TT-Huế: Hưởng ứng phong trào "Mai vàng trước ngõ", mỗi đơn vị quân đội trồng ít nhất một vườn mai vàng

Trần Hòe Chủ nhật, ngày 21/03/2021 13:00 PM (GMT+7)
Hưởng ứng phong trào "Mai vàng trước ngõ", mỗi đơn vị quân đội thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế được giao nhiệm vụ quy hoạch và tổ chức trồng ít nhất một vườn mai vàng Huế trong khuôn viên doanh trại
Bình luận 0

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phát động phong trào "Mai vàng trước ngõ", sáng 21/3, Bộ Chỉ huy quân sự  tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ phát động "Mai vàng trước ngõ". Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đã đến tham dự buổi lễ.

Tại lễ phát động, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, thực hiệnkế hoạch của UBND tỉnh về phát động phong trào "Mai vàng trước ngõ", Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực tạo giống, tìm nguồn giống bảo đảm đúng chủng loại, đồng thời phân bổ chỉ tiêu cụ thể cho các cơ quan, đơn vị về trồng mai vàng.

TT-Huế: Mỗi đơn vị quân đội trồng ít nhất một vườn mai để hưởng ứng phong trào "Mai vàng trước ngõ"  - Ảnh 1.

Ông Phan Ngọc Thọ- Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia trồng mai vàng tại lễ phát động "Mai vàng trước ngõ" của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Theo kế hoạch, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ ươm tạo giống 10.000 cây mai vàng Huế. Mỗi đơn vị được giao nhiệm vụ quy hoạch và tổ chức trồng ít nhất một vườn mai vàng Huế trong khuân viên doanh trại với diện tích trên 100m2. Việc trồng các vườn mai này phấn đấu hoàn thành trong tháng 5/2021.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ hoan nghênh và biểu dương tinh thần, trách nhiệm của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về triển khai thực hiện phong trào "Mai vàng trước ngõ". 

Ông Thọ cho biết, việc phát động trồng mai vàng trước ngõ, trước cơ quan, đơn vị, công sở, nhà máy, xí nghiệp sẽ tạo điểm nhấn về cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, thu hút du khách đến Huế, thực hiện thắng lợi phong trào Huế bốn mùa hoa.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát động sâu rộng phong trào "Mai vàng trước ngõ" đến từng cơ quan, đơn vị, từng gia đình cán bộ, chiến sĩ, góp phần hướng đến đưa tỉnh Thừa Thiên Huế thành xứ sở mai vàng của Việt Nam trong thời gian tới.

TT-Huế: Mỗi đơn vị quân đội trồng ít nhất một vườn mai để hưởng ứng phong trào "Mai vàng trước ngõ"  - Ảnh 2.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế trồng mai vàng thực hiện phong trào "Mai vàng trước ngõ".

 Sau lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ đã tham gia trồng được hơn 100 cây mai vàng trong khuân viên cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Dự thảo Đề án Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành xứ sở mai vàng của Việt Nam đưa ra nhiều nhiệm vụ phải thực hiện. 

Đó là các nhiệm vụ: Phát động phong trào "Mai vàng trước ngõ", từ đó phát triển phong trào trồng mai vàng gắn với mô hình "Huế - thành phố bốn mùa hoa"; nghiên cứu bảo tồn và phát triển giống hoàng mai Huế nhằm xác định thông tin di truyền, hoàn thiện quy trình nhân giống phục vụ phát triển quy mô hoàng mai Huế...

Đề án cũng nêu việc xây dựng thương hiệu hoàng mai Huế dưới hình thức nhãn hiệu chứng nhận và hướng đến chỉ dẫn địa lý; thành lập "Hội Hoàng mai Huế" để quản lý và phát triển nhãn hiệu, giá trị kinh tế- xã hội của mai vàng xứ Huế.

Các nhiệm vụ xây dựng các tuyến phố, vườn mai, rừng mai có quy mô phù hợp để tạo cảnh quan phục vụ du lịch; 100% huyện, thị xã và TP. Huế xây dựng các tuyến đường, vườn mai; lựa chọn một số khu vực phù hợp để phát triển thành các làng mai có quy mô tạo điểm nhấn của xứ sở mai vàng Huế; 100% cơ quan, công sở trên địa bàn tỉnh trồng ít nhất 2 cây mai vàng trong khuôn viên.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem