Truyền thông Anh: Iran vận chuyển máy bay không người lái tiên tiến mới cho Nga

Lê Phương (Express) Thứ ba, ngày 14/02/2023 10:31 AM (GMT+7)
Iran đã chuyển giao các loại máy bay không người lái tiên tiến mới cho Nga để phục vụ cho cuộc xung đột với Ukraine.
Bình luận 0
Iran vận chuyển máy bay không người lái tiên tiến mới cho Nga - Ảnh 1.

Iran bị cáo buộc vận chuyển máy bay không người lái cho Nga. Ảnh: Getty

Ít nhất 18 máy bay không người lái bọc thép tiên tiến đã được Iran chuyển giao cho Hải quân Nga vào tháng 11 năm ngoái, các nguồn tin thân cận hoạt động này tiết lộ với Express hôm 13/2. Theo đó, các sĩ quan Nga đến thăm Iran vào tháng 11 đã chọn 6 máy bay không người lái Mohajer-6, 12 máy bay không người lái Shahed-191 và 129 từ kho của Tehran.

Các máy bay không người lái có tầm hoạt động khoảng 200km và có thể mang theo 2 tên lửa dưới mỗi cánh với khả năng tấn công không đối đất tiên tiến, tờ The Guardian tiết lộ. Chúng cũng được thiết kế để mang bom và quay trở lại căn cứ mà không bị tổn hại gì, không giống như máy bay không người lái kamikaze được quân đội Nga sử dụng để chống lại Ukraine.

Tiết lộ này được đưa ra như một lời xác nhận về cáo buộc tình báo của Mỹ và Anh về việc Iran hỗ trợ Nga trong chiến dịch ở Ukraine kể từ tháng 8/2022.

Vào tháng 11, tình báo Mỹ cho biết Nga đã nhận 1.000 máy bay không người lái từ Iran vào cuối tháng 8.

Iran phủ nhận cáo buộc, nhưng chính phủ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn trục xuất đại sứ Iran khỏi đất nước vào thời điểm đó.

Một cuộc điều tra của Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine đã phát hiện ra rằng Iran đã chuyển giao máy bay không người lái Mohajer, Arash-1, Arash-2, Shahed-131 và Shahed -136 cho Nga qua đường hàng không và đường biển. Theo điều tra, các công ty sau đây đã vận chuyển máy bay không người lái và người hướng dẫn đến Nga: Iran Air (một hãng hàng không nhà nước do Bộ Cơ sở hạ tầng Iran kiểm soát), Pouya Air (thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo hay IRGC), Saha Airlines (thuộc Không quân Iran), Mahan Air thuộc sở hữu tư nhân.

Iran đã vận chuyển máy bay không người lái đi qua Biển Caspi, báo cáo khẳng định.

Trung tâm Kháng chiến Quốc gia viết: "Theo các tài liệu, Iran vận chuyển phụ tùng cho máy bay không người lái qua cảng Bandar Anzali. Điểm đến là Astrakhan hoặc Makhachkala. Chúng được vận chuyển trên các con tàu thuộc Công ty Công nghiệp Iran (do IRGC kiểm soát). 200 máy bay không người lái dự kiến sẽ đến Astrakhan bằng đường biển trong tình trạng bị tháo rời".

Báo cáo cũng cho biết Nga đang tích cực vận chuyển ngũ cốc của Ukraine đến Syria trên tuyến đường Sevastopol-Tartus, các máy bay không người lái của Iran và bộ phận của chúng có thể được vận chuyển trong các container từ một nhà máy ở Syria theo hướng ngược lại.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem