Từ cây lá vườn nhà, một phụ nữ Thái Nguyên làm ra loại dầu gội thảo dược vạn người mê

Hà Thanh - Kiều Hải Thứ ba, ngày 24/10/2023 18:53 PM (GMT+7)
Tận dụng nguồn nguyên liệu trong vườn nhà, chị Nguyễn Thị Nhung (xóm Làng Bò, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) đã nghiên cứu và sản xuất ra loại dầu gội thảo dược giúp tóc chắc khoẻ, mềm mượt, được nhiều người tin dùng.
Bình luận 0

Chị Nguyễn Thị Nhung, xóm Làng Bò, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương chia sẻ về cơ duyên đến với ý tưởng sản xuất dầu gội thảo dược. Clip: Hà Thanh

Trước đây, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Làng Bò (xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) chủ yếu bán hàng tạp hóa tại nhà, làm mây tre đan thủ công và bán rất tốt. Tuy nhiên, sau này do không có người làm, chị đã nghĩ sẽ phải tìm một công việc mới để vừa mang lại niềm vui lại vừa có thêm thu nhập cho bản thân.

Chia sẻ về cơ duyên đến với ý tưởng sản xuất dầu gội thảo dược như hiện nay, chị Nhung cho biết: Sau khi sinh em bé thứ ba, chị Nhung bỗng xuất hiện tình trạng rụng tóc nhiều khiến chị vô cùng lo lắng. Từ mái tóc dày, chắc khỏe chỉ còn lại những sợi tóc lưa thưa.

Tận dụng thảo dược trong vườn nhà, người phụ nữ Thái Nguyên làm ra loại dầu gội thảo dược vạn người mê - Ảnh 2.

Chị Nhung giới thiệu về loại dầu gội thảo dược mà chị tự nghiên cứu và sản xuất. Ảnh: Hà Thanh

Chính vì vậy, chị đã tự nghiên cứu, mày mò mua một số loại thảo dược kết hợp với những nguyên liệu sẵn có trong vườn nhà như bồ kết, hương nhu, bồ hòn, xả, gừng… để nấu nước gội đầu. Qua một thời gian sử dụng, chị nhận thấy có hiệu quả rõ rệt, tóc không còn rụng mà chắc khỏe, mượt mà hơn. Sau đó, chị cho người nhà, bạn bè thân thiết sử dụng và đều nhận được những phản hồi tích cực.

Từ đó chị đã nảy ra ý tưởng sản xuất một loại dầu gội thảo dược để giúp nhiều người cải thiện tình trạng rụng tóc giống như mình. Bởi vậy, chị đã lên mạng tìm hiểu cách thức làm dầu gội và tự nấu thủ công, rút kinh nghiệm dần dần.

Tận dụng thảo dược trong vườn nhà, người phụ nữ Thái Nguyên làm ra loại dầu gội thảo dược vạn người mê - Ảnh 3.

Cây hương nhu, một trong những nguyên liệu được chị Nhung sử dụng để sản xuất dầu gội. Ảnh: Hà Thanh

Mới đầu, sản phẩm của chị làm ra mặc dù có hiệu quả rất tốt nhưng thời gian bảo quản lại không được lâu, nên nhiều người e ngại khi sử dụng. Sau này, chị đã học hỏi và tìm ra được bí quyết giúp sản phẩm có thể sử dụng được lâu dài. Nhờ đó, khách hàng tìm đến chị ngày càng nhiều.

Năm 2022, chị Nhung chính thức sản xuất và đưa ra thị trường sản phẩm dầu gội thảo dược do chị tự làm. Ngoài ra, chị còn tận dụng vỏ bưởi, kết hợp thêm một số nguyên liệu khác như nghệ, vỏ dứa để làm loại nước rửa bát thảo dược. 

Tận dụng thảo dược trong vườn nhà, người phụ nữ Thái Nguyên làm ra loại dầu gội thảo dược vạn người mê - Ảnh 4.

Sản phẩm dầu gội thảo dược do chị Nhung sản xuất, được nhiều người tiêu dùng đón nhận. Ảnh: Hà Thanh

Đến nay, chị Nhung đã bán được trên 1.000 sản phẩm dầu gội thảo dược và nước rửa bát thảo dược. Hiện, sản phẩm dầu gội thảo dược đang được chị Nhung bán với giá 80.000 đồng/chai/lít, còn nước rửa bát được chị bán với giá 40.000 đồng/chai/lít.

Tuy hai sản phẩm này được khách hàng đón nhận, nhưng khách hàng của chị vẫn chủ yếu là người thân quen và qua mạng xã hội vì chị chủ yếu bán online.

Tận dụng thảo dược trong vườn nhà, người phụ nữ Thái Nguyên làm ra loại dầu gội thảo dược vạn người mê - Ảnh 5.

Nguyên liệu nghệ và vỏ dứa được chị Nhung ngâm enzym để sản xuất nước rửa bát. Ảnh: Hà Thanh

Chị Nhung chia sẻ, để làm ra được sản phẩm dầu gội thảo dược và nước rửa bát thảo dược như hiện nay, đòi hỏi phải trải qua rất nhiều công đoạn. Nguyên liệu sau khi mua về sẽ được băm nhỏ, phơi khô và rửa sạch. Sau đó, nguyên liệu được cho vào nồi nấu thủ công trên bếp lửa cùng với nước theo tỷ lệ thích hợp đến khi cô đặc rồi lọc bỏ bã cặn và đóng vào chai.

"Để cho ra được một mẻ dầu gội thảo dược và nước rửa bát thảo dược như vậy phải mất đến 3 ngày" - chị Nhung cho biết.

Tận dụng thảo dược trong vườn nhà, người phụ nữ Thái Nguyên làm ra loại dầu gội thảo dược vạn người mê - Ảnh 6.

Nguyên liệu để sản xuất các sản phẩm chủ yếu được chị Nhung trồng trong vườn nhà. Ảnh: Hà Thanh

Hiện nay, chị Nhung đã tự trồng và kết hợp với một số hộ dân cùng trồng các loại thảo dược nên nguồn nguyên liệu sản xuất cơ bản đáp ứng được nhu cầu. Tuy nhiên, do quy trình sản xuất hoàn toàn thủ công nên sản phẩm dầu gội thảo dược và nước rửa bát thảo dược làm ra không đều về số lượng và chất lượng. Do đó, chị Nhung mong muốn có một xưởng sản xuất chuyên nghiệp để có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tiến tới phát triển hai sản phẩm dầu gội thảo dược và nước rửa bát thảo dược thành thành sản phẩm OCOP, từ đó giúp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Tận dụng thảo dược trong vườn nhà, người phụ nữ Thái Nguyên làm ra loại dầu gội thảo dược vạn người mê - Ảnh 7.

Chị Nhung mong muốn sẽ được các cấp, các ngành hỗ trợ phát triển dầu gội thảo dược và nước rửa bát thảo dược thành sản phẩm OCOP trong thời gian tới. Ảnh: Hà Thanh

Chị Nhung chia sẻ, hiện nay chị đang gặp khó khăn về nguồn vốn đầu tư cho sản xuất. Bên cạnh đó, việc thành lập HTX cũng gặp khó do không đủ số lượng thành viên. Chính vì vậy, chị mong muốn được các cấp, các ngành hỗ trợ để chị có thể thực hiện được ước muốn của mình trong thời gian tới.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem