TT-Huế: Xử phạt 2 người đàn ông đang trong thời gian cách ly vẫn "vô tư" đi làm

Trần Hòe Thứ hai, ngày 23/08/2021 12:08 PM (GMT+7)
Hai người đàn ông ở Thừa Thiên Huế trong thời gian cách ly y tế tại nhà vẫn đi làm đã bị xử phạt tổng số tiền 15 triệu đồng.
Bình luận 0

Sáng 23/8, UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) cho biết, cơ quan này vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với ông Trần Văn Định (SN 1963) và ông Nguyễn Hồng Quân (SN 1999, cùng trú thôn Nhất Phong, xã Phong Chương, huyện Phong Điền) vì trốn tránh thực hiện biện pháp cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

TT-Huế: Xử phạt 2 người đàn ông đang trong thời gian cách ly vẫn “tung tăng” đi làm - Ảnh 1.

Kiểm soát y tế phòng, chống dịch Covid-19 ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: T.D.

Theo UBND huyện Phong Điền, ông Định và ông Quân đang trong thời gian bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Tuy nhiên, những người này không chấp hành việc cách ly mà đi làm việc tại công trình đang xây dựng tại thôn Nhất Phong, xã Phong Chương. Hành vi của những người này bị cơ quan chức năng phát hiện và lập biên bản vào ngày 16/8.  

Căn cứ điểm b, khoản 1, Điều 11 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ, UBND huyện Phong Điền đã ban hành các quyết định xử phạt ông Định và ông Quân tổng cộng 15 triệu đồng, mỗi người bị phạt 7,5 triệu đồng.

Thời gian qua, tại Thừa Thiên Huế đã xuất hiệm chùm nhiễm Covid-19 phức tạp tại xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc) liên quan đến trường hợp không chấp hành việc cách ly theo dõi y tế tại nhà. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của những người có liên quan trong vụ việc này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem