TT-Huế: Kẻ gian đột nhập nơi cứu hộ động vật lấy trộm 2 cá thể rùa quý hiếm

Trần Hòe Thứ sáu, ngày 15/04/2022 15:24 PM (GMT+7)
2 cá thể rùa quý hiếm đang nuôi nhốt tại Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ động, thực vật thì bị kẻ gian đột nhập lấy cắp.
Bình luận 0

Ngày 15/4, Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ động, thực vật (thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam) cho biết, 2 cá thể rùa quý hiếm thuộc nhóm nguy cấp được đơn vị nuôi tại thôn Tân Mỹ, xã Phong Mỹ (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) đã bị mất cắp.  

TT-Huế: Kẻ gian đột nhập nơi cứu hộ động vật lấy trộm 2 cá thể rùa quý hiếm  - Ảnh 1.

2 cá thể rùa quý hiếm thuộc nhóm nguy cấp đang nuôi nhốt tại Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ động, thực vật đã bị kẻ gian lấy trộm. Ảnh minh họa.

Trước đó, vào tháng 10/2021, Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ động, thực vật đã tiếp nhận và cứu hộ 6 cá thể rùa thuộc nhóm nguy cấp. Những cá thể rùa này được Trung tâm nuôi nhốt trong các thùng nhựa có kích thước dài rộng cao là 50 x 70 x 50cm tại nhà nuôi rùa có tường rào bao quanh và lưới B40.

Tuy nhiên, vào lúc 8 giờ 30 ngày 11/4/2022, các cán bộ, nhân viên của Trung tâm đến chuồng nuôi thì phát hiện 2 cá thể rùa bị mất cắp, trọng lượng mỗi cá thể rùa khoảng 600 - 700g.

Qua trích xuất camera giám sát, Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ động, thực vật phát hiện khoảng 5 giờ 30-6giờ ngày 11/4 có một đối tượng đã đột nhập vào Trung tâm và đánh cắp 2 cá thể rùa.  

Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ động, thực vật đã có văn bản gửi Công an huyện Phong Điền và các ngành chức năng đề nghị xác minh, điều tra sự việc.

Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ động, thực vật thuộc Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam được nhà nước đầu tư xây dựng trụ sở tại thôn Tân Mỹ, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền. Tổng mức đầu tư trụ sở giai đoạn 1 là hơn 100 tỷ đồng, trải dài trên tổng diện tích 16,8ha.

Công trình xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng từ ngày 31/12/2020. Đây là địa điểm bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, cứu hộ các loài động, thực vật hoang dã quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng của Việt Nam và khu vực Thừa Thiên Huế.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem