Từ bỏ thái độ trung lập, Thụy Điển tuyên bố sẽ huấn luyện quân sự cho thường dân Ukraine

Lê Phương (RT) Thứ hai, ngày 08/08/2022 09:58 AM (GMT+7)
Các lực lượng Thụy Điển sẽ huấn luyện thường dân Ukraine ở Anh để chuẩn bị cho họ phục vụ trong quân đội Kiev, Bộ Quốc phòng Thụy Điển cho biết vào 7/8.
Bình luận 0
Từ bỏ thái độ trung lập, Thụy Điển tuyên bố sẽ huấn luyện binh sĩ Ukraine - Ảnh 1.

Các tân binh của quân đội Ukraine được huấn luyện bởi các chuyên gia của quân đội Anh tại một căn cứ quân sự gần Manchester, Anh, ngày 7 tháng 7 năm 2022. Ảnh: AP

Theo Stockholm, Lực lượng Vũ trang Thụy Điển sẽ cử 120 giáo viên hướng dẫn tới Anh từ ngày 12/8 đến ngày 31/12. Các giảng viên sẽ "tiến hành huấn luyện quân sự cơ bản cho công dân Ukraine, được chia thành nhiều khóa đào tạo", tuyên bố cho hay.

Chương trình đào tạo đã được Anh công bố vào tháng trước. Downing Street nói rằng các khóa học sẽ "đào tạo và huấn luyện các Lực lượng Vũ trang của Ukraine bằng kinh nghiệm đã được chứng minh của quân đội Anh". Những người được đào tạo đều là những tân binh.

"Những người này đều là thường dân", Dan Hayes, một giảng viên người Anh, nói với The Times vào giữa tháng Bảy. "Những người này là tài xế xe tải, làm việc trong các mỏ đá hoặc là chủ cửa hàng".

Theo nguồn tin từ Thụy Điển, những người tham gia đào tạo sẽ được "huấn luyện quân sự cơ bản để có thể phục vụ trong các lực lượng vũ trang của Ukraine".

"Mục đích là để Ukraine có thể duy trì và củng cố khả năng quốc phòng của mình", tuyên bố giải thích.

Động thái đào tạo mới cho thấy Ukraine đang cần thêm nhân lực cấp thiết. Mặc dù Kiev không công bố số liệu thương vong, Mikhail Podoliak, phụ tá của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói với BBC vào tháng 6 rằng Ukraine mất từ 100 đến 200 binh sĩ mỗi ngày, không tính những người bị thương. Cũng trong khoảng thời gian đó, ông Zelensky nói rằng hàng ngày có 60-100 binh sĩ Ukraine bị giết ở Donbass, và 500 người khác bị thương.

Sau đó, Zelensky tuyên bố rằng các lực lượng vũ trang của ông đã giảm bớt tổn thất, với khoảng 30 người bị giết mỗi ngày tính đến cuối tháng Bảy. Nga không công bố thông tin cập nhật thường xuyên về tổn thất của Ukraine, nhưng lưu ý vào đầu tháng 7 rằng Kiev đã mất gần 5.500 quân trong hai tuần trước đó, trong đó có hơn 2.000 người thiệt mạng.

Về thương vong của chính mình, Moscow đã không cập nhật con số kể từ tháng 3, khi họ ghi nhận 1.351 quân nhân thiệt mạng và 3.825 người bị thương.

Cuộc giao tranh ở Donbass đang trở nên bất lợi cho Kiev, ông Zelensky nói vào tuần trước. Mặc dù có vũ khí phương Tây, quân đội Ukraine đã "không thể phá vỡ lợi thế của quân đội Nga", tổng thống nói.

Anh hy vọng sẽ đào tạo khoảng 10.000 người Ukraine sau mỗi 120 ngày để khắc phục những thiệt hại này. Sự tham gia của Thụy Điển vào chương trình này là đáng chú ý, vì quốc gia Bắc Âu đã phá vỡ truyền thống hơn 200 năm trung lập hồi tháng 5 khi nộp đơn gia nhập liên minh NATO cùng với Phần Lan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem