Văn Lang (quận Đống Đa) thông báo, từ 1/7 đến 31/7, trường nhận xét học bạ nếu còn chỉ tiêu và nhận phiếu xét điểm thi vào lớp 10 đợt 3 với 315 chỉ tiêu.

Một số trường ngoài công lập "hot" chỉ xét tuyển bổ sung trong thời gian ngắn do đã đủ chỉ tiêu. Cụ thể,  Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành (quận Cầu Giấy) năm học 2022-2023 thông báo thu hồ sơ xét tuyển vào lớp 10 năm học 2022 – 2023 đối với các học sinh đã tham dự kỳ thi vào lớp 10 do Sở GDĐT Hà Nội tổ chức. Trường nhận nộp đơn theo hai hình thức cả trực tiếp và trực tuyến trong ngày 9 và 10/7, điểm chuẩn sẽ được công bố trong ngày hôm nay 11/7.

Sau một ngày thông báo tuyển sinh lớp 10 bằng phương thức xét tuyển điểm thi, ngày 10/7, Trường THPT Phan Huy Chú (quận Đống Đa) đã thông báo dừng tuyển sinh do dã đủ chỉ tiêu.

Học sinh cần lưu ý về thủ tục, thời gian nộp hồ sơ vào các trường THPT công lập tự chủ tài chính hoặc trường THPT ngoài công lập. Nguyên tắc xét tuyển của những trường này được thực hiện cụ thể như sau: Căn cứ vào số lượng học sinh nộp đơn xác nhận nhập học và chỉ tiêu của trường, nhà trường sẽ lấy học sinh có điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Trượt lớp 10 - không nên quá lo lắng

Trượt lớp 10 học ở đâu, làm gì là câu hỏi thí sinh sẽ đặt ra ngay sau khi không may mắn trúng tuyển vào trường THPT công lập. Tuy nhiên, "cánh cửa" tương lai không vì thế mà khép lại. Ngoài các trường tư thục, ngoài công lập, các em có thể tham khảo phương án cho việc học nghề, học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên…

TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục Hà Nội cho rằng, đa số phụ huynh vẫn nghĩ con mình vào trường công mới danh giá nhưng lại không quan tâm đến việc đó có phù hợp với con mình hay không.

Chia sẻ với Dân Việt, cô Bùi Thị Vân Hà, giáo viên một trung tâm giáo dục thường xuyên nhận định, học hệ giáo dục thường xuyên có ưu điểm là học phí thấp, có thể học kết hợp với nghề. Nếu học sinh có định hướng nghề nghiệp tốt thì đây là một vấn đề nên được các phụ huynh cân nhắc. Tuy nhiên, theo cô Hà, lâu nay đa phần phụ huynh vẫn quan niệm học hệ giáo dục thường xuyên là "dốt" nên không nhiều người mặn mà cho con đi học.

"Trượt lớp 10 công lập không phải là sự bế tắc. Khi tư vấn cho phụ huynh, tôi đã nghe nhiều chia sẻ của phụ  huynh về việc họ không chấp nhận nổi việc con trượt lớp 10 bởi sự mong mỏi của họ vào con quá lớn. Tuy nhiên, tôi cũng phải nói rõ rằng các phụ huynh không nên quá lo lắng mà gây áp lực tâm lý cho con vì không phải bạn nào cũng giống bạn nào, chúng ta nên chia sẻ với con và nắm bắt được nguyện vọng cũng như sở trường, ước mơ của con, từ đó hướng con đi đúng đường", cô Vân Hà nói.

Trời nóng hầm hập, phụ huynh vẫn “đội” nắng chờ các sĩ tử hoàn thành bài thi vào lớp 10

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem